Ca người Nhật chết rồi mới phát hiện là F0, rất đáng lo ngại!

Lê Thanh Phong |

Người đàn ông 54 tuổi quốc tịch Nhật Bản tử vong tại khách sạn số 2 Tây Hồ - Hà Nội có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Chết rồi mới phát hiện là F0, vậy thì làm sao truy được vết dịch tễ, vì người chết không thể trả lời.

Sau khi xác định người đàn ông Nhật dương tính với SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly toàn bộ khách sạn trên với 139 khách và nhân viên. Nhưng đó chỉ là phạm vi của khách sạn.

Còn nơi nào khác?

Đó là những địa chỉ mà bệnh nhân này đã từng lưu trú, từng đến, mà các cơ quan, tổ chức liên quan có thể xác định được. Cụ thể: Khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh, đêm 31.1.2021. Chuyến bay VN254, từ 11h00-13h20 ngày 1.2.2021, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Khách sạn Somesert Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1-13.2.2021. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2.2). Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3.2.2021. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4.2.2021, ngày 8.2.2021. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5.2.2021.

Những ai từng có mặt ở các địa chỉ trên, cùng thời điểm với bệnh nhân người Nhật, hãy chủ động khai báo với cơ quan y tế theo đúng quy định, đó là cách tốt nhất để bảo bảo vệ mình, bảo vệ cho gia đình mình và bảo vệ cho cộng đồng.

Nhưng, những nơi khác mà bệnh nhân người Nhật đã đi qua, người mà ông ta đã gặp, chỉ có ông biết, thì rất khó để xác định. Như đã nói trên, người đã chết không thể khai báo y tế.

Ví dụ như từ khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh ra sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân đi bằng phương tiện gì? Xe của công ty đưa đón, xe của khách sạn, taxi hay Grab?

Ở sân bay Tân Sơn Nhất, ông có đeo khẩu trang hay không, tiếp xúc gần với ai, có nhân viên hàng không nào hỗ trợ, trao đổi với ông không?

Và từ sân bay Nội Bài về khách sạn Somerset Westpoint, bệnh nhân đi xe công ty, Grab hay taxi? Hãng nào?

Và câu hỏi tương tự dành cho các địa chỉ mà bệnh nhân đến như tòa nhà Sun Red River, nhà hàng Tokyo Red Grill, nhà hàng Hachi ju hachi, phòng khám bệnh Rafles Medical, nhà hàng Torikichi, đó là ông ta đi và đến bằng phương tiện gì?

Có thể còn nhiều địa chỉ và nhiều người khác mà bệnh nhân đã đến và tiếp xúc nhưng các cơ y tế, cơ quan quản lý chưa phát hiện được.

Cho nên, việc truy vết trước đó của một người đã chết là hết sức khó khăn, rất cần sự chủ động và tự giác của bất cứ ai có liên quan.

Những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân trên, dù trong thời gian rất ngắn, cũng nên khai báo ngay cho cơ quan y tế. Vào lúc khẩn cấp này, một thông tin dù nhỏ cũng rất quan trọng, rất cần thiết.

Phải dập tắt "đốm lửa nhỏ", không để bùng phát "đám cháy lớn".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 do có liên quan tới ca F0 người Nhật

Phạm Đông |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) có liên quan đến người đàn ông Nhật đột tử mắc COVID-19.

Người đàn ông Nhật tử vong dương tính SARS-CoV-2, cách ly toàn bộ khách sạn

Tùng Giang - Phạm Đông |

Người đàn ông 54 tuổi quốc tịch Nhật Bản tử vong tối qua tại khách sạn số 2 Tây Hồ vừa có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Các lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly toàn bộ khách sạn trên với 139 khách và nhân viên.

TPHCM: Tăng cường theo dõi học sinh và phụ huynh thuộc diện F0, F1, F2

Hạ Mây |

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TPHCM về việc tăng cường theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Tân Sửu 2021.

Tiếp xúc với F0 12 ngày: Khai báo quanh co có thể bị phạt đến 20 triệu

Hà Giang |

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX), đối tượng khai báo quanh co, giấu diếm có thể xử phạt từ 10-20 triệu đồng, nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy tố hình sự.

"Có lúc nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải F0"

Lê Thanh Phong |

"Có lúc nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải F0", đây là hai câu sửa lời bài thơ "Có khi nào" của Bùi Minh Quốc. Đọc vui và thấy đúng, là một sự nhắc nhở luôn luôn thực hiện các quy định phòng dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 do có liên quan tới ca F0 người Nhật

Phạm Đông |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) có liên quan đến người đàn ông Nhật đột tử mắc COVID-19.

Người đàn ông Nhật tử vong dương tính SARS-CoV-2, cách ly toàn bộ khách sạn

Tùng Giang - Phạm Đông |

Người đàn ông 54 tuổi quốc tịch Nhật Bản tử vong tối qua tại khách sạn số 2 Tây Hồ vừa có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Các lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly toàn bộ khách sạn trên với 139 khách và nhân viên.

TPHCM: Tăng cường theo dõi học sinh và phụ huynh thuộc diện F0, F1, F2

Hạ Mây |

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TPHCM về việc tăng cường theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Tân Sửu 2021.

Tiếp xúc với F0 12 ngày: Khai báo quanh co có thể bị phạt đến 20 triệu

Hà Giang |

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX), đối tượng khai báo quanh co, giấu diếm có thể xử phạt từ 10-20 triệu đồng, nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy tố hình sự.

"Có lúc nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải F0"

Lê Thanh Phong |

"Có lúc nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải F0", đây là hai câu sửa lời bài thơ "Có khi nào" của Bùi Minh Quốc. Đọc vui và thấy đúng, là một sự nhắc nhở luôn luôn thực hiện các quy định phòng dịch.