Bệnh nhân COVID-19 tử vong không phải là chuyện “trời sập”!

Lê Thanh Phong |

Chúng ta nỗ lực để điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế tối đa ca tử vong. Nhưng nếu có trường hợp không qua khỏi, thì đó cũng là chuyện bình thường như những bệnh nhân tử vong vì nhiều chứng bệnh khác.

Tính đến 6h sáng ngày 1.8, Việt Nam có tổng cộng 558 ca mắc COVID-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Nếu so sánh với tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới, Việt Nam kiểm soát dịch rất tốt, số người mắc bệnh thấp, 3 ca tử vong cũng là con số rất thấp.

Cho nên, không nên hoang mang trước thông tin bệnh nhân COVID-19 tử vong. Cả 3 trường hợp bệnh nhân tử vong đều cao tuổi, mắc nhiều chứng bệnh khác trước khi lây nhiễm COVID-19.

Hằng ngày, có rất nhiều bệnh nhân chết trong các bệnh viện do không thể chống chọi được với bệnh tật, đặc biệt là với những người lớn tuổi, đã mắc những chứng bệnh hiểm nghèo. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của đời người. Vậy thì, bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi được cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chúng ta quá chú trọng đến một ca tử vong vì COVID-19 và coi như chuyện "trời sập", mà quên đi những con số "rùng rợn" khác.

Theo số liệu Tổ chức Ung thư toàn cầu thống kê năm 2018, hơn 300.000 người Việt Nam đang phải chiến đấu với ung thư, mỗi năm có gần 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân chết.

Tính đến 30.7, cả thế giới có gần 700.000 người chết do COVID-19. Nhưng theo WHO, mỗi năm có khoảng 9,4 triệu người bị tăng huyết áp tử vong. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận thêm khoảng 200 nghìn ca đột quỵ mới, 80% trong đó là người bị tăng huyết áp.

Còn nữa, cần nhìn rộng ra ngoài bệnh tật để thấy mạng sống con người bị đe dọa từ nhiều phía, không chỉ dịch COVID-19.

Từ khi "chống giặc" COVID-19 đến nay mới có 3 ca tử vong, nhưng 7 tháng đầu năm nay đã có 3.800 người chết vì tai nạn giao thông, bị thương 5.850 người và chưa nói trước được có thể cứu bao nhiêu người khỏi lưỡi hái tử thần.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em dưới 15 tuổi đuối nước, có nghĩa là tương đương với thời gian phòng chống đại dịch vừa qua, đã có 1.000 trẻ em chết đuối trên các sông hồ.

Trở lại với đại dịch, chúng ta sẽ tập trung mọi nguồn lực để phòng chống, người dân nâng cao ý thức để tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Và, chúng ta bình tĩnh chấp nhận có thể có nhiều ca COVID-19 và có thêm nhiều người tử vong.

Trước đại dịch, dùng từ "chiến thắng" là để động viên nhau quyết tâm phòng chống, còn thực ra quốc gia nào cũng phải thua, không có cửa hòa. Vấn đề là thua như thế nào mà thôi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thêm 1 bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

Thuỳ Linh |

Tối 31.7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo bệnh nhân 437 tử vong vì sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Quá trình điều trị của bệnh nhân 428 trước khi tử vong

Văn Thắng - Nhật Huy |

Bệnh nhân 428 được các bác sĩ chẩn đoán là rất nặng, cao tuổi, nhiều bệnh lý nền nặng. Bệnh nhân đã được hội chẩn nhiều lần của Tiểu ban điều trị và các chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, tim mạch, truyền nhiễm; được Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, hồi sức tích cực, cấp cứu liên tục, nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân 428 mắc COVID-19

Tường Anh |

Bộ Y tế thông báo bệnh nhân 428 mắc COVID-19 tử vong do nhồi máu cơ tim, có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng: suy hô hấp do suy tim và COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thêm 1 bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

Thuỳ Linh |

Tối 31.7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo bệnh nhân 437 tử vong vì sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Quá trình điều trị của bệnh nhân 428 trước khi tử vong

Văn Thắng - Nhật Huy |

Bệnh nhân 428 được các bác sĩ chẩn đoán là rất nặng, cao tuổi, nhiều bệnh lý nền nặng. Bệnh nhân đã được hội chẩn nhiều lần của Tiểu ban điều trị và các chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, tim mạch, truyền nhiễm; được Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, hồi sức tích cực, cấp cứu liên tục, nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân 428 mắc COVID-19

Tường Anh |

Bộ Y tế thông báo bệnh nhân 428 mắc COVID-19 tử vong do nhồi máu cơ tim, có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng: suy hô hấp do suy tim và COVID-19.