Ăn thực phẩm bẩn chết từ từ, uống "rượu bẩn" chết không kịp cứu

Lê Thanh Phong |

Công an TP.Thủ Đức, TPHCM, đã xác định được địa chỉ tạp hóa bán rượu mà 8 sinh viên uống bị ngộ độc, trong đó có 2 người tử vong.

Đây là bước quan trọng để điều tra làm rõ vụ 8 sinh viên uống rượu, 2 người tử vong tại nhà hàng MR BAO đường Tăng Nhơn Phú (phường Phước Long B), thành phố Thủ Đức.

Ngày 3.8, nhóm bạn trẻ kể trên uống rượu, được kể lại là một loại nước đựng trong bình nước suối 5 lít có dán chữ "rượu". Và đây có thể chính là thứ đã khiến cho 2 người tử vong, 5 người bị ngộ độc methanol nặng đang được điều trị. Methanol hay thường được gọi là cồn công nghiệp, dùng làm sơn, dung môi... nhưng bị pha vào đồ uống dẫn đến ngộ độc chết người.

Với một bình 5 lít "rượu bẩn" thì hậu quả đau lòng nói trên là khó tránh.

Cộng đồng lên án nhiều về thực phẩm bẩn, lực lượng chức năng bắt rượu giả, nhưng hình như chưa bắt "rượu bẩn".

Rượu giả là loại rượu nhái các nhãn hàng rượu có chất lượng và uy tín trên thị trường. Vì là rượu giả nên có cái "nhãn hiệu" để truy quét.

"Rượu bẩn" là loại rượu không nhãn mác, cứ có nồng độ thì gọi là rượu. "Rượu bẩn" là thứ nước đổ trong chai nút lá chuối, trong thùng nhựa, chai nhựa, trong bình thủy tinh cái gì đựng được thì đựng.

"Rượu bẩn" được bán khắp nơi, bà con cứ ra quán mua vài xị, vài lít, ăn nhậu vô tư và kết quả thì như đã thấy. Có nhiều người tử vong, còn những người khác tuy giữ được mạng sống nhưng khi đã uống rượu độc thì cơ thể bị tàn phá, sinh nhiều bệnh tật.

Mới đây, tại Cà Mau, 6 người uống 5 lít rượu, 3 người tử vong. Nhiều người cho rằng, phụ nữ lại ăn nhậu rượu chè, cho nên không quan tâm đến góc nhìn khác, đó là "rượu bẩn". Đúng ra, cơ quan công an phải điều tra làm rõ nguồn gốc rượu, nơi sản xuất, để xử lý để ngăn chặn "rượu bẩn" ra thị trường.

Nhưng khi xảy ra vụ 2 người tử vong do uống rượu tại Thủ Đức, bắt buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc để điều tra, làm rõ về nguồn gốc của loại rượu mà các nạn nhân uống.

Sản xuất, bán "rượu bẩn" để người khác uống là tội ác, rất nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Uống rượu không rõ nguồn gốc 2 người tử vong, 6 người nguy kịch

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau 2 ngày uống rượu, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, đau đầu, nôn ói, lơ mơ… Trong đó, có 2 bệnh nhân tình trạng nặng đã tử vong (1 tại nhà, 1 tại bệnh viện), 6 người đang nguy kịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

TPHCM: Uống rượu không rõ nguồn gốc 2 người tử vong, 6 người nguy kịch

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau 2 ngày uống rượu, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, đau đầu, nôn ói, lơ mơ… Trong đó, có 2 bệnh nhân tình trạng nặng đã tử vong (1 tại nhà, 1 tại bệnh viện), 6 người đang nguy kịch.