Bảo vệ quyền lợi của người dân nhưng phải trị kẻ gian

Lê Thanh Phong |

Báo chí liên tục đưa nhiều thông tin phản ánh tình trạng cao tốc chưa xây, công trình trái phép đã mọc đợi đền bù. Nhiều hộ dân đua nhau xây dựng các công trình nhà ở, nhà xưởng, chuồng trại, trồng cây để đón đến bù.

Tình trạng này xảy ra ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, nếu không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, rất có thể sẽ lan ra nhiều địa phương khác.

Dân cũng có người ngay kẻ gian, có người luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, ngược lại có người luôn tìm cách trục lợi, vun vén cá nhân.

Cho nên, khi triển khai các dự án có giải tỏa đất đai, phải tìm mọi cách để tính toán lợi ích cao nhất có thể cho người dân, nhưng phải ngăn chặn những kẻ gian, lợi dụng chính sách để đòi quyền lợi không chính đáng, hợp pháp.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai việc kiểm kê, kiểm đếm hiện trạng đúng đối tượng, diện tích nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng cơi nới, xây mới để trục lợi trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ông Võ Văn Hưng tách bạch rất rõ hai việc, một là “đảm bảo quyền lợi người dân”, hai là không để tình trạng “trục lợi trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng”.

Nhưng cũng xin lưu ý, trục lợi chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng có khi không chỉ người dân làm được, mà có sự thông đồng với ông cán bộ. Hai bên thực hiện các hồ sơ gian dối, sau đó lấy tiền bồi thường chia nhau.

Xin đưa ví dụ, Báo Lao Động ngày 9.4 đăng bài: “Khởi tố thêm 13 người trong vụ kê khống mộ giả” đưa thông tin liên quan đến vụ án kê khống mộ giả xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP.Huế). Trong số đối tượng bị khởi tố, có hai cán bộ thuộc Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Huế được lãnh đạo đơn vị cử đi làm nhiệm vụ giám sát việc di dời mồ mả tại dự án, nhưng thông đồng với người dân kê khống số lượng.

Những cú bắt tay kê khống tài sản trên đất, kể cả dưới đất để chia nhau tiền đền bù không ít.

Các địa phương đang và sẽ triển khai xây dựng nhiều dự án kinh tế xã hội, phục vụ cho phát triển, nếu như cứ để các kẻ gian tự tung tự tác như các trường hợp nêu trên, thì đó sẽ là lực cản, thậm chí là phá hoại đất nước.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tổng LĐLĐVN ra Nghị quyết hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm

Hà Anh |

Chiều 16.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.