Bữa tiệc sinh nhật vô ý thức của ông Phó Chủ tịch

Anh Đào |

Nguy cơ “từng gia đình có thể trở thành ổ dịch” vừa được quyền Bộ trưởng Y tế cảnh báo thì ngay là luôn, một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngay trong khu cách ly, với sự tham gia của một bệnh nhân nhiễm Covid-19. Và đương sự là một Phó Chủ tịch phường.

Ông Phó Chủ tịch ấy là Phó Chủ tịch phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Bữa tiệc sinh nhật ấy được tổ chức ngay trong khu cách ly.

Người tham dự là vợ ông Phó Chủ tịch, dương tính Covid-19, bệnh nhân số 904, đang thuộc diện cách ly y tế đặc biệt.

Và dù nhân viên y tế ở khu cách ly đã nhiều lần nhắc nhở bệnh nhân 904 không được ra khỏi phòng: “Thông thường họ nghe trường hợp dương tính là sợ lắm, người cách ly không dám ra khỏi phòng đâu. Nhưng trường hợp này họ cứ nhất quyết là nghi họ không bị nhiễm. Chúng tôi đã giải thích nhưng có vẻ họ không chịu hiểu hay sao ấy”- Lời lãnh đạo Trung tâm Y tế TP.Đông Hà.

Một cái post sống ảo không biết để làm gì!

Một thái độ “không chịu hiểu”.

Đúng là vô ý thức - không thể nói khác được.

Trong văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật với những hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh của Toà án Nhân dân Tối cao đã liệt kê rất rõ các hành vi: trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly... Bởi đây là những hành vi tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm.

Một người dân cũng phải biết, phải tự ý thức được điều đó chứ đừng nói là một phó chủ tịch hành pháp, một người lãnh đạo.

Trên Lao Động, Chủ tịch UBND TP. Đông Hà Nguyễn Tăng cho biết, UBND TP đã nhận được thông tin trên khi mới xảy ra sự việc và yêu cầu chấn chỉnh. “Ngoài việc tổ chức sinh nhật nói trên, khi anh C ra khỏi khu cách ly chúng tôi sẽ làm rõ việc khai báo của anh này. Nếu anh này có tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm COVID-19 nhưng không khai báo mà vẫn đến trụ sở làm việc, thì sẽ có biện pháp xử lý”.

Ủng hộ Đông Hà làm mạnh, làm nghiêm. Vì đây là một vi phạm cố tình, xem nhẹ các quy định cách ly, xuất phát từ sự thiếu ý thức, chủ quan với dịch bệnh, thiếu tôn trọng nhân viên y tế.

Đà Nẵng đang xử lý hàng ngàn người dân đi tập thể dục, đang làm nghiêm với tình trạng tụ tập ăn nhậu. Công an đang rất vất vả để truy tìm những ca trốn cách ly. Vậy thì không có lý do gì mà một vi phạm, rất trắng trợn của ông Phó Chủ tịch lại không được xử lý.

Huống chi, một người lãnh đạo vô ý thức như thế, thì những gì ông nói liệu còn người dân nào nghe?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tiệc sinh nhật trong khu cách ly: Giải thích nhưng "vẫn không chịu hiểu"

HƯNG THƠ |

Trước khi xảy ra việc vị Phó Chủ tịch phường cùng vợ là bệnh nhân dương tính với COVID-19 chụp ảnh sinh nhật đăng mạng xã hội, nhân viên y tế ở khu cách ly đã giải thích nhiều lần với bệnh nhân 904 là không được ra khỏi phòng cách ly, nhưng "họ vẫn không chịu hiểu hay sao ấy".

Cô gái trẻ trốn cách ly, lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm

QUÁCH DU |

Cô gái 22 tuổi (ở Thanh Hóa) trở về từ Trung Quốc đã tìm cách trốn cách ly, sự việc khiến lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm, cách ly theo quy định.

Hải Dương: Xử phạt các đối tượng không khai báo y tế, trốn cách ly

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa xử phạt 13 đối tượng không khai báo y tế sau khi đến "ổ dịch" 36 Ngô Quyền và 1 trường hợp trốn cách ly.

Phạt 5 triệu đồng đối tượng trốn cách ly, tìm cách vượt biên

ĐÌNH TRỌNG |

Đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Bình Phước tìm cách vượt biên trái phép bị công an bắt lại được. Chính quyền địa phương đã ra quyết định phạt 5 triệu đồng để răn đe.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiệc sinh nhật trong khu cách ly: Giải thích nhưng "vẫn không chịu hiểu"

HƯNG THƠ |

Trước khi xảy ra việc vị Phó Chủ tịch phường cùng vợ là bệnh nhân dương tính với COVID-19 chụp ảnh sinh nhật đăng mạng xã hội, nhân viên y tế ở khu cách ly đã giải thích nhiều lần với bệnh nhân 904 là không được ra khỏi phòng cách ly, nhưng "họ vẫn không chịu hiểu hay sao ấy".

Cô gái trẻ trốn cách ly, lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm

QUÁCH DU |

Cô gái 22 tuổi (ở Thanh Hóa) trở về từ Trung Quốc đã tìm cách trốn cách ly, sự việc khiến lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm, cách ly theo quy định.

Hải Dương: Xử phạt các đối tượng không khai báo y tế, trốn cách ly

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa xử phạt 13 đối tượng không khai báo y tế sau khi đến "ổ dịch" 36 Ngô Quyền và 1 trường hợp trốn cách ly.

Phạt 5 triệu đồng đối tượng trốn cách ly, tìm cách vượt biên

ĐÌNH TRỌNG |

Đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Bình Phước tìm cách vượt biên trái phép bị công an bắt lại được. Chính quyền địa phương đã ra quyết định phạt 5 triệu đồng để răn đe.