Bỏ điện thoại “cục gạch” đi, người nghèo được phát tiền để sắm smartphone

Đào Tuấn |

500 ngàn đồng! Có thể nhận trực tiếp bằng tiền mặt để mua smartphone! không phân biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo; không phân biệt địa bàn hộ gia đình cư trú.

Đây là số tiền mà Bộ Thông tin và truyền thông vừa đề xuất nhằm thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Còn nhớ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng từng đặt ra “sứ mệnh” cho ngành là phấn đấu để mỗi người dân có một smartphone; mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp quang tốc độ cao.

Còn nhớ trong một phiên chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông từng nhìn nhận cái khó trong việc chuyển đổi số là việc người dân thiếu điện thoại thông minh. Hôm đó, Bộ trưởng cũng đã nêu “đáp án” là việc những chiếc smartphone giá 600, 700 ngàn đồng sẽ có mặt trên thị trường.

Với khoản hỗ trợ 500 ngàn, được đưa vào dự thảo thông tư, ông Hùng đang thực hiện những lời hứa của mình.

Một khảo sát của Statista cũng cho biết Việt Nam nằm trong top 10 các quốc gia có số lượng smartphone sử dụng cao nhất thế giới.

Và nếu tỉ lệ thâm nhập smartphone được coi như một chỉ số đo lường mức độ tiên tiến nền kinh tế của một quốc gia, thì chúng ta đang có một nền tảng, một chỉ số rất đáng lạc quan.

Số người sử dụng smartphone từ 15 tuổi là 53,5 triệu.  Số thuê bao băng rộng là 86,28 triệu thuê bao…

Tất nhiên, không phải mọi người dân đều đã có smartphone khi đồng nghĩa với nó vẫn là xa xỉ, là đắt đỏ. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và truyền thông, số thuê bao di động tính đến quý III.2021 đã đạt tới con số 123 triệu. Trong đó, 90,3 triệu, chiếm 73,4% là thuê bao smartphone. Cũng có nghĩa là vẫn còn không ít người dân đang dùng điện thoại… cục gạch.

Chúng ta vẫn nói đến chuyển đổi số với rất nhiều... số: Chẳng hạn trụ cột của chuyển đổi số là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong xã hội số lại có vấn đề đầu tiên, nền tảng, quan trọng nhất là công dân số.

Mà công dân số thì không thể “điện thoại cục gạch” được.

500 ngàn tiền tươi, đến tận tay những người nghèo nhất để hỗ trợ mua sắm smartphone, rõ ràng là điều kiện cần để có những công dân số.

Nhưng chỉ smartphone thôi thì chưa đủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh từng “đề nghị làm rõ” một việc. Rằng: Trường hợp cấp điện thoại (dự án hỗ trợ 550.000 hộ nghèo ở các khu vực đặc biệt khó khăn) vào các thôn, bản chưa có dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ Internet băng thông rộng cố định hoặc không bảo đảm được chi phí sử dụng dịch vụ thì khắc phục thế nào?

Một câu hỏi thật sự khó. Nhưng nó cần trả lời để không biến smartphone thành… cục gạch.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất đối tượng được hỗ trợ 500.000 đồng mua điện thoại thông minh

Minh Hương |

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất hỗ trợ hộ nghèo 500.000 đồng mua điện thoại thông minh.

Hải Dương ra mắt Trung tâm điều hành thông minh trong ngày chuyển đổi số

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 26.3, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức "Ngày chuyển đổi số 26.3 tỉnh Hải Dương năm 2022" với chủ đề “Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”.

Hỗ trợ 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trong năm 2022

Trần Tuấn |

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2022, với mục tiêu sẽ có 30.000 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Đề xuất đối tượng được hỗ trợ 500.000 đồng mua điện thoại thông minh

Minh Hương |

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất hỗ trợ hộ nghèo 500.000 đồng mua điện thoại thông minh.

Hải Dương ra mắt Trung tâm điều hành thông minh trong ngày chuyển đổi số

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 26.3, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức "Ngày chuyển đổi số 26.3 tỉnh Hải Dương năm 2022" với chủ đề “Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”.

Hỗ trợ 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trong năm 2022

Trần Tuấn |

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2022, với mục tiêu sẽ có 30.000 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số.