Bài học từ đặc khu Đồ Sơn

Anh Đào |

Mở ra các đặc khu kinh tế mới tạo mô hình, động lực mới cho phát triển là việc rất đáng làm. Và phải làm ngay là đằng khác. Nhưng mô hình thế nào phải bắt đầu từ địa phương chứ không thể cái nào cũng bắt đầu từ "sinh thái- casino", không thể ấn từ trên xuống một mô hình không phù hợp.

Trước nay, chúng ta thuần "chỉ dựa vào tài nguyên, lao động, thuận lợi của vị trí địa lý... Bây giờ, những điều này đã tới giới hạn nên phải chuyển sang các tiềm năng động là sự sáng tạo, thể chế, mô hình để tạo ra một cú hích mới"- lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Bộ trưởng Dũng nói đúng. Ngay cả những cải cách, đột phá mang tính cú hích cho nền kinh tế giờ cũng đã bắt đầu "bão hòa và hết dư địa để tăng trưởng"!

Và tư duy của một bộ trưởng kiến thiết là ở phát ngôn này: Chúng ta đang mong muốn tạo ra một sân chơi mới cho nhà đầu tư, từ đây hiểu rằng nhà đầu tư cần gì, hiểu gì ở mình để xây dựng thể chế đáp ứng nhu cầu của người ta. Chứ không phải tiếp cận bằng cách Nhà nước có gì để cho nhà đầu tư. Nhiều khi cho mà họ không cần, mà cái cần thì mình không cho”!

Đặc khu kinh tế, với 3 mũi nhọn: Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong đã được sự nhất trí từ Trung ương có lẽ chỉ còn là chuyện thời gian.

Nhưng thật ra, cái khó lại ở chỗ đặc quyền và mô hình phát triển. Thuế- đương nhiên. Nhưng đặc khu kinh tế nào trên thế giới mà không ưu đãi thuế. Sự gọn nhẹ trong bộ máy hành chính 1 cấp. Cũng lại đương nhiên nốt. Còn mô hình, có vẻ chúng ta đang rất bí khi cả 3 đặc khu đều đang ná ná nhau: Sinh thái, tức vẫn dựa vào tài nguyên vị trí địa lý, và casino, loại hình đốt tiền-thu tiền mà các đặc khu kinh tế nổi tiếng trên thế giới đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm năm kinh nghiệm.

Thật ra, không chờ mô hình từ nhà nước, từ lâu đã có những mô hình dân gian rất đáng để học hỏi. Chẳng hạn như Đồ Sơn.

Quy hoạch tổng thể Đồ Sơn đang được định hướng để trở thành một khu vực trung tâm hội nghị của miền Bắc và cả nước với mô hình "du lịch- hội nghị"!

Kinh tế nông nghiệp, dù đang được thu hẹp để tăng tỷ trọng dịch vụ, cũng thấy rõ hướng nông ngư nghiệp sạch, tươi sống.

Và nói đến Đồ Sơn, không thể không nhắc tới lễ hội chọi trâu, một sự kết hợp tuyệt vời giữa lịch sử, truyền thống và hiện tại.

Các con số không nói dối, chẳng hạn năm 2015, với sự góp sức của Đồ Sơn, bản chất là một bãi biển đỏ phù sa, du lịch thành phố Cảng đón tới 5,5 triệu lượt khách, với doanh thu trên 2.000 tỷ đồng. Một kỷ lục quá ấn tượng.

Mô hình đặc khu kinh tế cần bắt đầu từ thực tế địa phương và nhà nước chỉ nên đứng ở vị trí trao đặc quyền.

Mô hình mới cần sự quyết đoán của các "kiến trúc sư". Chứ ngay như thời hạn thuê đất vẫn loanh quanh 50 năm thì có lẽ, sẽ phải rất lâu nữa mới thực sự có một động lực cho phát triển.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đối đầu không ổn, xổ số truyền thống “xin bắt tay” Vietlott

Lâm Anh |

Sau một thời gian lùm xùm, một số công ty xổ số kiến thiết bắt đầu chuyển hướng bắt tay với Vietlott để cùng trụ hạng và tăng doanh thu.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

“U22 Việt Nam có vũ khí để làm nên chuyện”

G.A (ghi) |

“Ở độ tuổi dưới 22, những gì HLV Hữu Thắng có trong tay như là vũ khí để chiến thắng, có nhiều cơ sở để nói rằng U22 Việt Nam có cơ hội rõ ràng…”. Chia sẻ về SEA Games và mục tiêu HCV của U22 Việt Nam, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam ông Phan Thanh Hùng phát biểu.

Giá vàng hôm nay 14.8: Bất ổn leo thang, vàng chạm đỉnh 2 tháng

L.H |

Giá vàng hôm nay 14.8 tiếp tục trở thành kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Đối đầu không ổn, xổ số truyền thống “xin bắt tay” Vietlott

Lâm Anh |

Sau một thời gian lùm xùm, một số công ty xổ số kiến thiết bắt đầu chuyển hướng bắt tay với Vietlott để cùng trụ hạng và tăng doanh thu.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

“U22 Việt Nam có vũ khí để làm nên chuyện”

G.A (ghi) |

“Ở độ tuổi dưới 22, những gì HLV Hữu Thắng có trong tay như là vũ khí để chiến thắng, có nhiều cơ sở để nói rằng U22 Việt Nam có cơ hội rõ ràng…”. Chia sẻ về SEA Games và mục tiêu HCV của U22 Việt Nam, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam ông Phan Thanh Hùng phát biểu.

Giá vàng hôm nay 14.8: Bất ổn leo thang, vàng chạm đỉnh 2 tháng

L.H |

Giá vàng hôm nay 14.8 tiếp tục trở thành kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.