BOT: Dập mồi lửa nhỏ để ngăn hoả hoạn lớn

LÊ THANH PHONG |

Sau vụ xô xát xảy ra sáng 8.1, tài xế không di chuyển mà đậu xe trong khu vực làn đường của trạm thu phí giao thông BOT Sóc Trăng, giao thông ở đây bị tê liệt hoàn toàn.

Lại một vụ tê liệt giao thông do tài xế phản ứng từ một vụ xô xát. Nguyên nhân là có một thanh niên đi ghi biển số xe từng chiếc xe ở trạm thu phí, tài xế hỏi thì thanh niên xưng là nhà báo. Nhà báo nhưng không xuất trình được giấy tờ, không trả lời được câu hỏi làm ở cơ quan báo chí nào.

Thêm một kẻ mạo xưng nhà báo để làm chuyện mờ ám, nguy hiểm hơn là thanh niên này gây hấn với tài xế, rồi thêm một thanh niên tham gia đánh tài xế, dẫn đến mất trật tự ở khu vực này. Tài xế cho rằng, trạm BOT đã thuê giang hồ đi ghi số xe và hăm dọa họ. Tương tự như vụ một thanh niên hung hăng đòi đánh tài xế ở trạm thu phí BOT Cai Lậy đã bị báo chí vạch mặt.

Một chi tiết quan trọng, đó là khi xảy ra xung đột với tài xế, thanh niên này chạy vào trốn trong văn phòng trạm BOT.

Đại diện Cty TNHH BOT quốc lộ 1 Sóc Trăng cho rằng, người đánh tài xế không phải là nhân viên của trạm và trạm cũng không thuê côn đồ hành hung tài xế.

Nhưng có những câu hỏi đặt ra, nếu không ai thuê thì thanh niên này đi ghi biển số xe của từng chiếc xe dừng ở trạm để làm gì? Báo cáo cho ai? Báo cáo để xử lý tài xế hay sao?

Sử dụng người đi ghi số xe như để đe dọa tài xế, xô xát với tài xế là cách xử lý khủng hoảng tệ hại nhất. Nó không thể giải quyết được những vụ tiền lẻ, tiền xu, mà còn gây ra những hậu quả kinh khủng hơn, đẩy sự việc đi xa hơn.

Sẽ không ai có thể lường trước được chuyện gì xảy ra nếu như có những vụ xô xát dẫn đến đổ máu.

Ngăn hỏa hoạn lớn bằng cách dập tắt mồi lửa nhỏ.

Trạm thu phí BOT và tài xế giằng co, tự giải quyết, khi ngăn, khi xả trạm là cách giải quyết không có bài bản, ổn định.

Dù ở vị trí Trạm BOT Sóc Trăng không có nhiều xe lưu thông như ở các điểm khác, nhưng bức xúc của tài xế thì không hề khác nhau, cho nên phải có biện pháp xử lý dứt điểm.

Cho dù có mặt để chỉ đạo xả trạm như Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời, BOT đã là những khối u bắt buộc phải giải phẫu.

Dời trạm thu phí về đúng chỗ cũng là dập mồi lửa nhỏ để ngăn hoả hoạn lớn.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

BOT Sóc Trăng: Sau 2 giờ thu, lại xả trạm

NHẬT HỒ |

Bắt đầu thu phí trở lại từ 16h, đến 18h chiều 8.1, nhiều tài xế đậu lại phản ứng trạm thu phí BOT Sóc Trăng lại xả và sau đó tiếp tục thu lại.

BOT Sóc Trăng: Thu phí khi chưa hoàn thành lại còn mong bà con thông cảm

NHẬT HỒ |

Bắt đầu từ ngày mai (9.1) tất cả xe buýt qua trạm BOT sẽ được miễn phí. Nhà đầu tư cũng thống nhất phương án giảm một số xe trong vùng dự án.

Hội Chữ thập đỏ Cà Mau đề nghị xử lý tài xế xe biển xanh phản ứng tại BOT Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngày 8.1, ông Trần Quốc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Cà Mau (đơn vị chủ sở hữu xe biển xanh có tài xế đậu phản ứng tại BOT Sóc Trăng) khẳng định việc làm này là tự ý của tài xế, Hội không có chủ trương và đã đề nghị tài xế giải trình.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

BOT Sóc Trăng: Sau 2 giờ thu, lại xả trạm

NHẬT HỒ |

Bắt đầu thu phí trở lại từ 16h, đến 18h chiều 8.1, nhiều tài xế đậu lại phản ứng trạm thu phí BOT Sóc Trăng lại xả và sau đó tiếp tục thu lại.

BOT Sóc Trăng: Thu phí khi chưa hoàn thành lại còn mong bà con thông cảm

NHẬT HỒ |

Bắt đầu từ ngày mai (9.1) tất cả xe buýt qua trạm BOT sẽ được miễn phí. Nhà đầu tư cũng thống nhất phương án giảm một số xe trong vùng dự án.

Hội Chữ thập đỏ Cà Mau đề nghị xử lý tài xế xe biển xanh phản ứng tại BOT Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngày 8.1, ông Trần Quốc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Cà Mau (đơn vị chủ sở hữu xe biển xanh có tài xế đậu phản ứng tại BOT Sóc Trăng) khẳng định việc làm này là tự ý của tài xế, Hội không có chủ trương và đã đề nghị tài xế giải trình.