“Bom tấn” của tỉ phú

Anh Đào |

Nếu tuyên bố nửa triệu căn nhà ở xã hội với giá chỉ từ 300 triệu-950 triệu đồng/căn của Vinhomes trở thành hiện thực, đó không chỉ là một cú “bom tấn” mà thật sự là một cuộc cách mạng.

Phân khúc nhà ở xã hội (NOXH) với giá dưới 1 tỉ đồng/căn đã được giới thiệu như một định hướng chiến lược mới của Vinhomes, thuộc tập đoàn Vingroup.

Có rất nhiều chi tiết đáng chú ý quanh những ngôi nhà được ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes gọi là “happy home” này.

Đầu tiên là giá bán cam kết “dưới 1 tỉ đồng/căn”. Cụ thể, sẽ có các căn hộ giá từ 300 triệu đồng đến 950 triệu đồng.

Các khu NOXH này sẽ ứng dụng các mô hình “full tiện ích” với cả trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, công viên, thể thao ngoài trời... Và sẽ có các tuyến xe buýt VinFast kết nối tới các nút giao thông quan trọng.

Đáng chú ý nhất là mục tiêu: 500.000 căn NOXH trong vòng 5 năm.

Báo Thanh niên, dẫn lời ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM gọi kế hoạch của Vingroup sẽ là một “bom tấn” bởi sức ảnh hưởng của nó.

Nửa triệu căn trong 5 năm, có nghĩa là 100.000 căn mỗi năm sẽ được đưa ra thị trường. Trong khi “Cả nước mới hoàn thành 275 dự án NOXH với quy mô khoảng 147.000 căn và đang tiếp tục triển khai 339 dự án với quy mô khoảng 371.500 căn”.

Riêng TP.HCM mới chỉ “dám” đặt mục tiêu trong 5 năm tới xây dựng được 35.000 căn NOXH. Trong khi theo tính toán, giai đoạn 2016 - 2020, riêng TP.HCM đã có nhu cầu 80.000 căn.

Còn nhớ khi dự lễ khởi công dự án NOXH ở Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói tới mục tiêu đẩy mạnh xây dựng NOXH dành cho người thu nhập thấp là vì “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ông cũng nhấn mạnh là cần huy động mọi nguồn lực xã hội để đáp ứng nhu cầu này.

Sự tham gia của Vinhomes thuộc Vingroup, một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản không chỉ là một “bom tấn” mà sẽ là một cuộc cách mạng trong việc cung ứng nhà ở vừa túi tiền, vừa khả năng, đáp ứng ước mong “ngôi nhà và những đứa trẻ” cho hàng triệu người lao động có thu nhập còn chưa cao.

Hôm qua, Chủ tịch Vinhomes đã cam kết mức giá 300-950 triệu đồng mỗi căn. Để “hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp”. Đã nói về “dự án đầu tiên” khởi công ngay tháng 8 này, về “toà nhà đầu tiên” được đưa vào sử dụng từ tháng 6.2023.

Và quan trọng nhất là việc “Không có chuyện lấy giá nhà giàu để bán”.

Trong sự vào cuộc của Vingroup hôm nay, có lẽ không thể không nhắc lại một chi tiết cho thấy sự cống hiến: Loại nhà ở giá bình dân chỉ chiếm 1% trong nguồn cung nhà ở mới năm 2020 và biến mất hoàn toàn trong năm 2021 (0%).

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở xã hội chậm tiến độ: Xem lại năng lực tài chính của chủ đầu tư

Bảo Chương |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TPHCM bị chậm tiến độ trong quãng thời gian dài do năng lực tài chính của chủ đầu tư hoặc do những sai phạm trong việc xây dựng, huy động vốn đang khiến cho người mua nhà khốn khổ

Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội, giá bán từ 300-950 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Nhằm góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho hàng triệu người lao động tại Việt Nam, một đại gia bất động sản hé lộ sẽ xây 500.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) trong vòng 5 năm tới, với giá bán 300–950 triệu đồng một căn.

Bộ Xây dựng: Thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

CAO NGUYÊN |

Ông Bùi Xuân Dũng – Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, trong năm 2021 đầu năm 2022 nguồn cung bất động sản đều hạn chế và có xu hướng giảm, thiếu nguồn cung nhà ở xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà ở xã hội chậm tiến độ: Xem lại năng lực tài chính của chủ đầu tư

Bảo Chương |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TPHCM bị chậm tiến độ trong quãng thời gian dài do năng lực tài chính của chủ đầu tư hoặc do những sai phạm trong việc xây dựng, huy động vốn đang khiến cho người mua nhà khốn khổ

Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội, giá bán từ 300-950 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Nhằm góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho hàng triệu người lao động tại Việt Nam, một đại gia bất động sản hé lộ sẽ xây 500.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) trong vòng 5 năm tới, với giá bán 300–950 triệu đồng một căn.

Bộ Xây dựng: Thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

CAO NGUYÊN |

Ông Bùi Xuân Dũng – Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, trong năm 2021 đầu năm 2022 nguồn cung bất động sản đều hạn chế và có xu hướng giảm, thiếu nguồn cung nhà ở xã hội.