Bạn đọc sẽ quay lưng nếu báo chí xa rời sự thật

Lê Thanh Phong |

Đưa tin chính xác, trung thực, nói đúng bản chất của sự việc luôn là tiêu chí hàng đầu của báo chí. Nếu như bạn đọc xa rời báo chí, thì chỉ vì lý do duy nhất, đó là nói không đúng sự thật.

Trong xu thế thông tin hiện nay, báo chí phải đối mặt với một thử thách rất lớn, đó là đưa tin chính xác, đúng sự thật. Điều kiện này là đòi hỏi bắt buộc với báo chí ở bất kỳ nơi đâu, thời kỳ nào, tại sao lại đặt ra như một thử thách hiện tại.

Là bởi vì hiện nay, mạng xã hội là một kênh thông tin, chỉ riêng Facebook, thống kê quý đầu năm 2018, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 7 với 58 triệu người dùng. Báo chí muốn cạnh tranh bạn đọc, không thể bỏ qua được thông tin trên mạng xã hội. Báo chí phải nhanh, và phải đáp ứng cái gọi là "trend".

Vì phải nhanh, phải theo xu hướng, nên rất dễ phạm đến tiêu chí cao nhất của báo chí, đó là thông tin chính xác, trung thực.

Sự vội vàng đưa tin dẫn đến nói không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức, có trường hợp gây thiệt hại cho kinh tế đất nước. Đã từng xảy ra những vụ đưa tin sai về chất gây ung thư trong sầu riêng, mới đây là cà phê trộn pin, những thông tin cẩu thả này làm nông dân điêu đứng.

Có những thông tin sai sự thật làm người dân hoang mang, làm cho xã hội bất an.

Có những thông tin sai sự thật do nghiệp vụ kém, nhưng cũng không ít trường hợp do cố tình nói quá sự thật để câu view hoặc vì những động cơ khác. Nạn nhân có thể là một cá nhân, một doanh nghiệp, khi được "minh oan" thì thiệt hại đã gánh đủ.

Không ít trường hợp doanh nghiệp không cứu được sản phẩm mặc dù đã được cải chính, bởi vì người tiêu dùng e ngại thông tin bịa đặt trước đó.

Nguy hiểm hơn, đó là có những trường hợp báo chí thay quan tòa kết tội công dân. Có nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, báo chí có trách nhiệm tham gia, tìm ra sự thật. Báo chí vào cuộc điều tra, phanh phui tội ác, đưa chứng cứ về hành vi vi phạm ra ánh sáng. Nhưng báo chí không thể nói quá sự thật, nói sai sự thật, báo chí có quyền lên án nhưng không thể kết án.

Ngay cả khi lên án một cá nhân có hành vi vi phạm, báo chí cũng phải cẩn trọng, chừng mực. Mỗi người đều có phẩm giá, có gia đình, cha mẹ, vợ con, họ chịu trách nhiệm về sai phạm của mình, nhưng họ vẫn là một con người được quyền đòi hỏi về sự tôn trọng nhân phẩm.

Chúng ta nói nhiều đến quyền con người, nhưng ứng xử thực sự với giá trị dân chủ này thì chưa phải khi nào cũng đúng.

Đưa tin chính xác, trung thực, nói đúng bản chất của sự việc luôn là tiêu chí hàng đầu của báo chí. Nếu như bạn đọc quay lưng với báo chí, thì chỉ vì lý do duy nhất, đó là báo chí xa rời sự thật.

Đã có nhiều trường hợp báo chí bị các cá nhân, cơ quan, tổ chức kiện ra tòa án hoặc bị cơ quan quản lý xử phạt liên quan đến đưa tin không chính xác. Đối với những trường hợp thưa kiện đúng, xử lý thuyết phục, thì đó cũng là bài học chung để báo chí rút kinh nghiệm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tự tay châm lửa đốt 16.000 tỉ

Anh Đào |

Trong khi SpaceX đang kỳ vọng sẽ tạo ra những công dân sao Hỏa, những con người đầu tiên được sinh ra ngoài trái đất vào năm 2024 thì “chúng ta” vẫn mải mê dâng sao giải hạn và mỗi năm, đốt không dưới 16.000 tỉ tiền vàng mã, nhân danh tín ngưỡng, “nhu cầu tâm linh”.

Minh Thề vắng người, lộc xin đắt khách

LÊ THANH PHONG |

Sáng 18.2 (14 tháng Giêng âm lịch), tại cụm di tích đền chùa thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) diễn ra lễ hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng, không trộm cắp, không lấy của công làm của tư.

Xài xe công cho việc riêng là ăn cắp của công

LÊ THANH PHONG |

Lại thêm một vụ quan chức sử dụng xe công để đi dự yến tiệc, không liên quan gì việc công. Việc cấm sử dụng xe công vào việc riêng, đi ăn tiệc, đi chùa, đi lễ hội vẫn không được chấp hành, trong trường hợp này, đó là coi thường phép nước.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tự tay châm lửa đốt 16.000 tỉ

Anh Đào |

Trong khi SpaceX đang kỳ vọng sẽ tạo ra những công dân sao Hỏa, những con người đầu tiên được sinh ra ngoài trái đất vào năm 2024 thì “chúng ta” vẫn mải mê dâng sao giải hạn và mỗi năm, đốt không dưới 16.000 tỉ tiền vàng mã, nhân danh tín ngưỡng, “nhu cầu tâm linh”.

Minh Thề vắng người, lộc xin đắt khách

LÊ THANH PHONG |

Sáng 18.2 (14 tháng Giêng âm lịch), tại cụm di tích đền chùa thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) diễn ra lễ hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng, không trộm cắp, không lấy của công làm của tư.

Xài xe công cho việc riêng là ăn cắp của công

LÊ THANH PHONG |

Lại thêm một vụ quan chức sử dụng xe công để đi dự yến tiệc, không liên quan gì việc công. Việc cấm sử dụng xe công vào việc riêng, đi ăn tiệc, đi chùa, đi lễ hội vẫn không được chấp hành, trong trường hợp này, đó là coi thường phép nước.