Bộ Giáo dục Đào tạo nên dũng cảm bãi bỏ cuộc thi khoa học kỹ thuật

Hoàng Văn Minh |

Trên Báo Lao Động, một giáo viên phổ thông tại tỉnh Đắk Nông thẳng thắn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh và khẳng định nó không thực chất, không trung thực.

“Toàn bộ ý tưởng đề tài dự án đều do giáo viên tự làm, tự thiết kế sau đó ráo riết hướng dẫn cho học sinh tập luyện để thuyết trình, biến sản phẩm của giáo viên thành của học sinh. Do đó, khi đi thi, tất cả đang trình diễn một quy trình ngụy tạo, ai cũng biết như thế nhưng cứ để cho nó diễn ra” - bà Kiều Thị Giang, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông nói.

Cũng theo bà Giang, cuộc thi khoa học kỹ thuật đi ngược lại với nguyên tắc giáo dục học sinh về phẩm chất trung thực và khả năng sáng tạo. Dự án thi xong không có khả năng ứng dụng trong đời sống. Cuộc thi không công khai quy trình, có trường hợp mua sản phẩm ngoài chợ về dự thi...

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lần đầu vào năm 2013 nhằm khuyến khích các em học sinh phát huy tính sáng tạo, tự tìm tòi nghiên cứu để phát triển khoa học kỹ thuật. Từ đó đến nay, cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần vào học kỳ 2 của năm học.

Lên tiếng chỉ ra những bất cập cũng như thẳng thắn đề nghị bãi bỏ cuộc thi như cô giáo Kiều Thị Giang không phải là lần đầu tiên. Mà từ năm 2019, dư luận, báo chí đã bắt đầu lên tiếng phản ánh về những lùm xùm quanh cuộc thi này ở quy mô toàn quốc.

Những năm sau đó, báo chí, đặc biệt là Báo Lao Động đã có nhiều loạt bài phản ánh những góc khuất, bất cập cũng như đề nghị bãi bỏ cuộc thi này bởi nó quá nhiều câu chuyện vô lý.

Đây là một cuộc thi không ổn, nếu không muốn nói là sai từ trong bản chất. Bởi học sinh phổ thông nghĩa là những người còn đi học các kiến thức phổ thông, cơ bản, nền tảng. Và Luật Giáo dục từ trước đến nay không đặt ra yêu cầu nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật đối với đối tượng này.

Vậy nên có người ví "bắt học sinh phổ thông thi nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật chẳng khác gì bắt trẻ sơ sinh thi chạy". Vì học sinh chưa có đủ năng lực, nên mới có chuyện giáo viên tự làm, tự thiết kế, sau đó hướng dẫn cho học sinh thuyết trình như cô Giang đã khẳng định.

Nên mới có chuyện mặc dù số lượng dự án đạt giải tại cuộc thi khoa học kĩ thuật các cấp lên đến hàng chục nghìn trong hơn 10 năm qua, nhưng đến nay, chưa thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố số lượng dự án đã được đưa vào áp dụng, ứng dụng trong thực tế.

Sau rất nhiều áp lực từ dư luận và báo chí, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những động thái “sửa sai” khi trong dự thảo quy định mới, Bộ đã bãi bỏ, rút gọn 14 lĩnh vực dự thi. Hay hồi tháng 7.2022, Bộ phát công văn số 2816 hỏi ý kiến giáo viên cả nước về việc có nên dừng cuộc thi này?

Nhưng có lẽ, đã đến lúc, thay vì “sửa sai” và hỏi ý kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần dũng cảm bãi bỏ cũng như từ bỏ cả những “thành tích ảo”, hại nhiều hơn lợi mà cuộc thi này đã và đang mang đến cho ngành mình!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Một giáo viên lên tiếng đề nghị bãi bỏ cuộc thi khoa học kĩ thuật

QUANG ĐẠI |

Một giáo viên phổ thông tại tỉnh Đắk Nông thẳng thắn cho rằng, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh là không thực chất, không trung thực, đề nghị bãi bỏ cuộc thi này.

Khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ năm học 2023 - 2024

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 19.1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học năm học 2023 - 2024.

Hiệu trưởng mong cấp trên không giao chỉ tiêu thi khoa học kỹ thuật

QUANG ĐẠI |

Nhận rõ sự không thực chất của cuộc thi khoa học kỹ thuật, nhưng hiệu trưởng các trường vẫn phải triển khai hàng năm do bị cấp trên giao chỉ tiêu.

Hoa xuân xuống phố Tây Đô, nơi nhộn nhịp, chỗ lại thưa thớt

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một số điểm bán hoa, kiểng tại quận Ninh Kiều nhộn nhịp khách tham quan. Trong khi đó, chợ hoa Xuân tại quảng trường trung tâm 586 (quận Cái Răng) lại thưa thớt.

Linh vật rồng ngộ nghĩnh tạo hình từ cây ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những cây bông trang được các nghệ nhân ở quận Thốt Nốt tạo thành các con vật ngộ nghĩnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trắc nghiệm: Nghệ sĩ nào góp mặt trong tất cả các mùa Táo quân?

Phương Anh |

Táo quân là chương trình đặc biệt được Đài THVN gửi tới khán giả mỗi tối 30 Tết. Suốt chặng đường đã qua, các nghệ sĩ cũng như ê-kíp thực hiện chương trình Táo quân không ngừng sáng tạo để mang tới món ăn tinh thần không thể thiếu mà đầy tươi mới vào buổi tối cuối cùng của năm âm lịch.

Hàng nghìn vé xe miễn phí của Công đoàn đến tay công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Tết Giáp Thìn năm 2024, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết.

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng

Vương Trần |

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Một giáo viên lên tiếng đề nghị bãi bỏ cuộc thi khoa học kĩ thuật

QUANG ĐẠI |

Một giáo viên phổ thông tại tỉnh Đắk Nông thẳng thắn cho rằng, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh là không thực chất, không trung thực, đề nghị bãi bỏ cuộc thi này.

Khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ năm học 2023 - 2024

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 19.1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học năm học 2023 - 2024.

Hiệu trưởng mong cấp trên không giao chỉ tiêu thi khoa học kỹ thuật

QUANG ĐẠI |

Nhận rõ sự không thực chất của cuộc thi khoa học kỹ thuật, nhưng hiệu trưởng các trường vẫn phải triển khai hàng năm do bị cấp trên giao chỉ tiêu.