Bàn tay sạch xử lý “đống rác” Đa Phước

LÊ THANH PHONG |

Thanh tra TPHCM vừa có kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải (MBS) thuộc Sở TNMT TPHCM, trong đó nổi lên nhiều sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước tại huyện Bình Chánh do Cty Xử lý chất thải rắn VN (VWS) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, MBS sai phạm trong vấn đề giám sát môi trường, vận chuyển xử lý cũng như đơn giá xử lý rác trên địa bàn thành phố, gây lãng phí ngân sách. Thất thoát lãng phí hay tham nhũng cần có sự vào cuộc của cơ quan điều tra, trong khi chờ đợi bàn tay sạch xử lý “đống rác” sau bãi rác Đa Phước, xin đưa ra các dấu hiệu sau.

Giấy phép đầu tư quy định VWS thu gom nguyên liệu tái chế và tái sử dụng, một phần chôn lấp. Nhưng VWS chỉ chôn lấp, không thực hiện đúng quy định tại hợp đồng. Xin hỏi MBS quản lý cái gì mà để cho VWS hoạt động không đúng quy định tại giấy phép đầu tư.

VWS được dành sự ưu ái đặc biệt, chỉ riêng giá xử lý rác cũng cao hơn Cty Môi trường đô thị 67.384 đồng/tấn. Hơn 10 năm, số tiền chênh lệch này là bao nhiêu, đi đâu, vào túi ai? Tại sao cùng công nghệ chôn lấp mà DN này được trả giá cao hơn DN khác?

Giá xử lý rác của VWS cao ngất, nhưng không biết vì lý do gì, thành phố lại có chủ trương đóng cửa bãi chôn lấp số 3 Phước Hiệp, chuyển toàn bộ rác về Đa Phước cho VWS. Tính riêng về giá xử lý, cuộc trao tay món rác này gây lãng phí hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó 600 tỉ đồng ngân sách và 400 tỉ đồng bồi thường cho nhà đầu tư. Chưa kể, đưa rác về Đa Phước, giá xử lý cao hơn so với Phước Hiệp. Với khoảng 2.000 tấn rác/ngày, số tiền chênh lệch gây tốn kém cho ngân sách mỗi năm rất lớn.

Yếu tố cực kỳ quan trọng mà kết luận thanh tra chỉ ra, đó là kết quả cầu cân chưa thực sự chính xác nhưng MBS không báo cáo. Số liệu cân là cơ sở để thanh toán, nếu có sự bắt tay với nhau để rút tiền ngân sách thì có trời mới hay. Liệu một mình MBS có che được mặt trời không, hay có sự đồng lõa?

Những sai phạm tại bãi rác Đa Phước đã từng được chỉ ra, nhưng rồi rơi vào im lặng. Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà từng cho rằng, dự án xử lý rác Đa Phước là “bất thường, rất bất thường”. Ông Hà loay hoay mãi không đưa được những bất thường đó ra ánh sáng. Cay đắng lắm!

Nay, từ kết luận của Thanh tra TPHCM, “đống rác” sau bãi rác Đa Phước dần lộ diện. Lôi ra ánh sáng ngay đi. Bài báo này xin gửi đến đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.