Bảo vệ trẻ em không phải bằng khẩu hiệu

LÊ THANH PHONG |

Dư luận đang quan tâm đến vụ nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị giao cấu tập thể. Nếu không xét xử nghiêm minh thì không chỉ nạn nhân và gia đình của nạn nhân chịu oan ức, mà xã hội mất niềm tin vào công lý.

Các bị can Phạm Văn Lam - Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình; Từ Minh Tuyên, Phạm Như Hiển bị khởi tố về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1, Điều 145 BLHS. Còn bị can Phạm Đức Việt bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 BLHS.

Có ý kiến cho rằng, khởi tố bị can theo tội danh trên là nhẹ, vì mức án chỉ từ một vài năm. Với tính chất của vụ việc, phải khởi tố “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 3 Điều 142 BLHS 2015. Khung hình phạt có 3 mức, từ 7-15 năm; từ 12-20 năm; phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Thực ra, tội danh theo quyết định khởi tố ban đầu chưa khẳng định được hành vi phạm tội của các bị can. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện những yếu tố cấu thành hành vi cưỡng dâm hay hiếp dâm, thì sẽ thay đổi. Chưa kể, Viện kiểm sát còn xem xét kết luận điều tra của cơ quan điều tra, nếu chưa đảm bảo công bằng, khách quan, thì đề nghị điều tra lại.

Ngay cả trường hợp Viện kiểm sát có cáo trạng truy tố tội danh theo kết luận điều tra, thì vẫn còn chốt chặn không để lọt tội là tòa án. BLTTHS quy định rõ giới hạn của việc xét xử: “Trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh Viện kiểm sát truy tố thì Tòa án trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa biết; nếu Viện kiểm sát vẫn giữ tội danh đã truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn đó”.

Các bước tố tụng sẽ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, hy vọng sẽ không để cho ai nặng tội hoặc nhẹ tội. Sự nghiêm minh của pháp luật là như vậy.

Những người có hành vi dâm ô tập thể với nữ sinh lớp 9 bị xã hội lên án, gia đình, vợ con, dòng họ chịu áp lực tâm lý kinh khủng. Các bị can không chỉ làm nhơ nhuốc chính mình, mà làm cho xã hội đen tối thêm. Đặc biệt là Phạm Văn Lam, người này còn làm ô danh lực lượng công an.

Không để cho ai chạy nhẹ tội. Bảo vệ trẻ em không phải bằng khẩu hiệu mà chính là những bản án nghiêm minh đối với những kẻ xâm hại trẻ em. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ sinh lớp 9 bị thượng tá công an dâm ô: "Khó có thể tin bị hại tự nguyện giao cấu"

Cường Ngô |

Chuyên gia trẻ em cho rằng, việc nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị giao cấu tập thể - nếu không xử lý nghiêm, đúng người đúng tội danh, thì không chỉ gia đình nữ sinh T.M, mà dư luận, người dân mất niềm tin vào chính quyền địa phương, vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Cán bộ làm công tác trẻ em không tiếp cận được nữ sinh nghi vấn bị dâm ô tập thể

HOA LÊ |

Cán bộ trợ giúp trẻ em cùng một số ban, ngành địa phương đã đề nghị hỗ trợ pháp lý nhưng gia đình nữ sinh lớp 9 nghi vấn bị dâm ô tập thể từ chối.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị thượng tá công an dâm ô: "Khó có thể tin bị hại tự nguyện giao cấu"

Cường Ngô |

Chuyên gia trẻ em cho rằng, việc nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị giao cấu tập thể - nếu không xử lý nghiêm, đúng người đúng tội danh, thì không chỉ gia đình nữ sinh T.M, mà dư luận, người dân mất niềm tin vào chính quyền địa phương, vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Cán bộ làm công tác trẻ em không tiếp cận được nữ sinh nghi vấn bị dâm ô tập thể

HOA LÊ |

Cán bộ trợ giúp trẻ em cùng một số ban, ngành địa phương đã đề nghị hỗ trợ pháp lý nhưng gia đình nữ sinh lớp 9 nghi vấn bị dâm ô tập thể từ chối.