Bí thư Được quá được

Anh Đào |

Chắt chiu từng mũi vaccine để ưu tiên cho công nhân. “Tất cả người dân Long An đều nhường cho công nhân được tiêm trước”- Lời bí thư Long An Nguyễn Văn Được.

Đây có lẽ là bí quyết để Long An trở thành một điểm sáng về “sự trở lại”.

“Trong những ngày khó khăn nhất, Long An đưa mục tiêu chống dịch lên hàng đầu nhưng cũng song hành chuẩn bị phục hồi sản xuất. Chúng tôi đã kiến nghị Thủ tướng được phân bổ vaccine để ưu tiên tiêm cho công nhân”- lời Bí thư Long An trả lời báo Tuổi trẻ.

Chưa hết: “Tất cả người dân Long An đều nhường cho công nhân được tiêm trước”. Và nay mai, Long An tiếp tục dành thêm vaccine cho DN để có thể thu hút lao động ngoại tỉnh”.

Từ rất nhiều tháng trước khi dịch bùng phát đợt 4, ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân đã được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị. Đó không phải chỉ để bảo vệ người lao động, đó còn là một biện pháp đúng, một thứ tự ưu tiên đúng để vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất.

Nhưng làm được như Long An, tức là thống nhất được sự ưu tiên, xuyên suốt từ người lãnh đạo cao nhất cho đến dân, để biến nó thành nhận thức, thì đúng là quá… “được”.

“Tất cả người dân Long An đều nhường cho công nhân”- Chỉ một câu của Bí thư Được, cho thấy rất nhiều cái “được”.

Cái được, từ sự đồng tâm nhất trí từ chính quyền đến người dân.

Cái được, ở sự chuẩn bị chủ động tuyệt vời cho việc mở cửa sản xuất.

Và giờ, Long An bắt đầu thu hái thành quả từ những gì mà mình sớm gieo trồng.

Khi ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất giai đoạn 1, tỉnh đặt mục tiêu 30-40% lao động trở lại làm việc. Nhưng chỉ 2 tuần sau “mở cửa” đã có tới 63.489 lao động trở lại sản xuất.

Ngoài việc dành vaccine từ rất sớm cho công nhân, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp có tiền hỗ trợ công nhân trong giai đoạn thực hiện giãn cách, ngay lúc này, Long An đang rất thông thoáng, cởi mở trong việc mở cửa trở lại. “Chúng tôi áp dụng cơ chế các doanh nghiệp được hoạt động trước rồi hậu kiểm các tiêu chí đảm bảo an toàn phòng dịch”- Lời ông Nguyễn Thành Thanh, trưởng BQL khu kinh tế Long An.

Và Long An, hoàn toàn có thể biến kỳ vọng “tháng 11.2021, hơn 80% lao động sẽ sản xuất” trở thành thực tế.

Vào “đêm trước bình thường mới”, chiều 15.9, Bí thư Nguyễn Văn Được đã có buổi đối thoại với các doanh nghiệp. Ông bật đèn xanh để họ được tự chủ về y tế, chủ động tự bảo vệ mình, và cam kết tỉnh sẽ phối hợp xử lý khi xuất hiện F0.

Và ông nói một câu chứa đựng rất nhiều sự tin tưởng: Tôi tin không ai thông minh hơn các doanh nghiệp trong việc này.

Hình như niềm tin đặt đúng chỗ cũng là một bí quyết của ông Được, của Long An.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

“Điểm nóng” Long An bước đầu thành công thực hiện mục tiêu kép

Kỳ Quan |

Vừa khống chế dịch dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi nhanh sản xuất, đó là điều mà “điểm nóng” dịch COVID-19 tỉnh Long An đã làm được cho tới thời điểm này. Long An đang tự tin thực hiện mục tiêu kép trong gần 3 tháng còn lại của năm 2021.

Hàng trăm nghìn người lao động Long An đã tiêm vaccine sẽ trở lại làm việc

Kỳ Quan |

Với chủ trương nới lỏng giãn cách, khôi phục sản xuất của lãnh đạo tỉnh Long An, hàng trăm nghìn công nhân, lao động đang và sắp trở lại làm việc giúp địa phương phát triển kinh tế sau thời gian trì trệ do COVID-19 nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Người dân Long An tự giác bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Từ kết quả phòng, chống dịch COVID-19 đạt được, từ ngày 21.9 tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sau hơn 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16. Được đi lại, làm việc, sản xuất…, người dân Long An càng tự giác bảo vệ thành quả chống dịch.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

“Điểm nóng” Long An bước đầu thành công thực hiện mục tiêu kép

Kỳ Quan |

Vừa khống chế dịch dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi nhanh sản xuất, đó là điều mà “điểm nóng” dịch COVID-19 tỉnh Long An đã làm được cho tới thời điểm này. Long An đang tự tin thực hiện mục tiêu kép trong gần 3 tháng còn lại của năm 2021.

Hàng trăm nghìn người lao động Long An đã tiêm vaccine sẽ trở lại làm việc

Kỳ Quan |

Với chủ trương nới lỏng giãn cách, khôi phục sản xuất của lãnh đạo tỉnh Long An, hàng trăm nghìn công nhân, lao động đang và sắp trở lại làm việc giúp địa phương phát triển kinh tế sau thời gian trì trệ do COVID-19 nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Người dân Long An tự giác bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Từ kết quả phòng, chống dịch COVID-19 đạt được, từ ngày 21.9 tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sau hơn 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16. Được đi lại, làm việc, sản xuất…, người dân Long An càng tự giác bảo vệ thành quả chống dịch.