Bàn tay nào cho tỉ phú Trầm Bê lúc này?!

Đào Tuấn |

Cách đây 11 năm, vài công an viên xã Phước Thuận, Vũng Tàu trong khi tuần tra đã tình cờ giải cứu quý tử của ông Trầm Bê khi đó bị giang hồ Bình "Kiểm" bắt cóc để đòi 10 triệu USD tiền chuộc. Dư luận khi ấy mới giật mình về sự giàu có của vị tỷ phú này. Và sự may mắn thần kỳ của ông.

Cách đây ít năm, cổ đông của Sacombank gần như gào thét trong một đại hội cổ đông "Trầm Bê đâu, Trầm Bê đâu"! Khi ấy, Phương Nam của ông Trầm Bê đã thâu tóm xong Sacombank, và cũng kịp biến ngân hàng top hùng mạnh một thời này trở thành top nợ xấu.

Đến hôm qua, sau bao nhiêu mỉa mai dị nghị về một cú "lách cửa hẹp", về một sự chìm xuồng, tỉ phú đa tài đã phải cho tay vào còng. Vận may thần kỳ hay duyên nghiệp từ 9 ngôi chùa có vẻ không còn ở bên ông lúc này.

Phải nói một cách công bằng, Trầm Bê là tỉ phú có tài, có tầm và có vận may thần kỳ. 

Khởi nghiệp từ nghề mà dân gian hay gọi chơi là "lâm tặc", ông nhanh chóng nhảy sang địa ốc và tiếp tục thu bộn tiền.

Cái tầm của ông là đưa đúng đồng tiền vào những địa hạt gần như hoang sơ, những thị trường gần như bỏ ngỏ. Hãy nhớ thời điểm 2001, khi Bệnh viện tư nhân Triều An được thành lập, gần như chưa có bất cứ bệnh viện tư nhân nào. Hãy nhớ, khi Trầm Bê nhảy sang địa hạt nông nghiệp, Công ty Sơn Sơn của ông là doanh nghiệp duy nhất đủ tiền để sở hữu dây chuyền chiếu xạ thanh long. Khi ấy, đã có ý kiến, dẫu hơi buồn cười, về sự "độc quyền" chiếu xạ của Sơn Sơn. Còn Trầm Bê thì ngồi đếm tiền mỏi tay khi "bỏ túi" cả vựa thanh Long Ninh Thuận - Bình Thuận! Và khi nhảy sang lĩnh vực ngân hàng, có năm như 2007, SouthernBank một ngân hàng bé tí, đạt doanh thu trên 1.000 tỉ đồng cùng lợi nhuận ròng gần 200 tỉ đồng.

Với vận may kỳ lạ, Trầm Bê từng được ví như vua Midas, chạm đâu cũng thành vàng.

Nhưng vận may không mãi mỉm cười khi mà những cái chặc lưỡi đi quá xa giới hạn của sự chân chính.

Trong thông cáo chiều qua, tỉ phú được cáo buộc là đã cùng 14 cá nhân tại Sacombank có hành vi sai phạm nghiêm trọng trong việc cho ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam - VNCB) vay 1.800 tỉ đồng.

Có thể, đây chỉ là điểm khởi đầu để nhiều những bất thường trong hoạt động của ông Trầm Bê được làm rõ. Từ việc thâu tóm Sacombank dưới danh nghĩa sáp nhập, từ việc mua bán ngân hàng 0 đồng, từ việc khiến tổng nợ xấu của ngân hàng này có thời điểm lên tới 59.426 tỉ đồng (chiếm 29,9% tổng dư nợ)!

Năm 2012, một người bạn đã chìa tay chia lửa sau khi dư luận đặt câu hỏi về chiếc sừng tê giác 4 tỉ đồng mà ông Bê bị mất trộm. 

Còn bây giờ, rất khó đấy tỉ phú!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Những ai liên quan đến “đại gia” Trầm Bê đã bị bắt?

P.B |

Chiều 1.8, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý làm trái…” đối với ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank). Tuy nhiên, vụ án này còn những ai liên quan và ông Trầm Bê liên quan như thế nào đến “đại án” Phạm Công Danh - Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB)?

Hé lộ con đường làm giàu của Trầm Bê - trùm bất động sản và ngân hàng

H.M |

Ông Trầm Bê được “trời phú” cho khả năng nhạy cảm với thị trường, luôn “thức thời” trên thương trường. Khởi nghiệp từ gỗ, ông Trầm Bê sau đó thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện, kinh doanh bất động sản, tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ông Trầm Bê bị bắt – Sacombank nói gì?

P.B |

Trước thông tin “đại gia” ngân hàng Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank bị bắt cùng nguyên Tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang, chiều nay (1.8) Sacombank đã nói gì về vụ việc này?

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Những ai liên quan đến “đại gia” Trầm Bê đã bị bắt?

P.B |

Chiều 1.8, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý làm trái…” đối với ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank). Tuy nhiên, vụ án này còn những ai liên quan và ông Trầm Bê liên quan như thế nào đến “đại án” Phạm Công Danh - Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB)?

Hé lộ con đường làm giàu của Trầm Bê - trùm bất động sản và ngân hàng

H.M |

Ông Trầm Bê được “trời phú” cho khả năng nhạy cảm với thị trường, luôn “thức thời” trên thương trường. Khởi nghiệp từ gỗ, ông Trầm Bê sau đó thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện, kinh doanh bất động sản, tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ông Trầm Bê bị bắt – Sacombank nói gì?

P.B |

Trước thông tin “đại gia” ngân hàng Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank bị bắt cùng nguyên Tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang, chiều nay (1.8) Sacombank đã nói gì về vụ việc này?