Bộ trưởng Dung ra tay: Trục xuất, không nói nhiều nữa

Anh Đào |

Sẽ trục xuất những lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động - đó là nội dung công điện khẩn mới nhất của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Có thể tưởng tượng được không, Nguyễn Trần Anh Tuấn - một giám đốc doanh nghiệp ngành bất động sản - dịch vụ ăn uống, lâu nay hầu như không hoạt động gì ngoài nghề “chủ tiệm trà sữa”, có thể “đưa chuyên gia sang Việt Nam”.

Đây là những tình tiết rất kinh ngạc trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép mà công an Đà Nẵng vừa khởi tố.

Kinh ngạc đến không tin được, là vì thủ thuật quá đơn giản: Giả mạo chữ ký. Dùng dấu doanh nghiệp đóng vào hồ sơ bảo lãnh chuyên gia. Và thu lợi 200 USD trên mỗi trường hợp nhập cảnh.

Cả 12 người do Tuấn bảo lãnh đều đang thất nghiệp, lao động phổ thông tại Hàn Quốc, hoàn toàn không phải người có trình độ, lao động tay nghề cao như đăng ký.

Nhưng có một câu hỏi được đặt ra: Nếu đường dây này không bị phá, những chuyên gia ấy sẽ ở đâu? Làm gì?

Chúng ta không thể trả lời cho một việc chưa diễn ra. Nhưng tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để tìm việc làm thì đã thật sự đáng báo động.

Trong cuộc họp báo Chính phủ ngày 5.5, trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Riêng số lượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, theo báo cáo của công an 39/63 tỉnh, đã lên tới 1.343 người.

Tướng Tô Ân Xô cũng cho rằng: Tình trạng người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam không những vi phạm chủ quyền của Việt Nam, mà còn mang nguy cơ dịch bệnh rất lớn và ảnh hưởng đến công ăn, việc làm của người Việt.

Mới nhất, trong một cuộc kiểm tra Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 tại huyện Đắk Song, Đắk Nông - trong số 102 người Trung Quốc đang làm việc chỉ đúng 1 người được giấy phép lao động. Báo chí, dẫn lời một đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này nêu câu hỏi bỏ ngỏ: Không biết tại sao biên giới xuất nhập cảnh lại cho vào

Rõ ràng, chúng ta đang có những khe hở trong việc quản lý lao động nước ngoài, mà dịch COVID-19 với nguy cơ lây nhiễm bệnh rất lớn chỉ là dịp để lộ sáng những sơ hở đó.

Trong công văn hoả tốc hôm qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép, rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động người nước ngoài và trục xuất đối với những người không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động)...

Dẫu muộn, nhưng có còn hơn không.

Bởi với việc siết chặt quản lý, sẽ giảm đến tối thiểu tình trạng những nữ sinh bao che cho những đối tượng nhập cảnh trái phép, những chủ tiệm trà sữa bảo lãnh những người thất nghiệp sang Việt Nam làm “chuyên gia” gây nguy hiểm rất lớn cho cộng đồng.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc công an TP. Đà Nẵng: Người nhập cảnh trái phép không thể "thoát"

Hữu Long |

"Không chỉ xử lý nghiêm đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục vượt khó để hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân, đảm bảo bầu cử an toàn".

Khởi tố vụ bệnh nhân nhập cảnh trái phép, lây lan dịch COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Tặng bằng khen, thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác nhập cảnh trái phép

MINH CHÂU |

“Tới đây, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phát động phong trào toàn dân Đồng Nai tố giác đối tượng nhập cảnh trái phép tới cơ quan chức năng, ai tố giác sớm sẽ được bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 10 triệu đồng” - ông Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nói.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giám đốc công an TP. Đà Nẵng: Người nhập cảnh trái phép không thể "thoát"

Hữu Long |

"Không chỉ xử lý nghiêm đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục vượt khó để hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân, đảm bảo bầu cử an toàn".

Khởi tố vụ bệnh nhân nhập cảnh trái phép, lây lan dịch COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Tặng bằng khen, thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác nhập cảnh trái phép

MINH CHÂU |

“Tới đây, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phát động phong trào toàn dân Đồng Nai tố giác đối tượng nhập cảnh trái phép tới cơ quan chức năng, ai tố giác sớm sẽ được bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 10 triệu đồng” - ông Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nói.