Băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đẩy người nghèo đến chỗ chết

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm "xã hội đen" hoành hành khắp nơi, hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, buôn bán ma túy... gây ra nhiều hậu quả xã hội.

Khuya ngày 23.3, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bao vây, bắt, khám xét các địa điểm của băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích... do Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn và Nguyễn Đức Thành (cùng ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) cầm đầu.

Vì sao vây bắt một ổ cho vay nặng lãi lại phải huy động gần 100 cảnh sát? Bởi vì đây là băng nhóm nguy hiểm, có trang bị vũ khí, hung khí. Bọn chúng là những tên tội phạm nguy hiểm, có thể chống trả cảnh sát.

Theo cơ quan công an, băng nhóm này hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Không chỉ băng nhóm này, có nhiều băng xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, đẩy người yếu thế đến đường cùng, chỉ còn nước tự tử để thoát khỏi "kiếp nạn".

Vay nợ một triệu, trả nợ hết kiếp, vì bị tính lãi suất 300%-600%, 800%. Ngày 8.2 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xoá băng nhóm "tín dụng đen" cho vay lãi suất lên đến 970% một năm.

Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT Công an Tân Phú (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bỉnh Tuân và Nguyễn Bá Điệp về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Mức lãi suất cho vay từ 240% đến 810%/năm.

Với mức lãi suất này thì người vay làm gì để có thể trả được lãi, nói chi đến nợ gốc.

Không có tiền trả thì chính nhóm này cho vay nợ để trả cho chúng, con nợ ngày càng bị siết chặt, rơi vào vòng xoáy của nợ nần. Sống trong đau khổ, sợ hãi vì bị khủng bố, bị dọa chặt tay, bẻ chân, tạt acid...

Báo chí đã nói nhiều về những thủ đoạn tàn độc của bọn tín dụng đen, từ khủng bố, hăm dọa, vứt chất thải vào nhà cho đến bắt cóc, đánh đập, tra tấn. Không thủ đoạn nào mà bọn chúng không dùng, chỉ để bóc tiền của nạn nhân đến xương máu. Nói điều này hoàn toàn nghĩa đen, bởi vì có nhiều người chỉ còn cách đi bán máu để trả nợ.

Để cho tội phạm hoành hành, bức hiếp, cưỡng đoạt, hành hung dân lành là trách nhiệm của chính quyền. Tuy nhiên, mỗi công dân phải biết tự bảo vệ mình trước.

Trở lại vụ triệt phá băng xã hội đen Gò Công Tây, những ai là nạn nhân của băng nhóm này phải mạnh dạn tố cáo, hỗ trợ cho cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, nghiêm trị trước pháp luật, trả lại sự bình yên cho người dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: Bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi

Thành Nhân |

Ngày 23.3, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt 3 đối tượng cầm đầu có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích... ở địa bàn huyện Gò Công Tây.

Bắt 2 đối tượng rải tờ rơi, cho vay nặng lãi

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý 2 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi từ phản ánh của người dân.

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi tới 169%/năm

Mai Hường |

Chu Thị Ngọc Anh (31 tuổi, ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đứng ra cho khách hàng vay nặng lãi 169%/năm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiền Giang: Bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi

Thành Nhân |

Ngày 23.3, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt 3 đối tượng cầm đầu có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích... ở địa bàn huyện Gò Công Tây.

Bắt 2 đối tượng rải tờ rơi, cho vay nặng lãi

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý 2 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi từ phản ánh của người dân.

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi tới 169%/năm

Mai Hường |

Chu Thị Ngọc Anh (31 tuổi, ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đứng ra cho khách hàng vay nặng lãi 169%/năm.