Bệnh nhân nằm 3 tháng chờ mổ, chờ “sau cơn mưa”

Đào Tuấn |

Tân Bộ trưởng Y tế bày tỏ hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Nhưng giờ, bệnh viện thì “hết thuốc rồi” vì “cái gì cũng sai”. Bệnh nhân thì nằm chờ mổ 3 tháng. Cuộc “khủng hoảng y tế” chưa hề thấy lối thoát.

Chị Hoàng Huyền đưa chồng nhập viện từ ngày 1.7. Nhưng do “quá tải”, tới 19.7 mới được gọi lên làm thủ tục mổ.

Mẹ chị Tú Hải bị trượt đốt sống và có chỉ định mổ. Nhưng từ ngày thăm khám, mẹ chị phải “chờ mổ” trong suốt 3 tháng. “Chúng tôi liên tục phải gọi điện giục bệnh viện. Đến khi mẹ tôi đau quá không chịu được, bệnh viện mới thông báo sẽ sắp xếp lịch” - người phụ nữ này nói.

Nhưng đến viện rồi chị mới biết mẹ chị vẫn còn thuộc diện may mắn, vì còn la liệt người chờ rất lâu vẫn chưa được mổ.

Thắc mắc à? "Chưa có lịch”.

Thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế đang xảy ra trên diện rộng với 28/34 sở y tế tỉnh, thành phố và 12/21 bệnh viện tuyến trung ương xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Bệnh viện quá tải. Các bệnh nhân chờ mổ nửa tháng, một tháng, thậm chí 3 tháng... Nhiều trường hợp chỉ vì thiếu cái “đinh nẹp xương” đang là một thực tế kinh hoàng tại các bệnh viện, cũng là một chỉ dấu cho thấy cuộc “khủng hoảng y tế” chưa hề chấm dứt.

Báo Thanh Niên vừa dẫn lời ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định “chẻ hoe” ra rằng: Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế do vướng mắc lớn nhất về thể chế; do các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vật tư, trang thiết bị y tế có sự chồng chéo, lạc hậu.

Theo ông Hùng, có 6 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu trang thiết bị y tế phải sửa đổi theo quy trình rút gọn nhưng chưa biết khi nào thực hiện được. Trong khi “nếu bây giờ vội vàng sẽ sai”.

Chưa kể rằng từ ngày 1.8 tới, thông tư 08 buộc phải đấu thầu qua mạng bắt đầu có hiệu lực thì càng rối nữa.

Phép cộng của các vướng mắc đó chính là “cuộc khủng hoảng về mặt pháp lý liên quan đến công tác mua sắm”.

Một câu trả lời khái quát hết cái khó, cái vướng, và cả tâm lý sợ sai của ngành y.

Các bác sĩ thì “vẫn phải làm nhưng vấn đề là nó không đúng”. Các giám đốc phải đảm bảo mua sắm thuốc, vật tư y tế trong tình trạng “Giờ không cái nào đúng hết, áp dụng Thông tư 08 cũng sai, mà áp dụng theo Nghị định 98 cũng sai, áp dụng theo Thông tư 14 cũng sai. Cái gì cũng sai!”. Chính họ cũng không thể chờ “sau cơn mưa”.

Dường như cần phải có một biện pháp nhanh chóng, cần một sự quyết liệt để giải quyết nhanh chóng bế tắc, nhanh chóng chấm dứt khủng hoảng. Chứ với những bệnh nhân kêu gào chờ mổ, chờ thuốc, họ không thể chờ “sau cơn mưa” nổi nữa rồi.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và “cái chân đau” của ngành y

Đào Tuấn |

Danh sách cán bộ y tế nhận “hoa hồng Việt Á” vẫn đang nối dài; Giám đốc một bệnh viện có thể bỏ ra 3,7 triệu USD chạy án. Trong khi gần 10.000 nhân viên y tế bỏ việc vì “những lời hứa suông” vì không thể mãi sống mòn.

Cử tri lo lắng về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ban Dân nguyện, cử tri hết sức tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Người bệnh "cắn răng" gánh tiền thuốc gấp 3 lần vì bệnh viện thiếu thuốc

Nhóm PV |

Hai vợ chồng anh N.A.T (Bắc Ninh) lên Hà Nội khám bệnh định kỳ. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, đơn thuốc của anh T. lại luôn bị thiếu khiến vợ chồng anh đành "cắn răng" mua thuốc tư nhân với giá gấp 3 lần. Đáng nói, đến thời điểm này tại nhiều nhà thuốc bệnh viện, tình trạng này vẫn nhan nhản.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và “cái chân đau” của ngành y

Đào Tuấn |

Danh sách cán bộ y tế nhận “hoa hồng Việt Á” vẫn đang nối dài; Giám đốc một bệnh viện có thể bỏ ra 3,7 triệu USD chạy án. Trong khi gần 10.000 nhân viên y tế bỏ việc vì “những lời hứa suông” vì không thể mãi sống mòn.

Cử tri lo lắng về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ban Dân nguyện, cử tri hết sức tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Người bệnh "cắn răng" gánh tiền thuốc gấp 3 lần vì bệnh viện thiếu thuốc

Nhóm PV |

Hai vợ chồng anh N.A.T (Bắc Ninh) lên Hà Nội khám bệnh định kỳ. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, đơn thuốc của anh T. lại luôn bị thiếu khiến vợ chồng anh đành "cắn răng" mua thuốc tư nhân với giá gấp 3 lần. Đáng nói, đến thời điểm này tại nhiều nhà thuốc bệnh viện, tình trạng này vẫn nhan nhản.