Al, robot và cơ bắp nhiều nhưng rẻ

Anh Đào |

“Việt Nam cạnh tranh bằng lao động giá rẻ nhưng đó không phải là hình thức cạnh tranh bền vững bởi công nghệ tự động hóa sẽ còn rẻ hơn nhiều”- Justin Wood, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của WEF vừa đưa ra nhận xét bên lề Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về Asean (WEF ASEAN 2018).

Trên Zing, Justin Wood chỉ ra tới những “khía cạnh” mang tính thách thức là một quốc gia như Việt Nam mà Chính phủ phải suy xét kỹ lưỡng.

Thách thức về sự gia tăng dân số trong độ tuổi lao động của khu vực ASEAN với “11.000 người mỗi ngày và tiếp tục tốc độ này trong 15 năm tới”. Một sự gia tăng nguồn nhân lực mà Justin đã dùng tới hai chữ “khổng lồ”.

Trong khi đó, cách mạng 4.0 với những đột phá về công nghệ sẽ gây ra những khó khăn không nhỏ trong thị trường việc làm. Al đã có khả năng thay thế con người, ngay cả ở những loại hình lao động cần tới cảm xúc như biểu diễn âm nhạc, hay đòi hỏi tư duy cao như sáng tạo ra các mẫu PR, quảng cáo.

Phương tiện tự hành sẽ làm thu hẹp đáng kể các hoạt động đòi hỏi sự tỉnh táo và thời gian ngơi nghỉ như nghề lái xe. Và robot- không cần ăn, không cần nghỉ, không ốm đau, thai sản với chi phí vận hành thấp và ngân sách lao động vượt trội đang là mối nguy thực sự cho loại hình lao động có tính chất đơn giản, cơ bắp.

Và Justin, rất chí lý rằng: “Việt Nam cạnh tranh bằng lao động giá rẻ nhưng đó không phải là hình thức cạnh tranh bền vững bởi công nghệ tự động hóa sẽ còn rẻ hơn nhiều”.

Không còn nghi ngờ gì nữa! Cách mạng công nghiệp 4.0 đã “vào trong ngõ” đang thực sự tạo ra những thách thức và đòi hỏi rất nhiều sự thay đổi - cũng mang tính cách mạng- nếu chúng ta không muốn rớt lại phía sau.

Việc Việt Nam đăng cai WEF ASEAN 2018 năm nay đang cho thấy sự nghiêm túc cũng như tầm nhìn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đó cũng là tầm nhìn chiến lược về việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ; đặt người dân và doanh nghiệp vào trung tâm của phát triển; khuyến khích mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, sự năng động và sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Chính phủ đã nhìn thấy về yêu cầu tất yếu cho một nguồn nhân lực chất lượng cao, thay thế cho cơ bắp và mồ hôi. Nhìn thấy “sáng tạo” như một yếu tố quyết định mang tính thành bại. Và việc đặt doanh nghiệp, người dân vào trung tâm của phát triển, rõ ràng, là cách nhìn, là lựa chọn sáng suốt.

FPT đang thử nghiệm xe tự hành, Vingroup với cú đột phá Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn... Đó chính là những cột trụ mang tính tiên phong, những tiền đề rất quan trọng để có thể lạc quan nhìn về tương lai, bên cạnh tương ứng là một nền kinh tế số, một chính phủ điện tử với, những cá nhân sáng tạo và phong trào khởi nghiệp gắn với 4.0.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

4 ngày Hội nghị WEF ASEAN 2018, các xe đi phía Tây, phía Bắc Hà Nội lưu thông thế nào?

Thành Trung |

Trong 4 ngày  từ 10.9 đến 14.9, Công an TP Hà Nội sẽ phân luồng giao thông phục vụ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN).

Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân Hội nghị WEF ASEAN 2018 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11-13.9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tổng duyệt tổ chức WEF ASEAN 2018

P.V |

Ngày 9.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị, tổng duyệt các phương án tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

4 ngày Hội nghị WEF ASEAN 2018, các xe đi phía Tây, phía Bắc Hà Nội lưu thông thế nào?

Thành Trung |

Trong 4 ngày  từ 10.9 đến 14.9, Công an TP Hà Nội sẽ phân luồng giao thông phục vụ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN).

Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân Hội nghị WEF ASEAN 2018 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11-13.9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tổng duyệt tổ chức WEF ASEAN 2018

P.V |

Ngày 9.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị, tổng duyệt các phương án tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.