Biểu tượng công lý: Vua Lý hay nữ thần công lý

Anh Đào |

Công lý là thứ xưa nay con người hướng tới. Đông tây kim cổ xưa nay biểu tượng công lý chưa bao giờ mang một khuôn mặt cụ thể của một ai đó.

Những tranh luận xã hội đã ngay lập tức nổ ra sau khi 3 phác thảo tượng vua Lý Thái Tông được công khai để dự kiến sẽ trở thành biểu tượng công lý của ngành tòa án.

Trong danh sách 15 nhân vật được lựa chọn, quả thật, Lý Thái Tông là vị vua đã ban hành Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của Việt Nam. Quả thật đó là vị quân vương đã đặt chuông ở Long Trì cho phép người dân kêu oan. Quả thật, đó là vị minh quân bao dung, nhân hậu.

Nhưng nhìn vào phác thảo tượng, cảm giác đầu tiên là nó thiếu đi tính biểu tượng.

Cái thiếu, vì những phác thảo đang đóng đinh công lý vào hình hài của một cá nhân cụ thể.

Cái thiếu, vì biểu tượng ấy đang thiếu đi những chi tiết biểu tượng đã đóng đinh trong nhận thức của người dân nói chung.

Cái thiếu, còn vì sự nhầm lẫn của vị vua này với vị vua khác khi phác thảo đang dùng đúng với motif tượng vua Lý ngoài Bờ Hồ. Trong khi những chi tiết làm nên biểu tượng thì lại thiếu cái tối thiểu là giá trị tượng trưng và giá trị thông điệp.

Hãy cũng nhìn lại bức tượng nữ thần công lý, với thanh gươm, chiếc cân, và vành khăn bịt mắt.

Thanh gươm, một biểu tượng của quyền uy tư pháp, sức mạnh cưỡng chế để công lý được thực thi. Chiếc cân, biểu tượng của lẽ phải, cho sự công bằng, chính trực. Và chiếc khăn, biểu tượng của sự vô tư, khách quan, không chịu áp lực, tác động từ bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào.

Tượng nữ thần công lý, xuất hiện lần đầu từ thế kỷ thứ 14, từ rất lâu đã trở thành một giá trị, một biểu tượng nhân loại mà không cần có bất cứ thuyết minh gì thêm.

Vậy thì chúng ta có nhất thiết phải có thêm một biểu tượng đặc thù Việt Nam, một mình một kiểu?

Một vị vua, một cá nhân cụ thể; cuốn hình thư, một vật cụ thể từng xuất hiện trong lịch sử, không phải là một biểu tượng, không mang giá trị biểu tượng.

Và vì thế, bức tượng biểu tượng của công lý cũng không thể thành hình bằng việc đặt vào tay vua Lý một chiếc cân.

Huống chi, bàn đến chuyện xây dựng tượng lúc này, kể cả là biểu tượng công lý, có cái gì đó không đúng.

Huống chi, nếu biểu tượng công lý trở thành hình tượng của một ngành thì không có lý gì ngăn cản các ngành khác chọn biểu tượng cho riêng mình.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Vì sao ngành tòa án lấy ý kiến dựng biểu tượng vua Lý Thái Tông?

Việt Dũng |

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã lựa chọn vua Lý Thái Tông là biểu tượng công lý của TAND, đồng thời đang xin ý kiến để lựa chọn mẫu phác thảo tượng đặt tại trụ sở hệ thống toà án trên toàn quốc.

Ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai

Việt Dũng |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Vụ oan sai 40 năm: Người gây lỗi lại không xin lỗi

Thế Lâm |

Sáng ngày 31.10 tại UBND xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra buổi xin lỗi 7 người bị oan sai suốt 40 năm. Buổi xin lỗi do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức sau khi đã đăng báo xin lỗi 3 kỳ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vì sao ngành tòa án lấy ý kiến dựng biểu tượng vua Lý Thái Tông?

Việt Dũng |

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã lựa chọn vua Lý Thái Tông là biểu tượng công lý của TAND, đồng thời đang xin ý kiến để lựa chọn mẫu phác thảo tượng đặt tại trụ sở hệ thống toà án trên toàn quốc.

Ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai

Việt Dũng |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Vụ oan sai 40 năm: Người gây lỗi lại không xin lỗi

Thế Lâm |

Sáng ngày 31.10 tại UBND xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra buổi xin lỗi 7 người bị oan sai suốt 40 năm. Buổi xin lỗi do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức sau khi đã đăng báo xin lỗi 3 kỳ.