Bao trùm lên chỉ là một chữ “Dân”

LÊ THANH PHONG |

“Báo chí cần thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, thực hiện tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; phản ánh kịp thời, trung thực những nguyện vọng, ý kiến, truyền tải thông tin thiết thực đến toàn thể nhân dân để xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp với phương châm 10 chữ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hôm qua, 20.6.

Bao trùm của ý kiến chỉ đạo này chính là dân, doanh nghiệp cũng là dân.

Còn nhiều tồn tại như tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, báo chí điều tra, phát hiện, đấu tranh để loại bỏ các quan tham. Đó chính là góp phần xây dựng kỷ cương, góp phần nuôi dưỡng sự liêm chính.

Báo chí có “trọng dân và có trách nhiệm với dân” hay không được thể hiện qua việc gần dân, lắng nghe dân, nói lên tiếng nói của dân và nguyện vọng chính đáng của dân. Dân có những nỗi bức xúc, nỗi oan khiên, báo chí phải ghi nhận, phản ánh, để chính quyền giải quyết, đem lại sự công bằng cho dân. Đó chính là cùng với Chính phủ hành động vì dân.

Doanh nghiệp làm ăn gặp khó khăn, trong đó có nhiều cản ngại từ chính sách chưa phù hợp hoặc đã bị lạc hậu. Báo chí nghiên cứu, tìm hiểu, lấy ý kiến từ người dân, doanh nhân, chuyên gia, cùng phản biện, đóng góp để Chính phủ hoàn thiện chính sách, thể chế, đó chính là khai thác trí tuệ từ cộng đồng nhằm tăng sức mạnh cho một Chính phủ sáng tạo.

Trên thực tế, có không ít trường hợp báo chí đã chưa làm tốt mục tiêu trên. Không nói đúng sự thật, chỉ vì một bài báo không chính xác, một doanh nghiệp bị thiệt hại vô cùng lớn, có thể bị sập tiệm. Thậm chí, có cái sai không phải vì vô tình, mà cố ý xuất phát từ mục đích cá nhân. Báo chí đến lúc phải tự soi gương để xem xã hội đang nhìn gương mặt mình như thế nào.

Và cuối cùng những đóng góp của người cầm bút phải trên tinh thần xây dựng, vì cái chung, vì lẽ công bằng và vì sự phát triển. Đấu tranh trước tham nhũng, lãng phí và với sự phản tiến bộ thì kiên quyết không khoan nhượng, nhưng không thể nói bừa, nói càn, nói sai bản chất sự việc.

Ngoài góp ý xây dựng với chính quyền, báo chí kêu gọi cải tạo xã hội theo hướng tích cực, nâng cao dân trí. Một quốc gia cường thịnh phải bắt đầu từ một cộng đồng có nền tảng dân trí cao.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

BTS |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, diễn ra ngày 20.6.

Tin tưởng đội ngũ làm báo vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ

L.A |

Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, sáng 19.6.

Cơ quan báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của công đoàn

Linh Anh |

Chiều 19.6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Tổng LĐLĐVN tổ chức giao ban báo chí quý II/2018 và gặp mặt các cơ quan báo chí trong, ngoài hệ thống CĐ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

BTS |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, diễn ra ngày 20.6.

Tin tưởng đội ngũ làm báo vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ

L.A |

Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, sáng 19.6.

Cơ quan báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của công đoàn

Linh Anh |

Chiều 19.6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Tổng LĐLĐVN tổ chức giao ban báo chí quý II/2018 và gặp mặt các cơ quan báo chí trong, ngoài hệ thống CĐ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.