Asanzo: Không sai nhưng cũng tan tác hết rồi

Anh Đào |

Đúng vào cái hẹn 30.8, để có kết luận cuối cùng sự việc của Asanzo, vẫn không hề có một câu một chữ nào được đưa ra. Trong khi đó, Asanzo buộc phải ra tuyên bố đóng cửa nhà máy, tạm ngừng hoạt động khi không còn khả năng tài chính để có thể duy trì hoạt động.

70 ngày đã qua kể từ khi “nghi vấn” giả nhãn hiệu hàng hóa “made in VietNam” xuất hiện trên báo chí.

70 ngày, Asanzo đã mất hơn 80% doanh số so với bình thường

70 ngày qua, họ vẫn phải chi ít nhất 1 tỉ đồng mỗi ngày để trả lương cho người lao động, trả chi phí kho bãi và các chi phí khác.

70 ngày, DN phải tiếp 7 đoàn thanh kiểm tra, với những đoàn số người kiểm tra lên tới 70 người.

70 ngày, thời gian, cái án treo đã khiến DN này kiệt quệ, không còn khả năng tài chính, đã khiến nhiều nhân sự chủ chốt không còn đủ sức khỏe và sự kiên nhẫn khi áp lực luôn căng như dây đàn.

70 ngày và nguy cơ “cái chết” của một doanh nghiệp ngàn tỉ

Và con số 70%, cũng là tỷ lệ linh kiện mà Asanzo nhập khẩu (khung sườn, màn hình và bo mạch) để sản xuất trong khi 30% còn lại, Asanzo chủ động thiết kế bảng mạch, hiệu chỉnh phần mềm Android TV, bộ nguồn phù hợp với điện 220 V cũng như điện từ ắc-quy để có thể hoạt động trên ghe thuyền tại các vùng sông nước và các phần phụ trợ.

Cũng đúng vào ngày hôm qua 30.8 nhóm giúp việc cho Tổ công tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố biên bản làm việc và những nhận định, rằng: Các sản phẩm điện tử của Asanzo được lắp ráp tại Việt Nam từ các linh kiện mua trong nước hoặc nhập khẩu nước ngoài được ghi nhãn "sản xuất tại Việt Nam" hoặc "chế tạo tại Việt Nam", "nước sản xuất Việt Nam", "xuất xứ Việt Nam" hoặc "sản xuất bởi Việt Nam" là đúng quy định pháp luật, cụ thể là quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hoá. Và căn cứ là các quy định về xuất xứ hàng hoá quy định tại các Nghị định 19 và Nghị định 31 của Chính phủ.

VCCI cho biết sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ .

Chỉ đáng tiếc, VCCI không phải là một trong bốn bộ ngành, không phải là “cơ quan chức năng” được giao làm trọng tài trong vụ “giả xuất xứ” này

Nhưng nghi ngờ Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường được quy kết rất nhanh từ báo chí, nhưng lại quá chậm được kết luận đang khiến doanh nghiệp đứng trên miệng vực sụp đổ.

Doanh nghiệp ngàn tỉ, mạng lưới 15.000 cửa hàng, điểm bán và công ăn việc làm cho 2.000 công nhân, 2.000 gia đình. Sẽ rất đáng tiếc nếu cái kết của vụ việc này là sự sụp đổ, có thêm nguyên nhân từ sự chậm trễ của “Cơ quan chức năng”.

Asanzo cần một kết luận sớm và công bằng, khách hàng của họ cũng thế, dư luận cũng vậy, và 2.000 công nhân hôm nay đang mất việc lại càng cần hơn nữa.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Công ty Asanzo tuyên bố tạm dừng hoạt động

Thiên Bình |

Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo vừa thông báo tạm dừng mọi hoạt động từ ngày 30.8 do đã kiệt quệ, không còn đủ khả năng tài chính để kéo dài hoạt động.

CEO Phạm Văn Tam: "Asanzo cân nhắc xem xét tạm đình chỉ hoạt động"

TD |

CEO của Tập đoàn Asanzo cho rằng đến 30.8.2019 không công bố kết luận về vụ việc sản phẩm của Asanzo bị nghi là "hàng Trung Quốc, đội lốt hàng Việt", có thể doanh nghiệp sẽ buộc phải cân nhắc xem xét tạm đình chỉ hoạt động.

Vụ Asanzo kiện báo Tuổi Trẻ: Tòa yêu cầu ước tính mức bồi thường thiệt hại

Thế Lâm |

Ước tính mức bồi thường thiệt hại là một trong những yêu cầu được Tòa án Nhân dân Quận 11 - TPHCM đưa ra trong văn bản số 826/TB-TA ngày 5.8.2019 yêu cầu Cty Asanzo sửa đổi, bổ sung đơn kiện báo Tuổi Trẻ nộp vào ngày 25.7.2019 về việc “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

Bộ Tài chính xác minh 28 doanh nghiệp có liên quan tới Asanzo

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện nay cơ quan này đang xác minh 28 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan tới Công ty Asanzo, cũng như xác minh Tập đoàn Asanzo.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Công ty Asanzo tuyên bố tạm dừng hoạt động

Thiên Bình |

Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo vừa thông báo tạm dừng mọi hoạt động từ ngày 30.8 do đã kiệt quệ, không còn đủ khả năng tài chính để kéo dài hoạt động.

CEO Phạm Văn Tam: "Asanzo cân nhắc xem xét tạm đình chỉ hoạt động"

TD |

CEO của Tập đoàn Asanzo cho rằng đến 30.8.2019 không công bố kết luận về vụ việc sản phẩm của Asanzo bị nghi là "hàng Trung Quốc, đội lốt hàng Việt", có thể doanh nghiệp sẽ buộc phải cân nhắc xem xét tạm đình chỉ hoạt động.

Vụ Asanzo kiện báo Tuổi Trẻ: Tòa yêu cầu ước tính mức bồi thường thiệt hại

Thế Lâm |

Ước tính mức bồi thường thiệt hại là một trong những yêu cầu được Tòa án Nhân dân Quận 11 - TPHCM đưa ra trong văn bản số 826/TB-TA ngày 5.8.2019 yêu cầu Cty Asanzo sửa đổi, bổ sung đơn kiện báo Tuổi Trẻ nộp vào ngày 25.7.2019 về việc “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

Bộ Tài chính xác minh 28 doanh nghiệp có liên quan tới Asanzo

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện nay cơ quan này đang xác minh 28 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan tới Công ty Asanzo, cũng như xác minh Tập đoàn Asanzo.