Bảo vệ mình an toàn trước COVID-19 là yêu nước

Lê Thanh Phong |

Đại dịch COVID-19 áp sát biên giới phía tây Việt Nam, từ tây bắc đến tây nam. Canh đường bộ từng giờ, từng phút, từng mét đất, nhưng còn nữa, phải canh cả đường hàng không. Mỗi công dân Việt Nam lúc này là một chiến sĩ chống "giặc COVID-19".

Ít nhất 52 người trên một chuyến bay từ New Delhi (Ấn Độ) đến Hồng Kông (Trung Quốc) đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, mặc dù tất cả hành khách đều có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay, đó là tin từ Daily Mail.

52/188 hành khách của một chuyến bay dương tính với SARS-CoV-2, đây là một cảnh báo đầy khiếp sợ. Chuyến bay ngày 4.4 là một "ổ dịch bay".

Ở Việt Nam, ca nhiễm mới là trường hợp lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với đoàn chuyên gia Ấn Độ. Nhưng ngay khi phát hiện các chuyên gia Ấn Độ nhiễm bệnh, cả khách sạn đã được cách ly, bảo đảm không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ấn Độ, với gần 350 nghìn ca mắc mới mỗi ngày, thì không thể nói đến an toàn trong lúc này. Cho nên, dù là chuyên gia hàng đầu đến từ Ấn Độ, qua bất cứ cửa khẩu nào, cũng cần phải có quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Chuyến bay có 52 ca dương tính với SARS-CoV-2 đến Hồng Kông (Trung Quốc) và ca F1 ở Yên Bái là lời cảnh báo về các nguy cơ đến từ Ấn Độ. Chúng ta không kỳ thị, nhưng đó là việc làm cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh. Việt Nam chỉ nên ưu tiên cho người đã tiêm vaccine, đến từ các nước an toàn, nhập cảnh vào Việt Nam. An toàn cho đất nước là mục tiêu cao nhất.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thốt lên: "Tình hình ở Ấn Độ hơn cả đau lòng". "Tôi rất đau lòng trước tình hình hiện tại ở Ấn Độ" - Satya Nadella- CEO Microsoft sinh ra ở Ấn Độ đã viết trong bài đăng trên Twitter. CEO Google Pichai cũng có động thái tương tự khi chia sẻ trên Twitter rằng, ông "tan nát cõi lòng khi chứng kiến ​​cuộc khủng hoảng COVID-19 ngày càng tồi tệ"...

Mọi sự chia sẻ, dù là một dòng trạng thái đều quý giá, an ủi trong lúc này, nhưng để đến khi thế giới nhìn thấy cảnh đau lòng và than khóc như đối với Ấn Độ thì cũng đã quá muộn. Việt Nam không muốn ai phải than khóc cho mình, nên mỗi công dân nước Việt phải luôn trong tư thế sẵn sàng chống "giặc". Mỗi công dân tự bảo vệ mình an toàn là bảo vệ cộng đồng.

Nếu có một slogan trong thời điểm này thì nên rằng: "Bảo vệ mình an toàn trước COVID-19 là yêu nước".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

14 trường hợp F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam âm tính

Thanh Chung |

14 trường hợp F1 của bệnh nhân (BN) 2997 mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Sơn La: Dừng các hoạt động cưới hỏi để phòng, chống dịch COVID-19

Vân Tiến |

Chiều 4.5, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động cưới hỏi, hạn chế người tham dự việc hiếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm địa phương tạm dừng đến trường, điều chỉnh kế hoạch vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Đến sáng 5.5, đã có thêm nhiều tỉnh thành phố tiếp tục cho học sinh tạm dừng đến trường hoặc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Bản tin 1 phút: Biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ đã lan sang nhiều nước

Tuấn Anh - Hà Phương |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút: Biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ đã thâm nhập đến quốc gia khác; Học sinh lớp 12 cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT...

Ca F1 của chuyên gia Ấn Độ ở Yên Bái: Không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Nhóm PV |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, ca nhiễm mới là trường hợp lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với đoàn chuyên gia Ấn Độ, ngay khi phát hiện các chuyên gia Ấn Độ nhiễm bệnh cả khách sạn đã được cách ly nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 ra cộng đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

14 trường hợp F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam âm tính

Thanh Chung |

14 trường hợp F1 của bệnh nhân (BN) 2997 mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Sơn La: Dừng các hoạt động cưới hỏi để phòng, chống dịch COVID-19

Vân Tiến |

Chiều 4.5, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động cưới hỏi, hạn chế người tham dự việc hiếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm địa phương tạm dừng đến trường, điều chỉnh kế hoạch vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Đến sáng 5.5, đã có thêm nhiều tỉnh thành phố tiếp tục cho học sinh tạm dừng đến trường hoặc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Bản tin 1 phút: Biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ đã lan sang nhiều nước

Tuấn Anh - Hà Phương |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút: Biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ đã thâm nhập đến quốc gia khác; Học sinh lớp 12 cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT...

Ca F1 của chuyên gia Ấn Độ ở Yên Bái: Không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Nhóm PV |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, ca nhiễm mới là trường hợp lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với đoàn chuyên gia Ấn Độ, ngay khi phát hiện các chuyên gia Ấn Độ nhiễm bệnh cả khách sạn đã được cách ly nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 ra cộng đồng.