Bán bằng lái xe là loại tội phạm nguy hiểm

Lê Thanh Phong |

Một ngày đọc tin tai nạn giao thông không ai không kinh sợ. Có những vụ tai nạn vô cùng thương tâm, xin không nhắc lại vì quá đau lòng.

Không có thống kê chính xác, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì khi chúng ta tự xếp Việt Nam là quốc gia có số vụ tai nạn giao thông hàng đầu thế giới.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng nguyên nhân đầu tiên là do người cầm lái, phần lớn các vụ tai nạn giao thông là do lỗi của lái xe. Riêng điều này thì đã có thống kê và kết luận.

Và nguyên nhân căn bản của nguyên nhân trên chính là do tình hình đào tạo lái xe "kinh hoàng" hiện nay. Bằng không giả nhưng cũng là bằng giả, vì bản chất là một, xin mời bạn đọc đọc loạt bài "Vén bức màn bí mật kỳ thi "chống trượt" bằng lái xe ở Hà Nội" trên báo Lao Động để rõ thêm về vấn nạn này.

Xin trích một câu của bạn đọc: "Học thế này thì mới nhiều xe điên xảy ra. Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân chính làm cho tai nạn giao thông tăng nhanh khủng khiếp".

Chuyện thi cử giả lấy bằng thật như bằng A, B, C tiếng Anh thì đầy, tương tự là tín chỉ tin học để hợp thức hoá nhiều thủ tục theo yêu cầu của khách hàng. Thôi cũng chẳng chấp, vì nói sai một câu tiếng Anh chẳng chết ai, cùng lắm thì người ta cười cho, nhưng lái xe "sai" thì không có cơ hội để sửa, không phải cho riêng người lái mà còn những người ngồi trong xe.

Khi bước lên xe, không ai biết được tay nghề của tài xế, họ có niềm tin tự nhiên vào người lái xe. Nhưng đã quá nhiều, không phải niềm tin của họ bị đánh cắp, mà mạng sống của họ bị đánh cắp.

Ở các nước văn minh, họ kiểm soát rất chặt việc thi bằng lái xe, có những người thi nhiều lần vẫn không đỗ, chỉ vì kỹ năng chưa thuần thục. Họ xem việc lái xe an toàn là trên hết, bởi vì liên quan trực tiếp đến tính mạng con người.

Còn đối với đào tạo và cấp bằng lái chở khách, yêu cầu càng ngặt nghèo, vì anh đang nắm trong tay sinh mạng của mấy chục hành khách.

Cho nên, đào tạo và sát hạch bằng lái xe theo kiểu bán bằng là tội ác, là gián tiếp giết người.

Công an phải vào cuộc, điều tra làm rõ, xử lý loại tội phạm nguy hiểm này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lộ mặt hàng loạt trung tâm đào tạo lái xe chống trượt: Uỷ ban ATGT nói gì?

Khánh Hoà |

Lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa chính thức lên tiếng về hiện tượng nhiều trung tâm đào tạo lái xe công khai cung cấp gói "chống trượt" cho thí sinh thi lấy bằng lái xe.

Điểm mặt chỉ tên những trung tâm đào tạo lái xe “chống trượt” ở Hà Nội

Vân Trường |

Gói thi “chống trượt” bằng lái xe có ở khắp mọi nơi, tràn lan trên mạng đến trụ sở của các trung tâm đào tạo và đặc biệt: Hệ thống cộng tác viên chân rết bủa vây khắp các trường đại học mời chào sinh viên ở Hà Nội. 

Tràn lan thi bằng lái xe “chống trượt”: Bạn đọc lo ngại "xe điên"

Thảo Anh |

Loạt bài viết của báo Lao Động điện tử Vén màn bí mật kỳ thi “chống trượt” bằng lái xe ở Hà Nội thu hút đông đảo độc giả tham gia góp ý. 

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Lộ mặt hàng loạt trung tâm đào tạo lái xe chống trượt: Uỷ ban ATGT nói gì?

Khánh Hoà |

Lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa chính thức lên tiếng về hiện tượng nhiều trung tâm đào tạo lái xe công khai cung cấp gói "chống trượt" cho thí sinh thi lấy bằng lái xe.

Điểm mặt chỉ tên những trung tâm đào tạo lái xe “chống trượt” ở Hà Nội

Vân Trường |

Gói thi “chống trượt” bằng lái xe có ở khắp mọi nơi, tràn lan trên mạng đến trụ sở của các trung tâm đào tạo và đặc biệt: Hệ thống cộng tác viên chân rết bủa vây khắp các trường đại học mời chào sinh viên ở Hà Nội. 

Tràn lan thi bằng lái xe “chống trượt”: Bạn đọc lo ngại "xe điên"

Thảo Anh |

Loạt bài viết của báo Lao Động điện tử Vén màn bí mật kỳ thi “chống trượt” bằng lái xe ở Hà Nội thu hút đông đảo độc giả tham gia góp ý.