UBND TP Hà Nội bắt buộc khách bay từ TPHCM đến Nội Bài và lưu trú tại Hà Nội phải đáp ứng các điều kiện:
Phải có chứng nhận tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng. Hoặc có giấy xác nhận khỏi COVID-19 không quá 6 tháng.
Phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.
Tất cả hành khách phải cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố và cơ sở lưu trú (khách sạn) do Hà Nội công bố. Hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định.
Sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày.
Trong khi đó, theo hướng dẫn tại công văn ngày 6.10, Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 và F0 khỏi bệnh tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương.
Có nghĩa là không có quy định cách ly tập trung 7 ngày như quy định của UBND TP Hà Nội.
Tại buổi toạ đàm “Điều kiện mở lại các chuyến bay an toàn” diễn ra ngày 8.10, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết: "Thời gian qua, các hãng hàng không tổ chức bay nhiều chuyến vào vùng dịch đưa công dân về song không ai bị lây nhiễm. Ngành hàng không đã áp dụng tất cả các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, cho thấy, việc di chuyển bằng đường hàng không đến giai đoạn hiện nay là an toàn nhất".
Xin lưu ý là các chuyến bay đưa công dân từ vùng dịch về hầu hết là người chưa tiêm vaccine, khác xa với quy định bắt buộc đối với hành khách đi máy bay hiện nay, có thể nói là tuyệt đối an toàn.
Có thể Hà Nội quy định "cao hơn" quy định của Bộ Y tế với mục đích tốt đẹp là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ đô, tránh xảy ra các sơ xuất đáng tiếc. Tuy nhiên, dưới góc độ phòng dịch, Bộ Y tế là cơ quan chuyên môn cao nhất đã cho phép các đối tượng bay đã có "thân nhân an toàn- tiêm 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính" thì không cần cách ly tập trung mà chỉ cần tự theo dõi tại nơi cư trú. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi máy bay công tác hay du lịch.
Tại cuộc họp với các địa phương ngày 9.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; triển khai tổ chức thực hiện thống nhất toàn quốc. Các địa phương có thể áp dụng linh hoạt, sáng tạo, song không trái với hướng dẫn chung.
Nên chăng, Hà Nội cần linh hoạt trong quy định vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Chẳng hạn như thay vì cách ly tập trung sẽ yêu cầu cách ly tại nhà (hay khách sạn) có sự giám sát của y tế và chính quyền phường lưu trú.