Cả ngàn người bỏ việc và nghĩ về đồng xu còn lại trong túi nhân viên y tế

Anh Đào |

Y tế là ngành có sản lượng thực (real) tăng cao nhất, với 13%; Giá dược phẩm, dịch vụ y tế cũng tăng đến 25%... Vậy tại sao nhân viên y tế vẫn bỏ việc vì “không sống được”.

T, kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh viện Thủ Đức vừa nộp đơn xin nghỉ việc. Lý do của anh rất đơn giản: "Cách đây hơn 2 năm, thu nhập ở Bệnh viện là hơn 10 triệu đồng/tháng. Còn bây giờ, chỉ còn 5 triệu đồng”.

Lương giảm một nửa, lương quá thấp, lương 5 triệu đồng, trong khi áp lực công việc, sự nguy hiểm phải đối mặt, và trong khi “phải sống” ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất cả nước... T, và những đồng nghiệp của anh không nghỉ mới thật là lạ.

Một con số trên báo Dân Việt: "Làn sóng nghỉ việc" ở nhiều khoa, phòng ở Bệnh Viện Thủ Đức đến mức như Khoa Truyền máu-Huyết học vốn có 40 nhân viên y tế, hiện chỉ còn 18 người.

Một tình trạng ở đầu tàu kinh tế: Nhân viên y tế thiếu đến mức có nơi phải đảm nhận công việc gấp 15,6 lần so với “chuẩn”.

Một tình trạng: Năm ngoái, gần 1.000 nhân viên y tế đã nghỉ việc.

Và một phát ngôn từ ông Tăng Chí Thượng, người đứng đầu ngành y tế TPHCM: "Nhân viên y tế nghỉ việc nhiều là có lý do... gần 8 tháng trôi qua, họ chưa được nghỉ ngơi ngày nào, trong khi thu nhập quá thấp".

Từ 2017, viện phí đã “gánh” lương nhân viên y tế.

1.900 dịch vụ y tế cũng đã tăng giá, để tính đúng, tính đủ, tính giá trị thật. Và cũng là để khắc phục kiểu “Có vị giám đốc nói giá này (giá dịch vụ y tế khi chưa tăng) đang ăn mòn vào người chúng tôi, lấy gì trả lương, lấy gì mua thuốc, lấy gì bù vào vật tư tiêu hao... “ - lời bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế khi đó.

Trong quý I.2022 này, ngành có tốc độ tăng trưởng vượt trội nhất chính là ngành y tế. Vượt trội cả ở giác độ ngành có sản lượng thực (real) tăng cao nhất (13,2%) vừa có giá dược phẩm và dịch vụ y tế tăng vọt (khoảng 25%).

Vậy mà kể cả khi đã tăng giá, kể cả khi tăng trưởng vượt trội, mỗi năm vẫn 400-500 nhân viên y tế nghỉ việc, vậy  mà ngay ở TPHCM, năm ngoái gần 1.000, 3 tháng “tăng trưởng vượt trội” đầu năm nay thêm 400 người nữa xin nghỉ.

Năm 2019, trước ngày rời nhiệm sở, Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự chạnh lòng khi nhắc tới hình ảnh “nhét đồng xu vào miệng Táo Y tế”… trong một chương trình Gặp nhau cuối năm.

Đúng là chạnh lòng với những hy sinh, cống hiến.

Thế giờ đây thì ai chạnh lòng cho những người lương tâm trách nhiệm cao quý tận tâm cống hiến thậm chí hy sinh… để rồi sau đó đến cuối tháng thì một xu cũng chẳng còn?!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Giảm thời gian làm việc, tăng thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên y tế

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu giảm thời gian làm việc, tăng thời gian nghỉ giải lao cho nhân viên y tế khi mặc đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân làm việc trong môi trường nóng; giảm căng thẳng và mệt mỏi cho nhân viên y tế bằng cách luân phiên ca làm việc, luân chuyển nhân viên y tế từ vị trí làm việc rất căng thẳng xuống vị trí ít căng thẳng hơn...

Hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc vì lương thấp, áp lực cao

NGUYỄN LY |

TPHCM – Nhiều nhân viên y tế tại thành phố phải viết đơn xin nghỉ việc vì áp lực công việc cao, trong khi lương thấp không đủ để trang trải cuộc sống.

400 nhân viên y tế TPHCM xin nghỉ việc trong 3 tháng đầu năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết trong 3 tháng đầu năm 2022, toàn ngành y tế thành phố có 400 nhân viên xin nghỉ việc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giảm thời gian làm việc, tăng thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên y tế

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu giảm thời gian làm việc, tăng thời gian nghỉ giải lao cho nhân viên y tế khi mặc đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân làm việc trong môi trường nóng; giảm căng thẳng và mệt mỏi cho nhân viên y tế bằng cách luân phiên ca làm việc, luân chuyển nhân viên y tế từ vị trí làm việc rất căng thẳng xuống vị trí ít căng thẳng hơn...

Hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc vì lương thấp, áp lực cao

NGUYỄN LY |

TPHCM – Nhiều nhân viên y tế tại thành phố phải viết đơn xin nghỉ việc vì áp lực công việc cao, trong khi lương thấp không đủ để trang trải cuộc sống.

400 nhân viên y tế TPHCM xin nghỉ việc trong 3 tháng đầu năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết trong 3 tháng đầu năm 2022, toàn ngành y tế thành phố có 400 nhân viên xin nghỉ việc.