Bảo Lâm, Bảo Lộc: Loạn phân lô bán nền hay loạn quản lý?

Lê Thanh Phong |

Ngày 29.11, Thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến tình trạng phân lô bán nền ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm thuộc tỉnh này.

Mấy năm nay, dân săn đất chọn Bảo Lâm, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là điểm đến. Mỗi ngày đều "ngựa xe như nước" từ TPHCM và các nơi khác đến xem đất, giá lên vùn vụt từng ngày.

Và loạn phân lô bán nền đã xảy ra, khi nhiều dự án bất động sản được hình thành và sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để phân lô.

Báo Lao Động ngày 29.11 đăng bài "Loạn phân lô, bán nền ở Lâm Đồng, Thanh tra Bộ Xây dựng vào cuộc", chỉ ra một trong những thủ đoạn mà các đối tượng lợi dụng chính là hiến đường giao thông - thực tế là hiến đường để phân lô bán nền tại xã Đam B'ri, thành phố Bảo Lộc.

Chuyện nhập nhằng làm đường để phục vụ cho dự án phân lô, bán nền lại "vu" cho hiến đất làm đường công cộng và phục vụ sản xuất nông nghiệp rất phổ biến. Chưa kể, có dự án bất động sản san phẳng cả quả đồi, rao bán trên mạng công khai, nhưng không có giấy phép.

Kinh khủng hơn, có dự án khu nghỉ dưỡng to vật vã mọc lên nhưng không được cấp phép, điển hình là dự án Sun Valley thuộc xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm.

Những dự án không phép mọc lên như nấm nhưng không bị ngăn chặn, đó là điều không thể chấp nhận. Nói thẳng, đó là những khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, khu biệt thự, đâu phải cây kim sợi chỉ mà khó phát hiện.

Ở đây, rõ ràng có dấu hiệu không bình thường trong việc quản lý đất đai và các dự án bất động sản ở địa phương. Chính vì vậy, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về một số dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai tại thành phố Bảo Lộc.

Các địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng, trong đó có huyện Bảo Lâm, đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cho nên thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản là việc đương nhiên.

Các dự án khu nghỉ dưỡng, khách sạn nhà hàng triển khai có hiệu quả, sẽ phát triển du lịch và hỗ trợ thu hút nhiều dự án đầu tư khác, từ đó giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Nhưng chiến lược phát triển kinh tế phải trên cơ sở đầu tiên là bảo vệ môi trường, cụ thể là bảo vệ rừng, và quan trọng nhất là triển khai các dự án phải đúng quy định của pháp luật.

Tưởng cũng cần nhắc lại lời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: "Giàu lên nhờ đất rất nhiều, tù tội vì đất cũng rất nhiều".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giao dịch dự án phân lô bán nền chưa đủ điều kiện pháp lý: Dấu hiệu huy động vốn trái phép!

Bảo Bảo - Tú Trân |

Bằng các hình thức như “Giấy xác nhận tiền thành ý” hay “Phiếu đăng ký tìm hiểu thông tin”… đang có nhiều chủ đầu tư dự án phân lô bán nền ở các khu vực vùng ven TPHCM giáp với Long An “lách luật”, có dấu hiệu huy động vốn trái phép.

Loạn phân lô, bán nền ở Lâm Đồng, Thanh tra Bộ Xây dựng vào cuộc

CAO NGUYÊN |

Ngày 29.11, Thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến tình trạng phân lô bán nền ở Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm thuộc tỉnh này.

Sun Valley- Phá quả đồi 41ha, phân lô, bán nền biệt thự trên đất nông thôn

Hữu Long |

Lâm Đồng -  Như tin đã đưa trong ngày 24.11, khu nghỉ dưỡng Sun Valley tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm do Khải Hưng Corp làm đơn vị phát triển và xây dựng trên quả đồi 41ha. Cơ quan chức năng khẳng định, hiện trạng quả đồi này là đất ở nông thôn, nhưng chủ đầu tư đã đưa phương tiện cơ giới vào xẻ núi, cải tạo để phân lô, bán nền, làm khu nghỉ dưỡng cao cấp...

Chặn tình trạng phân lô bán nền tràn lan giúp nhà đầu tư thoả mãn nhu cầu

CAO NGUYÊN |

Trước tình trạng người dân lách luật, tách thửa, phân lô, bán nền tràn lan, nhiều tỉnh đã lên kế hoạch, ban hành quy định mới nhằm siết lại tình trạng này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giao dịch dự án phân lô bán nền chưa đủ điều kiện pháp lý: Dấu hiệu huy động vốn trái phép!

Bảo Bảo - Tú Trân |

Bằng các hình thức như “Giấy xác nhận tiền thành ý” hay “Phiếu đăng ký tìm hiểu thông tin”… đang có nhiều chủ đầu tư dự án phân lô bán nền ở các khu vực vùng ven TPHCM giáp với Long An “lách luật”, có dấu hiệu huy động vốn trái phép.

Loạn phân lô, bán nền ở Lâm Đồng, Thanh tra Bộ Xây dựng vào cuộc

CAO NGUYÊN |

Ngày 29.11, Thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến tình trạng phân lô bán nền ở Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm thuộc tỉnh này.

Sun Valley- Phá quả đồi 41ha, phân lô, bán nền biệt thự trên đất nông thôn

Hữu Long |

Lâm Đồng -  Như tin đã đưa trong ngày 24.11, khu nghỉ dưỡng Sun Valley tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm do Khải Hưng Corp làm đơn vị phát triển và xây dựng trên quả đồi 41ha. Cơ quan chức năng khẳng định, hiện trạng quả đồi này là đất ở nông thôn, nhưng chủ đầu tư đã đưa phương tiện cơ giới vào xẻ núi, cải tạo để phân lô, bán nền, làm khu nghỉ dưỡng cao cấp...

Chặn tình trạng phân lô bán nền tràn lan giúp nhà đầu tư thoả mãn nhu cầu

CAO NGUYÊN |

Trước tình trạng người dân lách luật, tách thửa, phân lô, bán nền tràn lan, nhiều tỉnh đã lên kế hoạch, ban hành quy định mới nhằm siết lại tình trạng này.