“Chưa thực hiện tốt” như thế nào chưa được công bố cụ thể, nhưng rõ ràng, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông kiên quyết xử lý khi ông giám đốc bệnh viện làm việc “chưa tốt”.
Xin nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chống dịch như chống giặc. Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.
Sự lơ là trách nhiệm của một giám đốc bệnh viện là không thể chấp nhận, bị kỷ luật mất chức là đúng. Nhưng có thể ở nơi khác, cũng có trường hợp tương tự như ông Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, nhưng không bị xử lý. Cho nên, quyết định xử lý cán bộ của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông là rất đáng ghi nhận.
Quyết định xử lý kỷ luật giám đốc bệnh viện của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông không chỉ có tác động tích cực ở địa phương, mà giám đốc các bệnh viện cả nước nhìn vào vụ việc này để răn mình. Lãnh đạo các địa phương cũng tăng cường giám sát hoạt động của các cơ sở y tế về phòng dịch. Mỗi cơ sở y tế, mỗi quận, huyện, tỉnh, thành đều làm tốt nhiệm vụ, thì chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh.
Từ vụ giám đốc bệnh viện “bay chức”, liên hệ đến công tác cán bộ, sẽ thấy cần thiết có những quyết định quyết liệt như vậy.
Không chỉ với dịch do virus Corona, không chỉ trong lĩnh vực y tế mà với tất cả mọi lĩnh vực công, người đứng đầu “chưa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác” phải chịu trách nhiệm, và lãnh đạo cấp trên, tùy theo mức độ, cần đưa ra quyết định xử lý cách chức. Có như vậy thì hoạt động của các cơ quan, tổ chức và của cả nền hành chính công mới hiệu quả, tiến bộ.
Suy rộng ra là đối với doanh nghiệp nhà nước, nếu cấp quản lý sâu sát ngay từ đầu, khi phát hiện “chưa thực hiện tốt” hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh kịp thời, hoặc thay giám đốc, thì sẽ không có nhiều doanh nghiệp thất bại, không có những vụ thất thoát thua lỗ trăm tỉ, nghìn tỉ đồng. Và quan trọng, là sẽ hạn chế tối đa những vụ án liên quan tới quản lý doanh nghiệp nhà nước, với nhiều quan chức vào vòng lao lý.