72% người dân đồng ý tăng học phí: Nhưng là dân nào vậy?

Đào Tuấn |

90% người Hà Nội đồng ý cấm xe máy. Và giờ, lại đến 72% người Thủ đô đồng ý tăng học phí. Nếu việc lấy ý kiến kiểu này thì lẽ ra con số phải là 100% mới đúng.

53.700 người đồng ý với dự kiến mức thu học phí, chiếm hơn 72%. Chỉ 20.000 ý kiến không đồng tình, chiếm 27%.

Đây là kết quả “lấy ý kiến” được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sử dụng để thuyết minh cho dự thảo tăng học phí gấp đôi.

Mở ngoặc, kết quả lấy ý kiến này được thực hiện theo hình thức: Các phòng giáo dục, các trường công lập thực hiện, và 74.000 tham gia ý kiến là cha mẹ có con học tại cơ sở giáo dục công lập và cán bộ giáo viên các trường.

Ngay tại hội nghị phản biện xã hội Dự thảo nghị quyết việc tăng học phí do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức, đã có ngay những ý kiến nói thẳng ra là nghi ngờ con số này.

Ông Ngô Hữu Thảo, một thành viên của Mặt trận đặt vấn đề tỷ lệ hơn 70% phụ huynh và giáo viên đồng ý tăng học phí là rất đáng "nghi ngờ", nhất là trong bối cảnh bão giá hiện nay.

Với ngay tỉ lệ gần 30% không đồng tình, ông Thảo nói đó cũng là một tiếng nói “cần chú ý” bởi nó cho thấy sự đồng thuận của nhân dân với việc tăng học phí có thể không cao.

Còn ông Lê Gia Ánh, một thành viên khác của Mặt trận nói thẳng:  Đối tượng lấy ý kiến là giáo viên và phụ huynh thì không chỉ 70% mà muốn 80% đồng tình cũng được.

Theo Dự thảo nghị quyết, học phí bậc THCS từ 2022-2023 sẽ tăng 50.000-300.000 đồng/tháng, tức là sẽ tăng gấp đôi mức 19.000-155.000 hiện nay. Các bậc học còn lại cũng đều tăng.

Nhớ năm 2017, Hà Nội cũng đã từng đưa ra một con số “như mơ”: 90% người dân đồng ý cấm xe máy trong nội đô.

Hồi đó, trong một hội nghị để “làm rõ” tỉ lệ như mơ này, bên lấy ý kiến thì bảo “Chúng tôi không tự bốc thuốc”- hàm ý đó là dân thật, ý kiến thật. Còn PGS. TS Chu Công Minh - Trường ĐH Bách khoa TPHCM - đưa ra một số dẫn chứng nghiên cứu độc lập về sở hữu sử dụng xe máy tại Hà Nội của World Bank, trong đó, hầu hết người dân đều cho rằng: Việc sử dụng xe máy có tính ổn định rất cao, người dân không muốn thay đổi…

Cũng là ý kiến dân, nhưng sự khác biệt là một trời một vực.

Và giờ, 72% “người dân” đồng ý tăng học phí, thậm chí tăng gấp đôi, thậm chí trong hoàn cảnh giá xăng 5-7 lần tăng phá các kỷ lục lịch sử, người dân phải thắt lưng buộc bụng, thậm chí khi 3 năm qua lương chưa tăng...

Có cái gì đó sai sai.

Và từ một cái sai, không thể có một đáp án đúng được, thưa các ông bà ngồi phòng lạnh đút chân gầm bàn.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khắp nơi tăng học phí gấp 4-5 lần: Thế mà Hải Phòng thì “free”

Anh Đào |

Trong khi ở nhiều nơi học phí tăng gấp đôi thậm chí sẽ tăng gấp 5 thì Hải Phòng, không lòng vòng- miễn phí cho tất cả các cấp học để “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Phụ huynh Hà Nội "than trời" về đề xuất tăng học phí gấp đôi

Nhóm PV |

Mới đây, Thành phố Hà Nội vừa có dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023. Trong đó, bậc THCS có mức tăng học phí dự kiến lên 300.000 đồng/ tháng, tăng gần gấp đôi so với năm học 2021 - 2022.

Sách giáo khoa tăng gấp 3, học phí tăng gấp 5!

Anh Đào |

Hầu như học phí các bậc học đều sẽ tăng. Riêng bậc THCS được TPHCM dự kiến gấp 5 lần. Học phí tăng, khi mà giá sách giáo khoa cũng tăng gấp 3.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khắp nơi tăng học phí gấp 4-5 lần: Thế mà Hải Phòng thì “free”

Anh Đào |

Trong khi ở nhiều nơi học phí tăng gấp đôi thậm chí sẽ tăng gấp 5 thì Hải Phòng, không lòng vòng- miễn phí cho tất cả các cấp học để “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Phụ huynh Hà Nội "than trời" về đề xuất tăng học phí gấp đôi

Nhóm PV |

Mới đây, Thành phố Hà Nội vừa có dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023. Trong đó, bậc THCS có mức tăng học phí dự kiến lên 300.000 đồng/ tháng, tăng gần gấp đôi so với năm học 2021 - 2022.

Sách giáo khoa tăng gấp 3, học phí tăng gấp 5!

Anh Đào |

Hầu như học phí các bậc học đều sẽ tăng. Riêng bậc THCS được TPHCM dự kiến gấp 5 lần. Học phí tăng, khi mà giá sách giáo khoa cũng tăng gấp 3.