Biệt thự số 09 xây dựng trái phép thách thức quyền lực của chính quyền

Lê Thanh Phong |

Công trình biệt thự số 09 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều vi phạm và dù đang bị đình chỉ nhưng các công nhân vẫn lén lút thi công.

Vi phạm cụ thể gồm, tổ chức thi công xây dựng sai so với giấy phép được cấp, mật độ đã xây dựng khoảng 45%; xây dựng thêm tầng hầm diện tích khoảng 150 m2 ngoài hồ sơ được cấp phép; thi công mái tầng 1 diện tích 150 m2, vượt khoảng 75 m2 so với hồ sơ được cấp phép...

Nói ngắn gọn là xây dựng trái phép. Không phải công trình trên núi, mà ngay giữa lòng thủ đô, một công trình có nhiều vi phạm trong xây dựng vẫn cứ mọc lên. Phường đi đâu, quận đi đâu?

Bà con vẫn thường nói, chỉ cần để gạch đá xây bờ tường là ngay lập tức có thanh tra xây dựng gõ cửa, còn công trình này là một căn biệt thự, hay là những người có trách nhiệm "ngó lơ".

Bởi vì, căn biệt thự rất lớn, xây dựng sai phạm là thấy ngay, nhưng lạ lùng là nó vẫn được thi công mỗi ngày. Báo Lao Động ngày 16.12 có bài "Căn biệt thự thách thức pháp luật ở quận Cầu Giấy: Vẫn lén lút thi công", ghi lại hình ảnh công nhân đang tiếp tục thi công, hoàn thiện.

Như vậy, chủ nhân ngôi biệt thự đã không chấp hành quyết định của chính quyền, đó là tháo dỡ phần công trình vi phạm và thực hiện theo đúng nội dung giấy phép xây dựng do UBND quận Cầu Giấy đã cấp.

Báo chí lên tiếng, không ăn thua. Thậm chí, có phóng viên đang tác nghiệp tại đây bị người từ công trình này cản trở, xúc phạm, đe dọa hành hung.

Các cơ quan khác như Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội… đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý, nhưng cũng không chuyển.

Vi phạm tại công trình biệt thự này diễn ra gần 9 tháng, đến nay vẫn chưa xử lý, vậy thì quyền lực của chính quyền ở đâu?

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND quận Cầu Giấy khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm tại căn biệt thự số 09, báo cáo thành phố trước 22.12.2021. Còn 5 ngay nữa là đến hạn, liệu quận Cầu Giấy  có "xử lý dứt điểm" được không?

Phải hiểu rằng, xử lý dứt điểm là phải cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ các phần công trình vi phạm, không phải hợp thức hóa cho xong việc.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Căn biệt thự thách thức pháp luật ở quận Cầu Giấy: Vẫn lén lút thi công

Vân Trường |

Hà Nội - Công trình biệt thự số 09 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) có nhiều vi phạm và dù đang bị đình chỉ nhưng các công nhân vẫn lén lút thi công.

TP.Hà Nội chỉ đạo quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm vi phạm tại căn biệt thự 09

Trần Tuấn |

UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND quận Cầu Giấy khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm tại căn biệt thự số 09, báo cáo thành phố trước 22.12.2021.

"Con voi chui lọt lỗ kim" vụ 15 biệt thự Ocean View Nha Trang xây vượt tầng

Hữu Long |

Khánh Hòa - 15 biệt thự hoành tráng nằm giữa trung tâm TP.Nha Trang xây vượt quy hoạch nhưng cơ quan quản lý nhà nước không hề hay biết. Đến nay, việc cưỡng chế tháo dỡ của chính quyền mới được thực hiện thí điểm ở 2 lô biệt thự...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Căn biệt thự thách thức pháp luật ở quận Cầu Giấy: Vẫn lén lút thi công

Vân Trường |

Hà Nội - Công trình biệt thự số 09 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) có nhiều vi phạm và dù đang bị đình chỉ nhưng các công nhân vẫn lén lút thi công.

TP.Hà Nội chỉ đạo quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm vi phạm tại căn biệt thự 09

Trần Tuấn |

UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND quận Cầu Giấy khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm tại căn biệt thự số 09, báo cáo thành phố trước 22.12.2021.

"Con voi chui lọt lỗ kim" vụ 15 biệt thự Ocean View Nha Trang xây vượt tầng

Hữu Long |

Khánh Hòa - 15 biệt thự hoành tráng nằm giữa trung tâm TP.Nha Trang xây vượt quy hoạch nhưng cơ quan quản lý nhà nước không hề hay biết. Đến nay, việc cưỡng chế tháo dỡ của chính quyền mới được thực hiện thí điểm ở 2 lô biệt thự...