Bàn kế sách ứng phó với nước biển dâng

LÊ THANH PHONG |

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, những khái niệm tưởng như quá xa lạ với nhiều người, nhưng nó đang diễn ra từng ngày, tác động trực tiếp vào đời sống, sinh hoạt của người dân Việt Nam.

Những vụ sạt lở đất xảy ra liên tục ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL, nhiều tỉnh duyên hải miền Trung là do tác động của nước biển dâng, biến đổi khí hậu. Những đợt triều cường gây ngập nặng cho các đô thị vốn đã chịu áp lực ngập lụt như TPHCM là có nguyên nhân tương tự. Những cơn bão dữ hoành hành, và chưa ai dám chắc nó sẽ không dữ dằn hơn trong những mùa tới.

Nói như Al Gore: “Biến đổi khí hậu là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà nền văn minh nhân loại từng đối mặt từ trước đến nay”, nhiều quốc gia đã nhận thấy được mối nguy này.

Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra từ ngày 26-27.9 tại Cần Thơ nhằm huy động trí tuệ của các chuyên gia, tìm ra giải pháp chiến lược ứng phó với thiên nhiên, chuyển đổi có quy mô lớn để phát triển bền vững ĐBSCL với tầm nhìn đến 2100.

Trong điều kiện tự nhiên Việt Nam, ĐBSCL chịu ảnh hưởng nhiều nhất của nước biển dâng và biến đổi khí hậu, cho nên đây chính là khu vực mà Chính phủ xem là trọng điểm địa lý phải đưa ra các giải pháp ứng cứu. Không chỉ chủ đối đối phó, mà phải nghiên cứu nắm bắt cơ hội từ những thay đổi của thiên nhiên để biến bất lợi thành lợi thế.

Trước hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một chuyến đi Hà Lan để tìm hiểu các công trình trị thủy nổi tiếng của đất nước này, đồng thời thúc đẩy hợp tác với Hà Lan trong hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thủ tướng đã đi thực tế, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của Hà Lan, chắc chắn cùng với ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và nhà quản lý, ông sẽ có những quyết sách phù hợp và hiệu quả để ứng phó với “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng” của nhân loại.

Một trong 4 yêu cầu mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra đối với hội nghị quan trọng này là đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ và quản lý trên cơ sở tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là một đòi hỏi cấp bách và tất yếu, chúng ta không thể “trị thủy” theo cách vác bao cát đắp đê, mà bằng những công cụ khoa học hiện đại nhất. Học tập Hà Lan là một chuyện, nhưng có con người và công cụ để làm được như họ hay không là một thách thức không dễ vượt qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có tầm nhìn chiến lược, nhưng giúp ông triển khai thực hiện thành công phải là những hiền tài. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.