Ăn cơm, uống nước cũng phải đeo khẩu trang?

Anh Đào |

Nếu chính quyền phạt cả những trường hợp ăn nơi công cộng vì lỗi không đeo khẩu trang thì cũng có thể uống nước ngoài đường cũng bị phạt. Chở nhau trên xe máy cũng bị phạt. Vì lỗi cách nhau 2 mét?

Câu chuyện phạt người ăn nơi công cộng vì lỗi không đeo khẩu trang xảy ra ở Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.

Báo Thanh Niên, dẫn giải thích của UBND phường Bến Nghé: Hiện nay đã có quy định đi ra nơi công cộng bắt buộc đeo khẩu trang. Đồ ăn thì chỉ được mua đem về nhà dùng chứ không được ăn ở ngoài đường vì khả năng lây nhiễm cao, dù là một mình nhưng không đúng theo tinh thần của Chỉ thị 16.

Đại diện UBND Q.1 cũng khẳng định: Nếu không có việc cần thiết thì người dân không được ngồi ở nơi công cộng. Dù là đi làm, nhưng việc ngồi ăn ở công viên cũng bị phạt vì chỉ được ăn ở nhà hoặc cơ quan để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

"Nếu ngồi ăn ngoài đường một mình được thì các hàng quán cũng sẽ chừa 1 chỗ để khách ngồi ăn được. Người dân cần chú ý là ăn ở nhà, hoặc ở công ty, cơ quan của mình chứ không được ra ngoài đường ngồi ăn, dù là ngồi một mình”.

Có nghĩa là chính quyền, cả cấp phường lẫn quận đều khẳng định ngồi ăn ở khu vực công cộng, kể cả một mình, là hành vi vi phạm chỉ thị 16 và sẽ bị xử phạt.

Chỉ thị 16 yêu cầu người dân mang khẩu trang tại các khu vực công cộng. Chỉ thị 16 yêu cầu không tụ tập quá 2 người. Chỉ thị 16 yêu cầu đảm bảo giãn cách 2 mét...

Nhưng chỉ thị 16 không phải là chằn chặn những con số, những câu chữ ấy để những người thực thi máy móc bất chấp những tình huống thực tế.

Trời đánh tránh miếng ăn. Huống chi phải ăn uống ngoài đường, chuyện cực chẳng đã của những lao động vỉa hè, chẳng lẽ còn chưa phải là cần thiết?

Nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, TS Lê Hồng Sơn vừa chỉ ra tình trạng tùy tiện, cực đoan, thiếu cơ sở pháp lý trong phòng chống dịch bệnh ở nhiều địa phương. Nào là đổ đất cấm đường hay bêu tên người dân đi chợ quá 2 lần/ngày...

Để tránh sự tùy tiện, cực đoan, máy móc ấy, TS Sơn cho rằng các cơ quan thẩm quyền ở trung ương cần có ngay các văn bản pháp luật để tạo ra sự thống nhất trong cách thức thực hiện.

Cách suy diễn pháp luật, nguy hiểm nhất là sẽ dẫn tới việc lạm quyền của những người thực thi. Nếu phạt cả chuyện ngồi ăn ngoài đường vì lỗi không đeo khẩu trang, thì sẽ đến lúc người ta sẽ phạt cả những người chở nhau trên xe máy, vì lỗi không đảm bảo khoảng cách 2 mét?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Siết chặt kiểm tra y tế, xử phạt ra đường không lý do ở ngoại thành

Nhật Vũ |

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội. Các huyện ngoại thành từ thôn đến xóm, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt để kiểm tra y tế người đi đường và nhắc nhở việc đeo khẩu trang.

13 quy định và các mức xử phạt nghiêm khắc về phòng chống dịch COVID-19

VĂN THẮNG - NHẬT HUY |

Những người không tuân thủ 13 quy định về phòng chống COVID-19 sau đây sẽ bị phạt tiền, tối đa lên tới 30 triệu đồng, hoặc bị xử lý hình sự nếu trốn khỏi khu cách ly.

Dân quê ra đường, không đeo khẩu trang bị xử phạt hàng loạt

Nhật Vũ |

Tại các tuyến đường liên thôn tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhiều người dân đã chủ quan khi di chuyển qua đoạn đường ngắn mà không đeo khẩu trang và ra đường không lí do. Lực lượng công an xã đã tiến hành tuyên truyền, giải thích và xử phạt những trường hợp này. Nhiều người sau đó đã chấp nhận xử phạt theo đúng quy định.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Siết chặt kiểm tra y tế, xử phạt ra đường không lý do ở ngoại thành

Nhật Vũ |

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội. Các huyện ngoại thành từ thôn đến xóm, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt để kiểm tra y tế người đi đường và nhắc nhở việc đeo khẩu trang.

13 quy định và các mức xử phạt nghiêm khắc về phòng chống dịch COVID-19

VĂN THẮNG - NHẬT HUY |

Những người không tuân thủ 13 quy định về phòng chống COVID-19 sau đây sẽ bị phạt tiền, tối đa lên tới 30 triệu đồng, hoặc bị xử lý hình sự nếu trốn khỏi khu cách ly.

Dân quê ra đường, không đeo khẩu trang bị xử phạt hàng loạt

Nhật Vũ |

Tại các tuyến đường liên thôn tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhiều người dân đã chủ quan khi di chuyển qua đoạn đường ngắn mà không đeo khẩu trang và ra đường không lí do. Lực lượng công an xã đã tiến hành tuyên truyền, giải thích và xử phạt những trường hợp này. Nhiều người sau đó đã chấp nhận xử phạt theo đúng quy định.