Bán mạng hai đứa trẻ sang biên giới chỉ vì 4.000 USD

Lê Thanh Phong |

Hai phụ nữ đã nhận 4.000 USD để vận chuyển hai bé trai khoảng 10 tháng tuổi từ biên giới tây nam sang Trung Quốc.

Khoảng 10h ngày 10.1, hai người trên bị Công an huyện Tràng Định, Lạng Sơn bắt quả tang trên Quốc lộ 4B cùng hai đứa trẻ.

"Đối tác" phía bên kia biên giới mua bé trai Việt Nam để làm gì? Chắc chắn không phải vì họ thiếu con trai, nên phải mua từ Việt Nam sang. Họ mua hai đứa bé cũng không phải vì thiếu lao động, vì chưa được một tuổi thì không làm gì được.

Cho nên, phải biết rằng đây là đường dây buôn người, sử dụng cho những mục đích tội ác.

Nhiều năm nay, từng xảy ra nhiều vụ án buôn bán người qua biên giới. Lợi dụng hoàn cảnh gia đình các nạn nhân khó khăn, các bị cáo đã cấu kết, gợi ý giới thiệu đi sang bên kia biên giới lấy chồng nhưng thực chất là mua bán người để thu lợi bất chính.

Rất nhiều cô gái từ dưới 16 tuổi, bị bán sang bên kia biên giới, làm gái bán dâm, phục vụ cho các nhà thổ. Những cô gái này rơi vào hoàn cảnh rất thê thảm, bị đối xử như súc vật. Những người đòi về Việt Nam thì bị đánh đập tàn nhẫn, bị sang bán từ nhà thổ này đến nhà thổ khác như một món hàng.

Nhưng làm nô lệ tình dục hay cưỡng bức lao động mới chỉ là "tầng đầu địa ngục".

Khủng khiếp nhất là trở thành món hàng để các tổ chức tội ác sử dụng bán nội tạng.

Từ năm 2016, Đại tá Lê Văn Chương - Phó Cục trưởng Cục Tham mưu cảnh sát (Bộ Công an) đã thông tin tại cuộc họp báo công bố quyết định của Thủ tướng về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người", cụ thể: "Nạn nhân nam giới chủ yếu bị lừa ép ra nước ngoài để cưỡng bức lao động (cưỡng ép làm việc tại hầm mỏ, khai thác khoáng sản, lò gạch) và buôn bán nội tạng... chủ yếu là sang Trung Quốc hoặc các nước giàu khoáng sản, kim loại quý hiếm".

Năm 2018, Báo Lao Động có loạt bài điều tra về "Trại nuôi người lấy thận ở Hà Nội", cung cấp cho bạn đọc những chiêu thức nuôi người lấy thận vô cùng tàn ác.

Trở lại vụ hai đứa trẻ bị bọn buôn người vận chuyển sang biên giới, nếu như bọn chúng đưa qua trót lọt, thì các cháu chắc chắn gặp nguy hiểm, khả năng bị nuôi lấy thận rất cao.

Những người đi bán thận ở trong nước còn có được tiền, giữ được mạng. Còn đối với những đứa bé bị bắt đưa sang nước ngoài, liệu chúng có giữ được mạng không?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhận 4.000 USD để vận chuyển hai bé trai sang Trung Quốc

Mai Hường |

Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Trần Thị Đal nhận 4.000 USD để vận chuyển hai bé trai khoảng 10 tháng tuổi từ biên giới Việt Nam - Campuchia sang Trung Quốc.

Vụ 39 người Việt chết ở Anh: Một kẻ buôn người nhận tội

Thanh Hà |

Một kẻ buôn người đã nhận tội buôn lậu 39 người Việt Nam vào Anh. Công tố viên cho biết, có 2 chuyến buôn người khác liên quan tới âm mưu của các nghi phạm ngoài chuyến chở 39 người được tìm thấy đã chết.

Thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây ra 5 phi vụ buôn người sang Trung Quốc

Phạm Đông |

Bằng cách chiếm được lòng tin của những cô gái trẻ và rủ đi chơi, Giàng Seo Thề đã gây ra 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Không những vậy, đối tượng còn gây ra nhiều tội danh khác như giết người, cướp tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhận 4.000 USD để vận chuyển hai bé trai sang Trung Quốc

Mai Hường |

Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Trần Thị Đal nhận 4.000 USD để vận chuyển hai bé trai khoảng 10 tháng tuổi từ biên giới Việt Nam - Campuchia sang Trung Quốc.

Vụ 39 người Việt chết ở Anh: Một kẻ buôn người nhận tội

Thanh Hà |

Một kẻ buôn người đã nhận tội buôn lậu 39 người Việt Nam vào Anh. Công tố viên cho biết, có 2 chuyến buôn người khác liên quan tới âm mưu của các nghi phạm ngoài chuyến chở 39 người được tìm thấy đã chết.

Thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây ra 5 phi vụ buôn người sang Trung Quốc

Phạm Đông |

Bằng cách chiếm được lòng tin của những cô gái trẻ và rủ đi chơi, Giàng Seo Thề đã gây ra 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Không những vậy, đối tượng còn gây ra nhiều tội danh khác như giết người, cướp tài sản.