Bôi trơn, lót tay, chung chi… khổ nạn này bao giờ chấm dứt?!

Anh Đào |

40%, thậm chí 90% những người làm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã phải “lót tay”, phải “chung chi”. Và thật kinh khủng: Càng ở tỉnh nghèo, càng phải chung chi.

“Ngay giữa Thủ đô, cán bộ của quận Hai Bà Trưng vô tư “ngâm” hồ sơ từ năm này qua năm khác. Vô cảm với những đòi hỏi chính đáng của dân”.

Ngoặc kép này hôm qua vừa xuất hiện trên fangape của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Gắn kèm, là câu chuyện của ông Nguyễn Quang Huy - một công dân Thủ đô - suốt 6 năm qua nhẫn nại với không biết bao nhiêu lần làm hồ sơ, viết đơn, bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của phường, quận nhưng vẫn không được điều chỉnh sai sót trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6 năm, cho một việc không hề phức tạp. Và bản thân ông Huy chưa bao giờ nhận được lời giải thích cho sự việc này từ phía những người có trách nhiệm của quận Hai Bà Trưng.

Hôm qua (10.5), Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố cho thấy, những tình trạng, những tỉ lệ hết sức đau lòng. Tỉ lệ người làm thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải chi “lót tay” dao động từ 40 - 90%. Đây không phải là cá biệt mà diễn ra ở hơn 40 tỉnh, thành. Mà càng tỉnh nghèo thì tình trạng này càng phổ biến.

Tại sao tham nhũng vặt, hay đưa nhận hối lộ, hay lót tay, chung chi vẫn phổ biến?

Trong báo cáo của UNDP dường như cũng đã có câu trả lời: Việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân còn rất hạn chế ở tất cả các tỉnh, thành. Tỉ lệ người được biết đến kế hoạch sử dụng đất chỉ từ 5-30%. Và cũng chỉ 23-67% người được hỏi cho hay, họ biết nơi có thể lấy thông tin về bảng giá đất.

Sự mập mờ, thiếu công khai minh bạch trong khi thủ tục thì quá nhiêu khê khiến người dân phải “đi nhiều cửa, gặp nhiều người” chính là “mảnh đất” cho tham nhũng vặt, cho tiêu cực lộng hành.

Hôm qua, đã có sự thống nhất rất cao trong Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như “việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay”.

Người dân rất kỳ vọng, khi mà tham nhũng vặt, tiêu cực lộng hành, nhất là trong lĩnh vực đất đai đã tồn tại quá lâu, quá bức xúc rồi.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Trung ương xem xét thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Vương Trần |

Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương.

Bắt cán bộ địa chính xã ép dân chi tiền lót tay chuyển nhượng đất

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Ngày 8.4, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang làm rõ vụ án cán bộ địa chính xã Thái Long ép dân chung chi 10 triệu đồng làm hồ sơ chuyển nhượng đất.

Phòng chống tham nhũng: Còn tình trạng "lót tay, sân sau, lợi ích nhóm"

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phòng, chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ bày tỏ băn khoăn khi một số vấn đề đã được nêu lên từ năm trước nhưng đến nay chưa được giải quyết hay có sự chuyển biến rõ rệt như: Tình trạng “lót tay” để được giải quyết công việc, nguy cơ “lợi ích nhóm”, “sân sau” tập trung vào một số lĩnh vực.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Bình Dương: Tạm giam 2 Phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên để điều tra hành vi nhận hối lộ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang thực hiện lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D, điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Mở visa, tăng chi tiêu của khách quốc tế để du lịch Việt Nam bứt phá

Thanh Chân |

TPHCM - Chính sách visa của Việt Nam đã có nhiều thay đổi kể từ sau dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn còn tồn đọng điểm nghẽn, ảnh hưởng đến việc đón khách quốc tế. Bên cạnh đó, ngành du lịch cần tìm giải pháp tăng chi tiêu của khách quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch Việt Nam bứt phá.

Dự án Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau có nhiều vi phạm

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có nhiều vi phạm.

Thiết bị y tế độc quyền, báo giá gấp đôi gấp ba, có bị coi là thổi giá?

Thùy Linh |

Với tình huống trang thiết bị y tế độc quyền, báo giá có thể lên gấp 2-3 lần so với giá nhập khẩu như vậy liệu báo giá đó có bị coi “thổi” giá không?

Trung ương xem xét thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Vương Trần |

Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương.

Bắt cán bộ địa chính xã ép dân chi tiền lót tay chuyển nhượng đất

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Ngày 8.4, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang làm rõ vụ án cán bộ địa chính xã Thái Long ép dân chung chi 10 triệu đồng làm hồ sơ chuyển nhượng đất.

Phòng chống tham nhũng: Còn tình trạng "lót tay, sân sau, lợi ích nhóm"

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phòng, chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ bày tỏ băn khoăn khi một số vấn đề đã được nêu lên từ năm trước nhưng đến nay chưa được giải quyết hay có sự chuyển biến rõ rệt như: Tình trạng “lót tay” để được giải quyết công việc, nguy cơ “lợi ích nhóm”, “sân sau” tập trung vào một số lĩnh vực.