Bệnh viện 1.700 tỉ đồng xây 5 năm thành đống bêtông bỏ hoang

Lê Thanh Phong |

Dự án công trình Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ 1.700 tỉ đồng sau gần 5 năm vẫn đang dang dở, chưa biết khi nào hoàn thành đưa vào sử dụng.

Người dân địa phương và các tỉnh lân cận thành phố Cần Thơ rất phấn khởi khi UBND TP.Cần Thơ quyết định và phê duyệt dự án Bệnh viện Ung bướu vào ngày 25.1.2017 với tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hungary và vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ.

Người dân rất sung sướng khi đọc tin tức về lễ khởi công dự án ngày 11.10.2017 do Sở Y tế TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư. Bệnh viện với quy mô 500 giường, sẽ giải quyết được tình trạng quá tải bệnh nhân ung bướu trên địa bàn và khu vực. Ngoài chức năng xét nghiệm và chẩn đoán hiện đại, phục vụ khám chữa bệnh cho hàng triệu người dân trong khu vực, nơi đây còn là trung tâm đào tạo y khoa về ung bướu.

Người dân còn ghi nhớ phát biểu của lãnh đạo địa phương tại lễ khởi công, đó là xây dựng mới bệnh viện ung bướu hiện đại và đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng, nhân lực và trang thiết bị y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám, tầm soát và điều trị ung bướu của nhân dân thành phố Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Đồng thời, đây là cơ sở dữ liệu ung thư kết nối dữ liệu quốc gia và quốc tế phục vụ cho nghiên cứu đào tạo và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Nhưng thực tế lại không như những hứa hẹn hoành tráng, những tuyên bố ồn ào. Cho đến nay sau 5 năm, dự án là một khối bêtông bị bỏ hoang.

Trong khi đó, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ đang khai thác hiện nay, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, chỉ với diện tích khuôn viên chật hẹp, cơ sở đã phải tận dụng luôn cả những lối đi, hành lang để bình ôxy. Đặc biệt là dãy hành lang trong khuôn viên cũng được tận dụng làm bãi giữ xe. Ngoài ra, vách tường, cầu thang... tại nơi đây cũng xuống cấp.

Một bên là khối bêtông phơi giữa mưa nắng, một bên là bệnh viện cũ nát, không đủ giường và điều kiện để chăm sóc bệnh nhân. Một sự bất hợp lý, một sự lãng phí tồn tại ngay trước mắt nhưng chưa được giải quyết.

Vướng ở đâu thì cố gắng gỡ, đừng để khối bêtông đó phơi nắng mưa thêm vài năm nữa, đau lòng lắm.

Đến nay thì người dân không kỳ vọng sẽ có một cơ sở dữ liệu ung thư kết nối dữ liệu quốc gia và quốc tế phục vụ cho nghiên cứu đào tạo và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Người dân chỉ mong bệnh viện sớm đi vào hoạt động, để bệnh nhân ung bướu có được nơi điều trị.

Mong lắm thay!

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh bệnh viện hơn 1.700 tỉ xây gần 5 năm vẫn đang dang dở ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án công trình Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ sau gần 5 năm vẫn đang dang dở, chưa biết khi nào hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong khi đó, hiện tại Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ quá tải, xuống cấp, mọi nơi trong khuôn viên đều tận dụng triệt để, phải khắc phục mọi khó khăn để khám, chữa bệnh cho người dân.

Dự án xây mới Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ: Đầu tư hơn nghìn tỉ đồng, gần 5 năm vẫn dang dở

THÀNH NHÂN |

Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ quá tải, xuống cấp, mọi nơi trong khuôn viên đều tận dụng triệt để, phải khắc phục mọi khó khăn để khám, chữa bệnh cho người dân. Trong khi đó, dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ mới sau gần 5 năm vẫn đang dang dở, chưa biết khi nào hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đối mặt nguy cơ đóng cửa vì hết thuốc tê

Thùy Linh |

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội) - đơn vị đầu ngành về răng hàm mặt đang đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa vì số lượng thuốc tê chỉ còn cầm cự được 2 tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh bệnh viện hơn 1.700 tỉ xây gần 5 năm vẫn đang dang dở ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án công trình Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ sau gần 5 năm vẫn đang dang dở, chưa biết khi nào hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong khi đó, hiện tại Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ quá tải, xuống cấp, mọi nơi trong khuôn viên đều tận dụng triệt để, phải khắc phục mọi khó khăn để khám, chữa bệnh cho người dân.

Dự án xây mới Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ: Đầu tư hơn nghìn tỉ đồng, gần 5 năm vẫn dang dở

THÀNH NHÂN |

Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ quá tải, xuống cấp, mọi nơi trong khuôn viên đều tận dụng triệt để, phải khắc phục mọi khó khăn để khám, chữa bệnh cho người dân. Trong khi đó, dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ mới sau gần 5 năm vẫn đang dang dở, chưa biết khi nào hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đối mặt nguy cơ đóng cửa vì hết thuốc tê

Thùy Linh |

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội) - đơn vị đầu ngành về răng hàm mặt đang đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa vì số lượng thuốc tê chỉ còn cầm cự được 2 tuần.