Bảo vệ đàn khỉ là ngăn mối nguy hiểm cho voọc Sơn Trà

Lê Thanh Phong |

Hãy cứu lấy đàn khỉ ở bán đảo Sơn Trà, đừng xâm phạm vào đời sống của thiên nhiên hoang dã, dù là cây cối, muôn thú. Con người tàn ác với thiên nhiên đủ rồi.

Mấy ngày qua, trên các báo và mạng xã hội đưa nhiều bức ảnh về những con khỉ ở Sơn Trà bị thương tật thê thảm.

Nhìn những con khỉ bị cụt chân, cụt tay, lòi xương, những vết thương lở loét, tóe máu, quá nhức nhối. Các nhiếp ảnh gia đã ghi lại những hình ảnh sinh động, như một bản "cáo trạng" từ bán đảo Sơn Trà.

Chúng nó có thể tự mình làm cụt chân tay mình được không? Có người giải thích rằng đôi khi khỉ bị té, tơi xuống vách núi nên bị thương. Và cho dù có con khỉ nào đó bị té thì cũng khó mà đứt lìa luôn cả chân, tay, lòi xương.

Chỉ có bẫy của con người mới làm cụt chân tay của khỉ. Cũng không loại trừ khỉ bị săn bắn, trúng đạn mới gây ra những vết thương hở như vậy.

Rồi xe máy, ôtô tông trúng khỉ, gây thương tật. Cũng do con người gây ra.

Những con khỉ bị cụt chân tay, bị thương không tự lành được, phải chịu đau đớn, rất tội nghiệp. Nếu không có người đưa về cứu chữa, với các vết thương hở dễ bị mất máu, bị nhiễm trùng, những con khỉ đó chắc chắn sẽ chết.

Báo Lao Động ngày 11.5 có bài "Người đàn ông dùng ná bắn khỉ ở chùa Linh Ứng gây bức xúc", phản ánh tình trạng dùng ná bắn khỉ ở chùa Linh Ứng. Cụ thể là một người đàn ông dùng ná bắn những con khỉ trên cây rồi cười cợt trong sự cổ vũ của những người xung quanh.

Bắn khỉ giữa đám đông, không có người can ngăn, lại còn cổ vũ. Con người đối xử với thiên nhiên quá tàn bạo, quá độc ác.

Khỉ ở chùa Linh Ứng là giống khỉ vàng - thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định của Chính phủ. Xin hỏi, lực lượng kiểm lâm ở đâu, lại để tình trạng bắn khỉ xảy ra ở Sơn Trà?

Phát triển du lịch là cần thiết, để có nguồn thu, để người dân có thêm việc làm, thu nhập. Nhưng phát triển du lịch mà đe dọa thiên nhiên, thậm chí phá hoại thiên nhiên thì dứt khoát không được.

Những con khỉ bị đe dọa, bị tấn công, bị tổn hại, thì ai dám bảo đảm cho số phận của những đàn voọc ở Sơn Trà. Chỉ nghĩ đến những con voọc quý hiếm ở đây bị tấn công, những người yêu thiên nhiên, yêu động vật hoang dã, sẽ thấy rất sợ hãi, lo lắng.

Phải ngăn chặn ngay tình trạng bắn khỉ hoặc những tác động gây nguy hiểm cho đàn khỉ ở bán đảo Sơn Trà. Lực lượng kiểm lâm trên địa bàn ngăn chặn từ xa mọi hành động có thể đe dọa đến đàn voọc chà vá chân nâu, báu vật của thế giới trên bán đảo Sơn Trà.

Bảo vệ đàn khỉ chính là ngăn chặn từ xa những nguy hiểm đối với đàn voọc.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông dùng ná bắn khỉ ở chùa Linh Ứng gây bức xúc

THUỲ TRANG |

Một số clip vừa được đăng tải trên trang Quản lý Đô thị Đà Nẵng, ghi lại hình ảnh một người đàn ông nhiều lần dùng ná  (chạc thun, súng cao su) bắn vào khỉ tại chùa Linh Ứng, Sơn Trà, khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Kiểm soát du khách, Đà Nẵng cần tính kỹ công năng của Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Từ ngày 15.11.2019 đến ngày 15.2.2020, người dân và du khách khi muốn lên núi Sơn Trà phải đăng ký để cấp thẻ và chỉ được tham quan một số tuyến đường, địa điểm nhất định. Quyết định này được nhiều người hoan nghênh bởi những vụ tai nạn giao thông tại Sơn Trà ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tính toán này của Đà Nẵng chỉ nhắc về khía cạnh du lịch trong khi Sơn Trà còn là khu bảo tồn, khu quân sự của miền Trung, Việt Nam.

2 dự án tại Sơn Trà vừa chuyển Bộ Công an: Từng bị sang tay, xẻ nát ra sao?

TT |

Trong số 18 dự án tại Sơn Trà vừa được Thanh tra chính phủ đưa ra kết luận thì có 2 dự án được chuyển cơ quan điều tra xử lý vì sai phạm rất nặng. Đặc biệt những dự án này có liên quan đến các lãnh đạo Đà Nẵng khi tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ – Vũ “nhôm” xẻ nát Sơn Trà.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người đàn ông dùng ná bắn khỉ ở chùa Linh Ứng gây bức xúc

THUỲ TRANG |

Một số clip vừa được đăng tải trên trang Quản lý Đô thị Đà Nẵng, ghi lại hình ảnh một người đàn ông nhiều lần dùng ná  (chạc thun, súng cao su) bắn vào khỉ tại chùa Linh Ứng, Sơn Trà, khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Kiểm soát du khách, Đà Nẵng cần tính kỹ công năng của Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Từ ngày 15.11.2019 đến ngày 15.2.2020, người dân và du khách khi muốn lên núi Sơn Trà phải đăng ký để cấp thẻ và chỉ được tham quan một số tuyến đường, địa điểm nhất định. Quyết định này được nhiều người hoan nghênh bởi những vụ tai nạn giao thông tại Sơn Trà ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tính toán này của Đà Nẵng chỉ nhắc về khía cạnh du lịch trong khi Sơn Trà còn là khu bảo tồn, khu quân sự của miền Trung, Việt Nam.

2 dự án tại Sơn Trà vừa chuyển Bộ Công an: Từng bị sang tay, xẻ nát ra sao?

TT |

Trong số 18 dự án tại Sơn Trà vừa được Thanh tra chính phủ đưa ra kết luận thì có 2 dự án được chuyển cơ quan điều tra xử lý vì sai phạm rất nặng. Đặc biệt những dự án này có liên quan đến các lãnh đạo Đà Nẵng khi tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ – Vũ “nhôm” xẻ nát Sơn Trà.