Người ta giăng lưới cao, đón đường bay của chim yến, từng đàn chim bị mắc lưới, rơi vào tay của những kẻ săn bắt theo kiểu tận diệt.
Họ bẫy từng đàn chim yến để mưu sinh, nhưng vì mục đích mưu sinh lại giết chết sinh kế của biết bao người nuôi yến.
Mưu sinh thứ nhất là bán chim yến cho người ta phóng sinh. Không biết những người mua chim phóng sinh quan niệm như thế nào, nhưng chắc chắn không trời, Phật nào phù hộ độ trì cho họ, bởi vì chính họ tiếp tay cho những người bẫy yến sát sinh. Những con chim yến nhỏ bé tội nghiệp bị nhốt trong chuồng, không phù hợp với môi trường hoang dã, đến khi được thả ra cũng chỉ có chết. Mưu sinh thứ hai là bán cho các quán nhậu, người ta đồn đại rằng tổ yến tốt nên ăn thịt yến cũng tốt.
Những người đi bẫy yến bán mỗi con chỉ 500 - 2.000 đồng, nhưng bẫy số lượng nhiều nên thừa sức kiếm tiền. Thế là tiếp tay tận diệt chim yến. Đàn yến ở các nơi bị truy sát nên giảm dần, nguồn lợi từ nghề nuôi yến bị ảnh hưởng. Nghề nuôi yến mang lại cuộc sống tốt lành cho hàng nghìn hộ dân lao động lương thiện, chăm chỉ, tạo công ăn việc làm cho người dân các tỉnh duyên hải miền Trung vào đến miền Nam. Nhưng với tình trạng tận diệt hiện nay, nguy cơ giết chết một ngành nghề của đất nước.
Câu hỏi đặt ra là chính quyền ở đâu, làm gì lại để cho những người bẫy chim hoành hành. Chim yến thuộc nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ban hành theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30.3.2006. Luật pháp đã có, tại sao chính quyền không thi hành?
Bảo vệ chim yến khỏi kẻ săn bắt là bảo vệ đời sống người dân, nhà nước thu ngân sách từ sản xuất kinh doanh yến, bảo vệ sự công bằng cho người lao động lương thiện. Công bằng là vì, những hộ nuôi yến đầu tư đất đai, nhà yến để nuôi yến, chi phí cao, còn người đi bẫy chim lại cướp đi công sức và tiền bạc của họ. Người nuôi yến bị thất bát, thậm chí phá sản một phần là do những kẻ bẫy yến.
Công bằng xa hơn là công bằng với thiên nhiên, với môi trường.
Và xin thưa với những người mua chim yến và các loài chim khác để phóng sinh, hãy nhận thức rằng, đó là hành động tiếp tay cho tội ác.