Bảo vệ danh dự khoa học như mạng sống

LÊ THANH PHONG |

Theo danh sách Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố ngày 6.3, có 1.131 người được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017. Như vậy, tạm thời giảm 95 người so với danh sách đạt chuẩn GS, PGS của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông báo đầu tháng 2.2018.

May quá, nếu không có dư luận lên tiếng, không có chỉ đạo của Thủ tướng về rà soát danh sách GS, PGS năm 2017, thì sẽ có nhiều nhà khoa học chưa đủ chuẩn trở thành GS, PGS.

Theo danh sách mới, có nhiều người là quan chức phải xem xét lại, đó là các ứng viên GS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, ứng viên GS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ứng viên PGS Trương Xuân Cừ - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, ứng viên PGS Hà Anh Đức - Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế, ứng viên PGS Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ứng viên PGS Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, ứng viên PGS Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ...

Những người này thuộc diện rà soát lại, không phải là bị loại bỏ. Cho nên, phải xem xét một cách khách quan, công bằng, không thể vì họ là quan chức cho nên không được là giáo sư, và cũng không phải vì họ là quan chức nên du di cho qua, phải minh bạch từng trường hợp.

Nhưng như vậy cũng chưa đủ, phải công bố danh sách và hồ sơ khoa học của 1.131 GS, PGS được cho là đạt chuẩn, để cộng đồng khoa học theo dõi, nếu có phát hiện sai sót, đạo văn, thì phải làm rõ. Một đợt rà soát vừa qua chưa phải là “chân lý khoa học”.

Những người bị đưa xuống danh sách rà soát lại cũng có thể lên tiếng để bảo vệ mình, vấn đề không phải là cái danh, cái gọi là học hàm, mà là danh dự khoa học. Chắc gì những người ngồi ghế hội đồng đã giỏi hơn người bị loại, nếu như không có đối thoại khoa học sòng phẳng.

Là nhà khoa học chân chính, khi có ai phản biện về công trình của mình, dứt khoát họ sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ danh dự khoa học. Chỉ có nguỵ khoa học mới né tránh, lẩn trốn.

Mong rằng các nhà khoa học Việt Nam có được phẩm chất cao quý đó, xem danh dự khoa học như chính mạng sống của mình. Và khi chúng ta có được đội ngũ khoa học chân chính, thực chất, thì khi đó chúng mới có nền học thuật đẳng cấp quốc tế và sản phẩm khoa học tầm nhân loại.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Giao phong GS, PGS về trường đại học: Chỉ sau 3 năm, Việt Nam có nhiều GS, PGS nhất thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là dự đoán của PGS.TS Phan Quang Thế - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên nếu giao việc phong (Giáo sư) GS, (Phó giáo sư) PGS về các trường đại học.

Bật mí 11 ứng viên Giáo sư bị "để lại" rà soát

HUYÊN NGUYỄN - VĂN THẮNG |

Có 11 hồ sơ ứng viên Giáo sư là các cán bộ quản lý trong tổng số 95 hồ sơ bị để lại trong đợt công nhận Giáo sư, Phó giáo sư 2017 để tiếp tục xem xét đợt 2.

Lùm xùm vụ phong GS-PGS: Cần rà soát cả “Tiến sĩ tại chức”

QUANG ĐẠI |

Tại Việt Nam, bên cạnh hiện tượng nhiều quan chức cao cấp nộp hồ sơ phong GS-PGS, là hiện tượng “Tiến sĩ tại chức”, nhiều công chức đua nhau làm nghiên cứu sinh để có học vị cao nhất.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội ngừng bán hàng trước ngày điều chỉnh giá

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán từ mấy ngày nay.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Giao phong GS, PGS về trường đại học: Chỉ sau 3 năm, Việt Nam có nhiều GS, PGS nhất thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là dự đoán của PGS.TS Phan Quang Thế - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên nếu giao việc phong (Giáo sư) GS, (Phó giáo sư) PGS về các trường đại học.

Bật mí 11 ứng viên Giáo sư bị "để lại" rà soát

HUYÊN NGUYỄN - VĂN THẮNG |

Có 11 hồ sơ ứng viên Giáo sư là các cán bộ quản lý trong tổng số 95 hồ sơ bị để lại trong đợt công nhận Giáo sư, Phó giáo sư 2017 để tiếp tục xem xét đợt 2.

Lùm xùm vụ phong GS-PGS: Cần rà soát cả “Tiến sĩ tại chức”

QUANG ĐẠI |

Tại Việt Nam, bên cạnh hiện tượng nhiều quan chức cao cấp nộp hồ sơ phong GS-PGS, là hiện tượng “Tiến sĩ tại chức”, nhiều công chức đua nhau làm nghiên cứu sinh để có học vị cao nhất.