Anh có còn xứng đáng làm Phó Chủ tịch HĐND quận?

ĐÀO TUẤN |

Sau khi trực tiếp thị sát để chứng kiến “nhà xây to”, để biết 7 công trình sai phạm suốt 7 năm qua không hề bị xử lý, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hỏi thẳng: Anh Thành xác định xem vi phạm như vậy có còn xứng đáng và đủ uy tín làm Phó Chủ tịch HĐND quận hay không!”.

Anh Thành ở đây là ông Lê Hữu Thành - đương kim Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức. Người gây bao điều tiếng dư luận. Người đã xây dựng, không hề có phép, tới 7 công trình gồm cả nhà xe, xưởng gỗ, xưởng cơ khí, nhà cửa với tổng diện tích 1.800m2, giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của những người dân mà “đẩy một xe cát vào nhà trật tự xây dựng đã biết”.

Anh Thành ở đây là một cán bộ, quan chức, là đảng viên - thậm chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, người mà 7 công trình xây dựng vi phạm nhưng suốt 7 năm qua chưa bị xử lý.

Ở địa phương, có thanh tra xây dựng, có quản lý đô thị, có công an, có thanh tra. Cán bộ đảng viên còn có thêm cơ quan quản lý giám sát là ủy ban kiểm tra.

Mà vi phạm của “anh Thành” là nhà to, xưởng lớn. Vi phạm ấy kéo dài trong suốt 7 năm. Việc chưa, hay không xử lý, vì thế, rất khó để giải thích với dân.

Chính người đứng đầu đảng bộ thành phố cũng nhắc tới Nghị quyết 23 về chấn chỉnh xây dựng trái phép, không phép, trong khi “Anh Lê Hữu Thành là Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, chắc chắn đã quán triệt Nghị quyết rồi nhưng vẫn không gương mẫu, không hành động”.

Và cũng chính Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã nhìn thấy vấn đề: “Quận ủy có triển khai nghị quyết nhưng cán bộ trong Ban thường vụ thì lại không tự giác. 7 công trình này sai phạm đầu tiên là từ năm 2012 và đã có quyết định cưỡng chế rồi nhưng 7 năm qua chưa xử lý thì rõ ràng chưa nghiêm túc”.

Có một chi tiết thế này. Quận ủy Thủ Đức luôn khẳng định xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm, nhất là với cán bộ lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ và cũng không bao che cho những sai phạm”.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế chiều 23.10 cho thấy, trong số 7 công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên vẫn hoạt động bình thường.

Nếu “không ngoại lệ” chỉ là trên lý thuyết, nếu “không bao che” chỉ là tuyên bố thì phải đặt thẳng câu hỏi trách nhiệm của chính những cơ quan ấy. Nếu xử lý nghiêm minh chỉ là hô hào thì phải chăng chúng ta đang tạo ra sự bất công trong xử lý sai phạm giữa cán bộ và người dân? Nói như Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “Cán bộ, đảng viên không nghiêm túc thì nói làm sao dân nghe, dân tin”.

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhà xưởng sai phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức vẫn hoạt động

MINH QUÂN |

Một ngày sau khi Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình xây dựng sai phép của ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, ngày 23.10, phóng viên ghi nhận các công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên vẫn hoạt động bình thường.

Bí thư TP.HCM kiểm tra công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

M.Q |

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các công trình sai phép liên quan đến Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức kéo dài 7 năm chưa tháo dỡ là chưa nghiêm túc.

Đà Nẵng kiên quyết "trảm" công trình sai phạm ven sông Hàn

THUỲ TRANG |

Không đồng ý việc chủ đầu tư xây dựng xong rồi mới xin giấy phép, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng, kiên quyết tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại dự án Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nhà xưởng sai phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức vẫn hoạt động

MINH QUÂN |

Một ngày sau khi Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình xây dựng sai phép của ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, ngày 23.10, phóng viên ghi nhận các công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên vẫn hoạt động bình thường.

Bí thư TP.HCM kiểm tra công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

M.Q |

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các công trình sai phép liên quan đến Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức kéo dài 7 năm chưa tháo dỡ là chưa nghiêm túc.

Đà Nẵng kiên quyết "trảm" công trình sai phạm ven sông Hàn

THUỲ TRANG |

Không đồng ý việc chủ đầu tư xây dựng xong rồi mới xin giấy phép, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng, kiên quyết tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại dự án Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.