Bán điểm lấy tiền, chuyện không chỉ ở Đại học Hoa Sen

Lê Thanh Phong |

Đã có nhiều trường hợp giảng viên đại học đòi tiền sinh viên để được nâng điểm, hay nói thẳng băng là bán điểm lấy tiền.

Giảng viên T.U.N dạy môn tiếng Anh cho sinh viên của 3 lớp EIC 3, Trường Đại học Hoa Sen, công khai đề nghị sinh viên đóng 500.000 đồng/người. Nếu không đóng tiền, sinh viên sẽ gặp khó khăn...

Ai cũng rõ, khó khăn chính là thi rớt, vì thầy đã cố tình cho rớt thì học trò khó có thể vượt qua được kỳ thi. Cho nên, nhiều sinh viên sẵn sàng nộp tiền cho xong chuyện.

Nhưng với những sinh viên học hành tử tế sẽ không đồng ý. Họ có thể có 500.000 đồng để mua điểm, nhưng họ không muốn là một sinh viên lấy chứng chỉ bằng tiền.

Thứ hai, những sinh viên có lòng tự trọng, thấy rằng việc giảng viên bán điểm và sinh viên bỏ tiền ra mua điểm là không công bằng với sinh viên khác. Người học thực, có kiến thức, có trình độ, nhưng không bỏ tiền ra sẽ bị thi rớt, còn người không cần học, chỉ cần 500.000 đồng là qua được môn học. Đó là sự bất công.

Từ sự bức xúc đó, nhiều sinh viên đăng tải thông tin trên HSU Confessions, vụ việc mua bán điểm bại lộ. Trường Đại học Hoa Sen đã yêu cầu giảng viên hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của sinh viên, xin lỗi nhà trường, phụ huynh và sinh viên.

Nhưng, đình chỉ giảng viên dạy học, trả lại tiền là chưa đủ.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen cho rằng, ban đầu khi làm việc với nhà trường, giảng viên này phủ nhận nội dung phản ánh. Khi sinh viên cung cấp chứng cứ, người này thừa nhận vi phạm của mình. Ông Điện khẳng định: "Đây là hành động vi phạm pháp luật, trái đạo đức".

Trái đạo đức thì rõ rồi, nhưng hành vi vi phạm pháp luật phải điều tra làm rõ, không chỉ đối với giảng viên nhận tiền mà với những sinh viên bỏ tiền mua điểm. Vị giảng viên này không xứng đáng tiếp tục đứng trên bục giảng, còn sinh viên bỏ tiền mua điểm cũng cần xem xét lại từng trường hợp để xử lý.

Không chỉ riêng Trường Đại học Hoa Sen, mới đây, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam kỷ luật giảng viên nhà trường vì hành vi nhận tiền học sinh. Người bị kỷ luật là ông Nguyễn Trọng Hùng - Giảng viên Khoa Ngoại.

Ông Nguyễn Trọng Hùng nhận quà biếu của sinh viên ngoại quốc sau khi kết thúc môn học. Câu hỏi đặt ra là tại sao sau khi kết thúc môn học, các sinh viên này đưa quà biếu cho ông Hùng?

Việc này có ông Hùng biết, các sinh viên đưa quà biết. Nhưng xin thưa, không có chuyện trong sáng, vì nếu trong sáng thì tại sao nhà trường kỷ luật cảnh cáo và bắt ông Hùng trả lại quà cho sinh viên.

Ngày xưa, "sinh đồ ba quan" là những người bỏ tiền mua giám thị trường thi để đỗ đạt ra làm quan. Ngày nay "sinh đồ ba quan" là bỏ tiền mua điểm từng môn thi để kiếm cái bằng đại học.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Sinh viên muốn nâng điểm phải nộp nửa triệu đồng

Minh Ánh - Văn Thắng |

Tin tức giáo dục mới nhất 6.2: Khởi tố 2 đối tượng dùng 4.000 con dấu làm văn bằng, giấy tờ giả; Sinh viên muốn nâng điểm phải nộp nửa triệu đồng; Nhiều giáo viên ủng hộ “Tết không bài tập”;...

Bằng giả Đại học Đông Đô: Cơ quan nào có quyền công khai danh tính

Lê Thanh Phong |

Cho đến nay, dư luận vẫn một mực đòi công khai danh tính những người mua bằng của Trường Đại học Đông Đô, nhưng các cơ sở đào tạo lại chờ ý kiến của các cơ quan cấp trên.

Bằng giả Đại học Đông Đô: Tìm danh sách người mua chẳng có gì khó

Lê Thanh Phong |

Những người đi mua bằng cử nhân ngôn ngữ Anh Trường Đại học Đông Đô đều có danh sách, vì họ học giả nhưng bằng thật. Vậy thì tìm ra họ là chẳng có gì khó.

Đại học Đông Đô phải trả lại tiền cho người bị lừa

Lê Thanh Phong |

Có những người đi học văn bằng 2 tiếng Anh ở Trường Đại học Đông Đô là bỏ tiền đi mua bằng. Nhưng có nhiều người là đi học thực sự, họ là nạn nhân của một tổ chức lừa đảo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo dục 24/7: Sinh viên muốn nâng điểm phải nộp nửa triệu đồng

Minh Ánh - Văn Thắng |

Tin tức giáo dục mới nhất 6.2: Khởi tố 2 đối tượng dùng 4.000 con dấu làm văn bằng, giấy tờ giả; Sinh viên muốn nâng điểm phải nộp nửa triệu đồng; Nhiều giáo viên ủng hộ “Tết không bài tập”;...

Bằng giả Đại học Đông Đô: Cơ quan nào có quyền công khai danh tính

Lê Thanh Phong |

Cho đến nay, dư luận vẫn một mực đòi công khai danh tính những người mua bằng của Trường Đại học Đông Đô, nhưng các cơ sở đào tạo lại chờ ý kiến của các cơ quan cấp trên.

Bằng giả Đại học Đông Đô: Tìm danh sách người mua chẳng có gì khó

Lê Thanh Phong |

Những người đi mua bằng cử nhân ngôn ngữ Anh Trường Đại học Đông Đô đều có danh sách, vì họ học giả nhưng bằng thật. Vậy thì tìm ra họ là chẳng có gì khó.

Đại học Đông Đô phải trả lại tiền cho người bị lừa

Lê Thanh Phong |

Có những người đi học văn bằng 2 tiếng Anh ở Trường Đại học Đông Đô là bỏ tiền đi mua bằng. Nhưng có nhiều người là đi học thực sự, họ là nạn nhân của một tổ chức lừa đảo.