Bộ trưởng Thiện không kham nổi đạo đức xuống cấp

LÊ THANH PHONG |

“Từ trước đến nay, cứ nói đến đạo đức là các cơ quan nói đã giao cho ngành Văn hoá rồi. Với tư tưởng như thế, cứ vứt ra và bảo “đó là việc của các anh, hãy làm đi”, như vậy vấn đề xuống cấp đạo đức này còn chưa khắc phục được. 

Việc này cần cả xã hội vào cuộc” - Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trả lời như thế khi được chất vấn về sự xuống cấp trầm trọng của đạo đức xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói đúng, bởi vì đạo đức xuống cấp đâu phải trách nhiệm riêng của ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Những sản phẩm văn hóa vật thể hay phi vật thể là một phần của đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng, còn văn hóa và đạo đức của từng cá nhân lại là chuyện khác, không đơn giản là xem vở tuồng, một sô ca nhạc là có văn hóa hay có đạo đức. Chưa kể, cần phải rạch ròi, đạo đức là đạo đức, văn hóa là văn hóa.

Những cách làm hình thức để tưởng tượng ra việc xây dựng nếp sống văn hóa chẳng bao giờ có được văn hóa và càng không thể tạo ra giá trị đạo đức.

Cụ thể là một vài cái bằng khen, giấy khen “Gia đình văn hóa” chẳng bao giờ thực sự mang lại văn hóa cho ai, và càng không thể đóng dấu cho giá trị đạo đức của một cá nhân hay gia đình. Các tấm biển khu phố văn hóa, thôn bản văn hóa chẳng thể khẳng định nơi treo bảng văn hóa có văn hóa và cũng chẳng gia cố gì thêm cho đạo đức của con người trong khu phố đó.

Cho nên, đừng bảo chuyện xuống cấp đạo đức là việc của ông Thiện.

Sự suy đồi đạo đức trong xã hội có nhiều căn nguyên, từ gốc rễ sâu xa, đâu phải chỉ thấy bề mặt bên ngoài để quy trách nhiệm cho một ngành. Ông Nguyễn Ngọc Thiện nói: “Sự xuống cấp của đạo đức xã hội đến trước hết từ các ngành kinh tế” cũng không thuyết phục.

Một Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình cùng đồng bọn giao cấu tập thể với nữ sinh lớp 9 thì liên quan gì đến ngành văn hóa hay kinh tế?

Phụ huynh xông vào trường bắt cô giáo quỳ liên quan gì đến ngành văn hóa hay kinh tế?

Tướng tá ngành công an có hành vi bảo kê đường dây đánh bạc liên quan gì đến ngành văn hóa hay kinh tế?

Đưa ra quy định sinh viên sư phạm bán dâm lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học liên quan gì đến ngành văn hóa hay kinh tế?

Quan chức vi phạm pháp luật bị tống vào tù liên quan gì đến văn hóa hay kinh tế?

Cứu sự suy đồi đạo đức thuộc trách nhiệm của từng gia đình đến toàn xã hội, ông Nguyễn Ngọc Thiện và ngành văn hóa không tài nào kham nổi!

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn về vụ "đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ"

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Vừa qua Công an Cần Thơ nhân vụ “mua 100 USD bị phạt 90 triệu đồng” đã khám nhà, tịch thu tài sản được cho là bất hợp pháp thì có đúng luật pháp không? 

Nghị trường "nóng" chuyện xử lý Phó Chủ tịch tỉnh "nâng đỡ không trong sáng" ở Thanh Hoá

Hùng - Trung - Nguyên |

Câu chuyện "nâng đỡ không trong sáng" ở Thanh Hoá và việc "xử lý người sai phạm như tặng quà" làm nóng nghị trường Quốc hội chiều 30.10, sau câu hỏi phát biểu góp ý của ĐB Lưu Bình Nhưỡng. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Đang có câu đất công thành đất ông"

Nguyên - Hùng - Trung |

Toàn ngành Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra, kiểm tra 3.000 đối tượng. Qua đó, đã thu hồi gần chục ngàn hecta đất sử dụng trái phép hoặc sử dụng không hiệu quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn về vụ "đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ"

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Vừa qua Công an Cần Thơ nhân vụ “mua 100 USD bị phạt 90 triệu đồng” đã khám nhà, tịch thu tài sản được cho là bất hợp pháp thì có đúng luật pháp không? 

Nghị trường "nóng" chuyện xử lý Phó Chủ tịch tỉnh "nâng đỡ không trong sáng" ở Thanh Hoá

Hùng - Trung - Nguyên |

Câu chuyện "nâng đỡ không trong sáng" ở Thanh Hoá và việc "xử lý người sai phạm như tặng quà" làm nóng nghị trường Quốc hội chiều 30.10, sau câu hỏi phát biểu góp ý của ĐB Lưu Bình Nhưỡng. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Đang có câu đất công thành đất ông"

Nguyên - Hùng - Trung |

Toàn ngành Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra, kiểm tra 3.000 đối tượng. Qua đó, đã thu hồi gần chục ngàn hecta đất sử dụng trái phép hoặc sử dụng không hiệu quả.