Ấm chén, lễ hội và quà sức khỏe người dân

Lê Thanh Phong |

Tại cuộc họp chiều tối ngày 10.3,  Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ dân trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng vào ngày 13.5 tới, ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, sẽ cho phép tiếp tục triển khai Nghị quyết trong năm 2020.

Cụ thể là dừng việc chi 269 tỉ đồng mua ấm chén làm quà cho các hộ dân mà dư luận rất quan tâm.

Nay, việc dừng mua quà tặng rất được ủng hộ, đặc biệt là ưu tiên kinh phí cho phòng dịch. Sức khỏe của người dân là vô giá, dành hết nguồn lực để bảo vệ là thể hiện trách nhiệm với nhân dân, không món quà nào bằng.

Không chỉ dừng quà tặng, Hải Phòng còn không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2020 và Gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, sử dụng kinh phí để tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quá hay! Lễ hội, sự kiện, chương trình kỷ niệm có khi cần, và cũng có nhiều thứ phù phiếm, vô bổ nhưng lâu nay vẫn được các địa phương tổ chức theo quán tính. Từ dịch COVID-19, cũng cần tỉnh táo xem xét lại, bỏ bớt các hoạt động vô bổ dành nguồn lực cho những điều thiết thực hơn, có lợi cho dân hơn.

Một quyết định khác rất hợp lòng dân của Hải Phòng là tạm dừng đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian có dịch. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, UBND thành phố theo phân cấp xem xét, quyết định.

Nước bao nhiêu việc, từng địa phương cũng lắm mối lo toan trước tình hình dịch bệnh rất phức tạp, mà cán bộ lại vui vẻ tiệc tùng, thong dong đi công tác nước ngoài là rất đáng trách. “Chống dịch như chống giặc”, hãy để thời gian, tâm trí lo việc “chống giặc” và để tiền lo cho việc bảo vệ sức khỏe người dân.

Không chỉ dừng đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian có dịch, mà từ đây, hãy hạn chế tối đa chuyện này. Ai cũng biết, đa số công tác nước ngoài mang tiếng tham quan học tập nhưng thực chất du lịch trá hình, là một loại tiêu xài tiền ngân sách lãng phí xa hoa. Dẹp đi cho dân nhờ.

Dịch COVID-19 làm thức tỉnh nhiều điều, giúp cho mỗi người, mỗi tổ chức nhìn nhận lại thực chất của công việc, xem xét lại hiệu quả của các hoạt động và định nghĩa lại các giá trị.

Ví dụ, ấm chén hay lễ hội phù hoa không bằng chăm sóc sức khỏe người dân một cách có thực chất.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tạm dừng tặng quà các hộ dân để tập trung phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng sẽ tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng, ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng dự chi 269 tỉ tặng ấm chén cho người dân: Phải tính toán hiệu quả

Vương Trần - Phạm Đông |

Tối 3.3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có thông tin về việc Hải Phòng mua cốc chén tặng người dân.

Hải Phòng thông tin việc chi 269 tỉ đồng mua cốc chén và cờ tặng người dân

Mai Chi |

Sáng ngày 3.3, UBND TP Hải Phòng tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2.2020. Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc họp và đã thông tin về vụ thành phố mua cốc chén tặng người dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Tạm dừng tặng quà các hộ dân để tập trung phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng sẽ tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng, ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng dự chi 269 tỉ tặng ấm chén cho người dân: Phải tính toán hiệu quả

Vương Trần - Phạm Đông |

Tối 3.3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có thông tin về việc Hải Phòng mua cốc chén tặng người dân.

Hải Phòng thông tin việc chi 269 tỉ đồng mua cốc chén và cờ tặng người dân

Mai Chi |

Sáng ngày 3.3, UBND TP Hải Phòng tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2.2020. Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc họp và đã thông tin về vụ thành phố mua cốc chén tặng người dân.