Alibaba: Buôn vịt giời kiểu cuội, cào mặt như Chí Phèo

Anh Đào |

Làm đường, xây nhà trên đất nông nghiệp không phép, đập phá ngăn cản, livestream khủng bố lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế và sẵn sàng sử dụng bạo lực với những người dám đòi lại tiền. Tập đoàn địa ốc Alibaba, với việc cả Chủ tịch và Giám đốc điều hành bị bắt giữ, chỉ là tất yếu mà thôi.

Chiều qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Luyện (Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công ty Địa ốc Alibaba). Và tội danh bị bắt giữ, điều tra là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Việc những “ông chủ” của Alibaba bị bắt giữ, khởi tố hoàn toàn không có gì là bất ngờ khi những dấu hiệu vi phạm của họ, phải nói đã vượt qua mọi giới hạn, gần như thách thức pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Thái Lĩnh và các đồng phạm thành lập Alibaba chủ yếu để vẽ các dự án không có thật, dự án "ma". Và dù chưa hề được phê duyệt, cấp phép, những người này đã huy động vốn của hàng ngàn khách hàng với phương thức “lấy tiền người trước trả tiền người sau”, không khác gì một hệ thống đa cấp, không khác gì buôn vịt giời.

Và rồi khi bị cưỡng chế vì làm đường không phép, vì xây dựng hạ tầng trên đất nông nghiệp chưa được cấp phép, họ chỉ đạo đập, đốt xe và xông vào sử dụng hung khí, thậm chí còn livestream khủng bố những người thực thi công vụ. Thậm chí, sẵn sàng sử dụng bạo lực hành hung những khách hàng đòi lại tiền.

Cái kết hôm nay là tất yếu thôi. Nhưng có lẽ, có một chi tiết không thể không nhắc tới, một chi tiết giống như chiếc bánh vẽ, nhưng đánh trúng lòng tham của không ít khách hàng: Đó là mức cam kết lợi nhuận tại các dự án Alibaba mở bán lên đến 38%.

38%, tại tất cả các dự án - một con số không tưởng.

38%, một dấu hiệu rõ ràng của việc lấy tiền người sau trả người trước.

Và 38%, một mức lãi suất tiềm ẩn sự sụp đổ chừng nào vòng quay huy động vốn bị dừng lại vì bất cứ lý do gì.

Vì sao với một mức lãi suất phi lý như vậy mà vẫn rất nhiều người ném tiền, bất chấp cảnh báo của chính quyền, của báo chí?

Câu trả lời: 38% cũng như một thứ ma túy vô hình mà một khi đã dính vào - và không đòi được - họ cũng lại phải tham gia guồng quay mua bán vịt giời.

Alibaba với 48 khu đất phân lô trên địa bàn các tỉnh thành như TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận với hàng ngàn nền đất, thu tiền của hơn 7.000 người với con số hàng trăm tỉ đồng, nhưng hầu hết là đất nông nghiệp đứng tên cá nhân.

Có lẽ, sự biến Alibaba hôm nay rất đáng được coi là bài học đang phải trả bằng rất nhiều mồ hôi nước mắt, cả bằng sự bất ổn xã hội nữa.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Hoàn tất khám xét Công ty Alibaba; "Sống trong nguy hiểm" giữa Sài Gòn

Phan Anh |

Hoàn tất khám xét Công ty Alibaba, thu giữ nhiều hồ sơ và máy tính; "Sống trong nguy hiểm" giữa trung tâm Sài Gòn; Cho thuê đất trái thẩm quyền, công trình trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bắt Chủ tịch địa ốc Alibaba: Những vụ việc xem thường pháp luật của Alibaba

MINH CHÂU |

Địa ốc Alibaba ngang nhiên rao bán công khai 29 dự án “ma” tại tỉnh Đồng Nai; nhiều người phía sau áo có in dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” la hét, đập phá tài sản khi cơ quan chức năng cưỡng chế tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…

Công an khám xét hai văn phòng của địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

M.C |

Bộ Công an đã tiến hành khám xét 2 văn phòng của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoàn tất khám xét Công ty Alibaba; "Sống trong nguy hiểm" giữa Sài Gòn

Phan Anh |

Hoàn tất khám xét Công ty Alibaba, thu giữ nhiều hồ sơ và máy tính; "Sống trong nguy hiểm" giữa trung tâm Sài Gòn; Cho thuê đất trái thẩm quyền, công trình trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bắt Chủ tịch địa ốc Alibaba: Những vụ việc xem thường pháp luật của Alibaba

MINH CHÂU |

Địa ốc Alibaba ngang nhiên rao bán công khai 29 dự án “ma” tại tỉnh Đồng Nai; nhiều người phía sau áo có in dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” la hét, đập phá tài sản khi cơ quan chức năng cưỡng chế tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…

Công an khám xét hai văn phòng của địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

M.C |

Bộ Công an đã tiến hành khám xét 2 văn phòng của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.