Án treo, cựu Thứ trưởng vẫn chưa hài lòng!

Anh Đào |

Dù được hưởng án treo, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vẫn gọi điện từ bệnh viện xin giảm án vì sợ “khi về thế giới bên kia rồi vẫn còn mang tội”.

Vụ cựu Thứ trưởng “quên” không đề xuất hay giao kiểm tra số tiền 3,8 triệu USD đang có những diễn biến rất... ngỡ ngàng.

Cơ quan công tố tại phiên toà hôm qua đã lý luận: Nếu được giao kiểm tra mà thấy bản thân không đủ năng lực, hãy mạnh dạn từ chối, đó mới là có trách nhiệm. Đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành, nếu không thì đứng sang một bên, để người đủ năng lực làm.

Lý luận thế, nhưng cũng cơ quan công tố lại đề nghị toà án tuyên phạt cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang mức án 30-36 tháng tù treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Án treo, cựu Thứ trưởng vẫn chưa hài lòng. Luật sư của ông Quang nói ông ta đã gọi điện từ bệnh viện lo “không biết có đủ sức khỏe để chấp hành bản án”, lo “khi về thế giới bên kia vẫn còn mang tội”.

“Đây là tâm tư rất con người của bị cáo”- luật sư của ông Quang nói và mong ông được hưởng mức án thấp hơn.

Phải nói thẳng, án treo trong vụ án này chắc chắn sẽ khiến dư luận, nhân dân không tâm phục khẩu phục.

Là Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc Tamiflu, dù đã được báo cáo về số tiền 3,8 triệu USD mà Công ty Dược Cửu Long được giám giá khi đặt mua thuốc, nguyên liệu phòng chống dịch cúm A/H5N1, nhưng cựu Thứ trưởng đã không chỉ đạo, kiểm tra làm rõ bản chất số tiền này.

Thậm chí cả khi Bộ Tài chính đề nghị làm rõ các nội dung liên quan số tiền, ông cựu Thứ trưởng vẫn không chỉ đạo yêu cầu kiểm tra để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Và hậu quả của hành vi là “rất nghiêm trọng”. Lượng hoá bằng tiền thì hậu quả đó đã khiến “Không thu hồi được hơn 3,8 triệu USD, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước".

Một hành vi nghiêm trọng như thế mà ông Quang chỉ bảo là “quên” không đề xuất hay giao kiểm tra, lại nại là vì “bận nhiều việc”. Một cái “quên” lạ. Như thể cố tình quên vậy.

Một hành vi với hậu quả rất lớn như thế mà bây giờ lại được đề nghị án treo thì liệu pháp luật còn có tác dụng răn đe? Còn có thể phòng ngừa những hành vi tương tự trong tương lai?

Hôm qua, khi đề nghị án treo, cơ quan công tố đã nói đến tính nhân văn của pháp luật. Nhưng một bản án treo nương nhẹ cho hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây thất thoát rất lớn có lẽ chẳng nhân văn lắm với nhân dân - những người đang chờ đợi công lý được thực hiện một cách công bằng.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Vợ ông Cao Minh Quang đề nghị không áp dụng ngăn chặn tài khoản cá nhân

Việt Dũng |

Hà Nội - Mặc dù đang điều trị tại bệnh viện sau một ngày xét xử, khi bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù treo, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang qua luật sư bào chữa vẫn mong muốn được giảm hơn về mức phạt.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị đề nghị 30-36 tháng tù treo

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế đã không làm hết trách nhiệm, nên để Công ty Dược Cửu Long giữ lại số tiền hơn 3,8 triệu USD gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận có một phần trách nhiệm vụ thất thoát 3,8 triệu USD

Việt Dũng |

Việc Nhà nước bị thất thoát hơn 3,8 triệu USD trong vụ mua nguyên liệu sản xuất thuốc phòng chống cúm A, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang cho rằng có "một phần trách nhiệm, song không gây hại trực tiếp".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vợ ông Cao Minh Quang đề nghị không áp dụng ngăn chặn tài khoản cá nhân

Việt Dũng |

Hà Nội - Mặc dù đang điều trị tại bệnh viện sau một ngày xét xử, khi bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù treo, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang qua luật sư bào chữa vẫn mong muốn được giảm hơn về mức phạt.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị đề nghị 30-36 tháng tù treo

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế đã không làm hết trách nhiệm, nên để Công ty Dược Cửu Long giữ lại số tiền hơn 3,8 triệu USD gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận có một phần trách nhiệm vụ thất thoát 3,8 triệu USD

Việt Dũng |

Việc Nhà nước bị thất thoát hơn 3,8 triệu USD trong vụ mua nguyên liệu sản xuất thuốc phòng chống cúm A, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang cho rằng có "một phần trách nhiệm, song không gây hại trực tiếp".