“B phẩy”, từ con đường nhỏ đến dự án trọng điểm quốc gia

Anh Đào |

Một con đường nhỏ, ngót 10 năm làm không xong, nhưng bị nghiệm thu khống hàng tỉ bạc. Một cây cầu nhỏ, chưa nối nhịp đã giải ngân xong từ 2 năm trước. Và "B phẩy", tất nhiên, như thể chuyện thường ngày ở huyện.

Tiếp tục vụ nghiệm thu khống, Công an Quảng Nam đã bắt tạm giam Xa Văn Công, Giám đốc Công ty An Trung, do liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án đường giao thông nối xã Zuôih và xã Lăng ở Quảng Nam.

Công ty An Trung, trong dự án này là một thầu phụ.

Năm ngoái, Công an đã bắt đủ "combo"- từ Giám đốc Ban quản lý dự án, tới tư vấn giám sát và giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi công chính. Nay, đến thầu phụ.

Một dự án giao thông nhỏ, ở khu vực miền núi, với giá trị không lớn nhưng sai phạm thì thật sự là khủng khiếp, là một điển hình về sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Bởi ở đó, có “cái bắt tay gầm bàn” giữa Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và đơn vị thi công.

Ở đó, có hành vi nghiệm thu khống.

Ở đó, có sự trì trệ, chậm tiến độ khi được phê duyệt từ năm 2010, nhưng ngót chục năm chưa xong.

Ở đó, có những chuyện như cầu Khe Leng, trị giá 18,2 tỉ, được nghiệm thu khống và bàn giao từ năm 2016 khi chưa hề nối nhịp.

Và dù là một dự án nhỏ, ở đó cũng lại xuất hiện tình trạng B, B phẩy, thầu chính, thầu phụ.

Phải mở ngoặc, Bộ Công an vừa cảnh báo hiện tượng chuyển nhượng gói thầu trái phép tại dự án Cao tốc Bắc- Nam giai đoạn I.

Theo đó, một số nhà thầu khi dự thầu thì đủ hồ sơ năng lực. Nhưng vì tham gia nhiều dự án cùng lúc, khi thi công lại dàn trải nhân lực, vật tư, máy móc không đảm bảo thực hiện gói thầu, dẫn đến phải thuê thầu phụ "núp bóng".

B, B phẩy, thậm chí B hai phẩy đã và đang là một nhức nhối trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngay trên tuyến cao tốc 34.000 tỉ, từng có những lý trình chỉ 1 km nhưng được "chia" cho 4 đơn vị thi công. Cả những lý trình 4 nhà thầu, người thì thi công lớp đất nền, kẻ phối đá dăm, doanh nghiệp gia cố nhựa, đơn vị đổ bê tông.

Thị sát cao tốc Bắc Nam hồi giữa năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh "Một nhà thầu thi công 3 - 4km mà làm trong 2 năm, 3 năm, tức là nhà thầu không đủ năng lực". Và ông yêu cầu: Phải tránh tình trạng có quá nhiều đơn vị thi công trên một tuyến đường.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng đã nghiêm cấm bán thầu.

Và có lẽ, với áp lực giải ngân đầu tư công cực lớn trong năm 2023, thì càng nghiêm túc càng tránh tính trạng B phẩy, bán thầu, càng tránh được những tiêu cực tham nhũng vốn phổ biến không ít.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Kết quả điều tra mua bán đất tại dự án cao tốc Bắc Nam ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Công an phát hiện nhiều trường hợp khai thác đất giáp ranh dự án cao tốc Bắc - Nam, đồng thời tịch thu nhiều phương tiện vi phạm.

Những B hai phẩy, B ba phẩy, những km cao tốc làm 2 -3 năm chưa xong

Anh Đào |

"Một nhà thầu thi công 3km, 4km mà làm trong 2 năm, 3 năm, tức là nhà thầu không đủ năng lực"- phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bởi trong thực tế có lý trình chỉ 1 km được "chia" cho 4 đơn vị thi công

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Kết quả điều tra mua bán đất tại dự án cao tốc Bắc Nam ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Công an phát hiện nhiều trường hợp khai thác đất giáp ranh dự án cao tốc Bắc - Nam, đồng thời tịch thu nhiều phương tiện vi phạm.

Những B hai phẩy, B ba phẩy, những km cao tốc làm 2 -3 năm chưa xong

Anh Đào |

"Một nhà thầu thi công 3km, 4km mà làm trong 2 năm, 3 năm, tức là nhà thầu không đủ năng lực"- phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bởi trong thực tế có lý trình chỉ 1 km được "chia" cho 4 đơn vị thi công

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.