Bộ đội biên phòng Huế cùng dân dọn rác

lê thanh phong |

Năm qua, Thừa Thiên - Huế được cả nước biết đến với chương trình “Chủ nhật xanh”. Từ ông Chủ tịch tỉnh đến em học sinh, từ thị thành đến nông thôn, cứ chủ nhật là tham gia, mỗi người một việc, mỗi người một tay.

Chỉ sau một năm, Huế sạch đến bất ngờ. Huế vốn đã đẹp, sạch nữa thì đúng là “chẳng nơi nào có được”.

Vai trò lớn nhất làm nên sự thành công này chính là lãnh đạo tỉnh, và ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế là người dẫn dắt, là người đi đầu, là người truyền cảm hứng với câu nói rất giản dị: “Nhặt một cọng rác, bạn đã làm Huế sạch hơn”.

Nhưng điều thú vị của chương trình dọn rác ở Huế là lực lượng bộ đội biên phòng. Các anh thường tổ chức dọn rác ở các bờ biển, và cách làm rất hay của các anh là gắn hoạt động dọn rác với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh. Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức các chiến dịch dọn rác, với slogan “Làm cho thế giới sạch hơn”, để các em nhận thức về bảo vệ hành tinh, không giới hạn trong không gian quốc gia.

Các em học sinh rất thích thú với chương trình “Đổi rác lấy quà” của các chú bộ đội. Rác tái chế gồm vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn được đổi quà, mỗi phần trị giá hơn 1 triệu đồng gồm túi xách, chai thủy tinh, vở học sinh.

Bộ đội biên phòng còn để những thùng chứa vỏ lon, chai nhựa ở các bãi biển để người dân, trẻ em bỏ vào. Số rác tái chế này đem bán, lấy tiền giúp cho học sinh nghèo. Vậy thì chuyện dọn rác không chỉ làm sạch bãi biển, mà làm “sạch” rác ngay trong đầu của trẻ em. Được giáo dục ý thức bảo môi trường từ nhỏ, chắc chắn các em sẽ không bao giờ xả rác.

Bộ đội biên phòng đã không dạy các em học sinh về tình yêu thiên nhiên bằng lý thuyết, mà bằng hành động, bằng cảm xúc thật khi dọn sạch rác trên bãi biển, khi ngắm nhìn bờ biển quê mình rất đẹp, không một cọng rác.

Nhưng không chỉ thế, điều mà người dân quý mến Bộ đội biên phòng là các anh gắn bó với dân, cùng với dân dọn rác thường xuyên vào các ngày chủ nhật, các dịp lễ. Dọn rác, làm sạch môi trường, làm đẹp thôn xóm, quê hương là nhu cầu, là niềm vui, không phải bị bắt buộc, bị “đày ải”. Chính vì vậy, cứ mỗi lần bộ đội với dân kéo nhau đi dọn rác là như ngày hội.

Huế hôm nay rất sạch, du khách thích thú nhận xét rằng “sạch như Huế”, và chính người Huế cũng ngạc nhiên về mình. Để làm được việc rất lớn nay, có sự đóng góp của nhiều người, nhiều cá nhân, tổ chức, trong đó có các chú bộ đội biên phòng.

lê thanh phong
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Hàng trăm tình nguyện viên xuống sông Trà Bồng dọn rác

Thanh Chung |

Huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), phát động chương trình “Tử tế với sông Trà Bồng”. Sáng ngày 22.12, hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân, bộ đội đã ra quân tham gia dọn rác thải trên sông Trà Bồng, góp phần giảm sự ô nhiễm nguồn nước.

Việt Nam thắng đậm Indonesia: CĐV không quên dọn rác sau trận đấu

Nhóm PV |

Tuyển Việt Nam có trận thắng đậm với tỉ số 3-1 trước tuyển Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Nhiều cổ động viên tự giác thu gom rác sau khi theo dõi trận đấu.

Hơn 2.000 người đã tham gia dọn rác thải trên bờ biển Đà Nẵng

PV |

Sáng 28.9, tại Đà Nẵng, hơn 2.000 người đã tham dự Lễ phát động ra quân “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trong khuôn khổ hoạt động do Australia khởi xướng năm 1993 và đã được hơn 130 quốc gia trên thế giới hưởng ứng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ngãi: Hàng trăm tình nguyện viên xuống sông Trà Bồng dọn rác

Thanh Chung |

Huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), phát động chương trình “Tử tế với sông Trà Bồng”. Sáng ngày 22.12, hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân, bộ đội đã ra quân tham gia dọn rác thải trên sông Trà Bồng, góp phần giảm sự ô nhiễm nguồn nước.

Việt Nam thắng đậm Indonesia: CĐV không quên dọn rác sau trận đấu

Nhóm PV |

Tuyển Việt Nam có trận thắng đậm với tỉ số 3-1 trước tuyển Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Nhiều cổ động viên tự giác thu gom rác sau khi theo dõi trận đấu.

Hơn 2.000 người đã tham gia dọn rác thải trên bờ biển Đà Nẵng

PV |

Sáng 28.9, tại Đà Nẵng, hơn 2.000 người đã tham dự Lễ phát động ra quân “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trong khuôn khổ hoạt động do Australia khởi xướng năm 1993 và đã được hơn 130 quốc gia trên thế giới hưởng ứng.