Bố mẹ đi làm bình thường, Hà Nội không thể cứ “đóng” cửa trường học

Hoàng Lâm |

Nhiều dịch vụ tại Hà Nội đã được nới lỏng, các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường từ 0h ngày 14.10. Thế nhưng việc Hà Nội cho đến giờ này vẫn nói “không” với việc mở cửa trở lại các trường học, đặc biệt là ở những “vùng xanh” đã khiến các phụ huynh băn khoăn.

Công điện của UBND TP. Hà Nội ban hành chiều tối ngày 13.10 được cho là một động thái “cởi mở” trong bối cảnh Hà Nội không có ca dương tính trong cộng đồng, 12 ca dương tính, đều đã được cách ly theo thông tin Sở Y tế Hà Nội chiều 13.10.

Theo công điện này, các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, bảo tàng, công viên được mở cửa, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi…

Nhưng trong công điện chiều 13.10, không nhắc đến câu chuyện: Bao giờ Hà Nội mở cửa trường học, bao giờ thì học sinh Hà Nội lại được đến trường?

Điều này nảy sinh một nghịch lý: Bố mẹ được đi làm bình thường, thế thì ai trông con cái ở nhà? Ai giám sát việc học trực tuyến?

Đối chiếu với Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành hôm 12.10 thì trường học không hoạt động ở những nơi thuộc “vùng đỏ”, tức là cấp độ 4. Với con số ca mắc dương tính tại Hà Nội nhiều ngày nay, Hà Nội không còn là vùng đỏ. Rất nhiều quận, huyện của Hà Nội đã thuộc “vùng xanh” từ lâu.

Nhưng các con vẫn không được đến trường. Thậm chí, một trường học ở Sóc Sơn - nơi không có ca nhiễm - quyết định “phá rào” mở cửa cho học sinh đến trường theo nguyện vọng của phụ huynh đã bị xử phạt 60 triệu đồng.

Hà Nội có vẻ đã quá thận trọng và bị động để chờ các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế trong một vấn đề tác động đến hàng triệu gia đình của Thành phố thời điểm này.

Cũng trong chiều 13.10, tại cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rõ quan điểm: “Mở cửa trường học tại những nơi an toàn” đây cũng là thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Nghị quyết 128.

Rõ ràng, việc Hà Nội cho đến thời điểm này còn đóng cửa trường học trên diện rộng (toàn thành phố) là trái với chỉ đạo và quan điểm của Chính phủ.

Bố mẹ không thể làm việc bình thường, kinh doanh sản xuất chưa thể bình thường khi con cái chưa đến trường. Vì thế, Hà Nội cần phải nhanh chóng có giải pháp mở cửa trường học tại những khu vực an toàn, cho các em được học trực tiếp.

Quá thận trọng, quá cứng nhắc trong phòng chống dịch là thiếu trách nhiệm với người dân.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người dân rời Hà Nội trong chuyến tàu đặc biệt

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Chiều 13.10, nhiều người dân đã tới Ga Hà Nội làm thủ tục lên tàu rời Thủ đô về quê sau thời gian dài xa cách vì dịch COVID-19.

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống bán tại chỗ

Nguyễn Hà |

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.

Kiốt đóng cửa, trung tâm thương mại Hà Nội vẫn đìu hiu sau giãn cách

Đình Trường - Lan Nhi |

Dù đã nới lỏng giãn cách, lượng khách tới các trung tâm thương mại mua sắm trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn còn thưa thớt, nhiều gian hàng vẫn treo biển tạm dừng hoạt động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người dân rời Hà Nội trong chuyến tàu đặc biệt

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Chiều 13.10, nhiều người dân đã tới Ga Hà Nội làm thủ tục lên tàu rời Thủ đô về quê sau thời gian dài xa cách vì dịch COVID-19.

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống bán tại chỗ

Nguyễn Hà |

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.

Kiốt đóng cửa, trung tâm thương mại Hà Nội vẫn đìu hiu sau giãn cách

Đình Trường - Lan Nhi |

Dù đã nới lỏng giãn cách, lượng khách tới các trung tâm thương mại mua sắm trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn còn thưa thớt, nhiều gian hàng vẫn treo biển tạm dừng hoạt động.