Bán khẩu trang giả, đủ căn cứ thì xử lý hình sự, ngăn chặn cái ác

Lê Thanh Phong |

Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện và tạm giữ 143.000 chiếc khẩu trang nghi là giả. Sau khi được  các cơ quan chức năng kiểm nghiệm và giám định chất lượng, kết quả cho thấy số khẩu trang y tế trên là hàng giả. Điều đáng nói là một lớp bên trong khẩu trang chỉ là giấy vệ sinh.

Cái ác lên ngôi là vậy, lợi dụng khi dịch bệnh, sản xuất khẩu trang giả để bán ra thị trường, lừa người tiêu dùng, bất chấp sức khỏe, tính mạng của người khác. Sản xuất và bán một chiếc khẩu trang giả trong lúc này chẳng khác gì làm giàu trên sinh mạng của người khác.

Người mua không biết hàng giả, sử dụng và cứ tưởng là an toàn, nguy hiểm chết người là ở chỗ này.

Mới đây, Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên - Huế xử phạt Công ty TNHH dược phẩm Hồng Lan (thành phố Huế) 50 triệu đồng vì bán 1 hộp khẩu trang y tế với giá 200.000 đồng/50 chiếc. Lợi dụng dịch bệnh để bán giá khẩu trang cao đã là ác, nhưng về chất lượng thì vẫn đảm bảo, khẩu trang vẫn là thật. Còn với trường hợp sản xuất và bán khẩu trang giả, thì ác hơn nhiều, vì người sử dụng có thể mắc bệnh vì tin đó là hàng thật.

Nâng giá khẩu trang bị xử phạt hành chính, còn sản xuất khẩu trang giả là hành vi vi phạm nghiêm trọng, cơ quan điều tra cần làm rõ, đủ căn cứ thì xử lý hình sự để răn đe, ngăn chặn cái ác. Đặc biệt là trong tình hình dịch COVID - 19 chưa được kiểm soát.

Phải làm rõ chủ hàng này và các đối tượng liên quan đã sản xuất, tiêu thụ bao nhiêu khẩu trang giả trên thị trường, số khẩu trang chưa bán được cần phải thu hồi để người dân không bị lừa gạt.

Nhưng qua vụ này, cho thấy người dân cần cảnh giác, không mua khẩu trang từ những người tiếp thị trên mạng xã hội, hàng trôi nổi, mà phải có địa chỉ tin cậy, ở đó phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, có giấy phép kinh doanh, sản phẩm có nguồn gốc từ cơ sở sản xuất được cơ quan y tế xác nhận đạt chuẩn.

Cẩn thận khi mua và sử dụng khẩu trang là tự bảo vệ mình, và cũng góp phần phòng dịch cho cộng đồng, đó là trách nhiệm công dân.

Còn nữa, từ vụ khẩu trang giả để liên hệ đến dung dịch sát khuẩn. Có nhiều nơi cung cấp, bán thu tiền, nhưng cũng có nhiều nơi sản xuất để phục vụ cộng đồng. Tặng dung dịch sát khuẩn là hành vi đẹp, nhưng phải đảm bảo chất lượng, phải sát được khuẩn, còn không thì gây nguy hiểm không chỉ cho người dùng, mà cho nhiều người.

Dịch bệnh càng nghiêm trọng thì mỗi người càng phải có trách nhiệm phòng dịch trong khả năng của mình.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ trên 73.000 chiếc khẩu trang không đạt tiêu chuẩn

Khánh Vũ |

Đến nay, có 4/347 vụ vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán khẩu trang y tế đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý và giám sát.

Có thể bị phạt đến 7 triệu đồng nếu vứt, thải bỏ khẩu trang bừa bãi

LH |

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị việc tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh: Có thể bị án phạt 15 năm tù

Cường Ngô |

Hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang giả, có lõi làm từ giấy vệ sinh đã được tuồn ra thị trường. Đây là hành vi làm giả thiết bị y tế, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể xử lý hình sự.

Thông tin mới nhất về vụ sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh

Cường Ngô |

Liên quan việc lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế làm bằng giấy vệ sinh, để thay lớp vải không dệt kháng khuẩn, sáng nay (14.2), Bộ Công Thương đã thông tin chi tiết về sự việc này.

Phát hiện cơ sở sản xuất số lượng lớn khẩu trang chưa được kiểm định

Mai Dung |

Kiểm tra tại cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có 2 công nhân đang điều hành máy sản xuất và đóng gói khẩu trang thành phẩm để đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ. Số khẩu trang này chưa được kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.

Sau Hà Nội, TPHCM cũng thu giữ khẩu trang y tế có nghi vấn chất lượng

Thế Lâm |

Sau vụ phát hiện và thu giữ sản phẩm khẩu trang y tế giả tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Việt Hàn (trụ sở tại Thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín) tại Hà Nội, trong ngày 13.2 lực lượng Quản lí thị trường và Thanh tra Y tế tại TPHCM cũng đã kiểm tra và thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm khẩu trang y tế có nghi vấn về chất lượng.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Tạm giữ trên 73.000 chiếc khẩu trang không đạt tiêu chuẩn

Khánh Vũ |

Đến nay, có 4/347 vụ vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán khẩu trang y tế đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý và giám sát.

Có thể bị phạt đến 7 triệu đồng nếu vứt, thải bỏ khẩu trang bừa bãi

LH |

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị việc tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh: Có thể bị án phạt 15 năm tù

Cường Ngô |

Hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang giả, có lõi làm từ giấy vệ sinh đã được tuồn ra thị trường. Đây là hành vi làm giả thiết bị y tế, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể xử lý hình sự.

Thông tin mới nhất về vụ sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh

Cường Ngô |

Liên quan việc lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế làm bằng giấy vệ sinh, để thay lớp vải không dệt kháng khuẩn, sáng nay (14.2), Bộ Công Thương đã thông tin chi tiết về sự việc này.

Phát hiện cơ sở sản xuất số lượng lớn khẩu trang chưa được kiểm định

Mai Dung |

Kiểm tra tại cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có 2 công nhân đang điều hành máy sản xuất và đóng gói khẩu trang thành phẩm để đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ. Số khẩu trang này chưa được kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.

Sau Hà Nội, TPHCM cũng thu giữ khẩu trang y tế có nghi vấn chất lượng

Thế Lâm |

Sau vụ phát hiện và thu giữ sản phẩm khẩu trang y tế giả tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Việt Hàn (trụ sở tại Thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín) tại Hà Nội, trong ngày 13.2 lực lượng Quản lí thị trường và Thanh tra Y tế tại TPHCM cũng đã kiểm tra và thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm khẩu trang y tế có nghi vấn về chất lượng.