Hành động quá “hoang dã” vì theo nội dung cuộc nói chuyện trong đoạn clip, thì sau khi bắn được cá thể khỉ, nhóm người này mang về nhà để làm thịt, mổ đầu lấy óc ăn sống.
Với dân có tiền, phải ăn óc khỉ, uống tiết rắn hổ mang chúa, rượu pha mật gấu mới là “sành điệu”.
Không chỉ vụ này, còn có nhiều vụ khác, cũng giết động vật hoang dã, buôn bán, ăn nhậu, nhưng không ồn ào mà thôi. Nhóm giết khỉ ăn thịt phát trực tiếp trên mạng, nhìn quá man rợ nên nhiều người lên án, còn biết bao vụ khác, chỉ giết và ăn nhậu trong “im lặng”, mấy ai biết.
Nói chi cho xa, tại các nhà hàng “thịt rừng” khắp nơi, không thiếu các loại thịt rừng.

Động vật hoang dã vẫn bị con người săn bắt hằng ngày, thú rừng vẫn được đưa từ rừng về các thành phố, để phục vụ cho thú ăn nhậu của con người, trong đó có những loại thú thuộc danh mục động vật quý, hiếm.
Người ta bất chấp khỉ, vượn hay voọc, loại có quý hiếm hay không, có người ăn nhậu là có người săn bắt. Nhiều tổ chức, chuyên gia bảo vệ động vật hoang dã đến Việt Nam, hỗ trợ tài chính, chuyên môn để giữ gìn từng cá thể động vật. Họ trân quý những tài sản thiên nhiên của Việt Nam, họ tìm mọi cách để bảo vệ những tài sản đó, trong lúc dân mình lại tìm mọi cách phá hoại.
Chỉ vì lòng tham, vì để đáp ứng nhu cầu ăn nhậu và để làm giàu, người ta phá rừng, hủy hoại các loại tài nguyên, sản vật, thú rừng. Hậu quả của hành động phá hoại thiên nhiên, tàn phá môi trường đã quá rõ, nhưng con người không lấy đó làm bài học, mạnh ai nấy làm, thân ai nấy sống, chụp giựt từng đồng tiền, bất chấp hậu quả.
Đối với vụ giết khỉ ăn thịt và phát tán clip trên mạng xã hội vừa xảy ra hôm 25.11 đã gây phẫn nộ trong cộng đồng, phải truy tìm những kẻ săn bắn và xử lý theo pháp luật.
Ông Nguyễn Quang Hào - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, Hà Tĩnh - đã nhận được đoạn video và cho biết. “Hiện chưa xác định được loại khỉ gì. Sau khi nhận được đoạn video, chúng tôi đã cho anh em tiến hành kiểm tra”. Không khó để truy ra những người giết khỉ, vì căn cứ vào hình ảnh từ clip, có thể xác định được vụ việc xảy ra tại xã Hòa Hải, huyện miền núi Hương Khê - Hà Tĩnh. Không nghiêm trị, không bảo vệ được thiên nhiên hoang dã.