Bệnh nhân người Anh: Cố lên anh nhé

Anh Đào |

Các bác sĩ đã “không còn có khái niệm thời gian” từ khi tiếp nhận bệnh nhân số 91. Mọi nguồn lực đã được huy động. Chi phí điều trị, đã lên tới 5 tỉ với những kỹ thuật hiện đại nhất, cả việc nhập riêng thuốc hiếm. Và hôm nay, Bệnh nhân 91 sẽ được ghép phổi trong những nỗ lực vì tính mạng một con người.

Sức khỏe của bệnh nhân 91 được cập nhật thường xuyên trên báo chí Việt Nam và nhiều người đưa ra các bình luận trên mạng, cầu chúc cho phi công trên chóng khỏe - một dòng tin trên Guardian, một tờ báo của Anh.

Tờ báo đã nhìn thấy. Tình hình của bệnh nhân 91, viên phi công người Anh của Vietnam Airlines giờ đây đã trở thành mối quan tâm hàng ngày của rất nhiều người Việt - với nỗi lo lắng.

Bệnh nhân 91 là ca nhiễm Covid-19 nặng nhất với những diễn biến quá phức tạp và tiên lượng xấu.

Bệnh nhân 91 bị rối loạn đông máu, mắc chứng "cơn bão cytokine", hệ miễn dịch phản ứng miễn dịch dữ dội giải phóng nhiều cytokine chống lại cơ thể thay vì bảo vệ. Do cơ thể kháng toàn bộ các loại thuốc rối loạn đông máu đang được dùng trong nước, Bộ Y tế đã phải đặt mua thuốc hiếm từ nước ngoài để điều trị.

Trong hơn 50 ngày điều trị, có đến 33 ngày bệnh nhân 91 phải dùng ECMO - thiết bị tim phổi nhân tạo, một trong những kỹ thuật cao nhất, hiện đại nhất, nhưng cũng đắt đỏ nhất.

Báo TTO, dẫn lời BS Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa nhiễm D Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, cho biết việc chạy ECMO (thiết bị hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể) khá tốn kém, mỗi lần thay màng lọc có thể tốn gần cả trăm triệu đồng.

Đến nay, chi phí điều trị từ lúc nhập viện đã trên dưới 5 tỉ đồng.

Nếu ca ghép phổi được thực hiện, chi phí sẽ từ 1,5-2 tỉ đồng nữa.

Nhưng Chính phủ, nhưng ngành y tế, và cả người dân Việt Nam chỉ mong “Bệnh nhân người Anh” qua cơn hiểm nghèo, một mong muốn từ trách nhiệm quốc gia, từ sự nhân ái của con người với con người.

Ngành y tế đã lập hẳn một group chat với những chuyên gia đầu ngành về hồi sức, truyền nhiễm, cấp cứu, hô hấp, huyết học để cập nhật liên tục và xử lý kịp thời tình hình bệnh nhân. Liên tục có kíp trực 4 người và 15 điều dưỡng viên theo dõi 24/24h từng diễn biến của bệnh nhân.

Rất cảm động khi nghe tâm sự của BS Phong. Rằng từ khi tiếp nhận bệnh nhân 91 họ đã không còn khái niệm thời gian nữa.

Trong bộ phim nổi tiếng giành đến 9 giải Oscar “Bệnh nhân người Anh”, nữ y tá Hana đã dành cho bệnh nhân của mình sự tận tụy, một sự tận tụy không biên giới, để rồi từ đó, bài ca của tình yêu, tình người cất lên xoa dịu mọi đớn đau, mọi hận thù, mọi cuộc chiến.

Hôm nay, các bác sĩ giỏi nhất đang tiến hành hội chẩn để ghép phổi cho bệnh nhân 91, vốn đã đông đặc cả 2 lá phổi.

Hãy cố lên nhé. Chúng tôi mong muốn và cầu chúc anh được an lành.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ghép phổi cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19 trở nặng: Liệu có khả thi?

Anh Nhàn |

Việc xem xét ghép phổi cho bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, tạm trú quận 2, TPHCM, hiện tiên lượng còn rất nặng sau nhiều ngày điều trị COVID-19), còn tuỳ thuộc vào nhiều khả năng.

Bệnh nhân 91 tiên lượng còn rất nặng, thở máy, phổi trái đông đặc

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, tạm trú quận 2, TPHCM) hiện tiên lượng còn rất nặng sau nhiều ngày điều trị COVID-19.

Bệnh nhân 91 dương tính trở lại, phổi đông đặc và tiên lượng nặng

Anh Nhàn |

Sau 3 lần âm tính, bệnh nhân 91 dương tính SARS-CoV-2 trở lại và tiên lượng bệnh nặng.

Mới nhất dịch COVID-19: Tình trạng sức khỏe bệnh nhân 91 diễn biến xấu

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Việt Nam có thêm ca dương tính trở lại, VinAI phát triển công nghệ nhận diện mới, tình trạng bệnh nhân 91... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ghép phổi cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19 trở nặng: Liệu có khả thi?

Anh Nhàn |

Việc xem xét ghép phổi cho bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, tạm trú quận 2, TPHCM, hiện tiên lượng còn rất nặng sau nhiều ngày điều trị COVID-19), còn tuỳ thuộc vào nhiều khả năng.

Bệnh nhân 91 tiên lượng còn rất nặng, thở máy, phổi trái đông đặc

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, tạm trú quận 2, TPHCM) hiện tiên lượng còn rất nặng sau nhiều ngày điều trị COVID-19.

Bệnh nhân 91 dương tính trở lại, phổi đông đặc và tiên lượng nặng

Anh Nhàn |

Sau 3 lần âm tính, bệnh nhân 91 dương tính SARS-CoV-2 trở lại và tiên lượng bệnh nặng.

Mới nhất dịch COVID-19: Tình trạng sức khỏe bệnh nhân 91 diễn biến xấu

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Việt Nam có thêm ca dương tính trở lại, VinAI phát triển công nghệ nhận diện mới, tình trạng bệnh nhân 91... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.